Bí mật da đẹp như sứ từ "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi

"Thần tiên tỷ tỷ" đã chia sẻ bí quyết riêng của cô để có làn da trắng, đẹp và tự nhiên.

Trong một bài phỏng vấn gần đây của Lưu Diệc Phi với chuyên mục thời trang của tờ QQ, người đẹp cho biết, cô bắt đầu sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da từ năm 12, 13 tuổi. Thế nhưng thời gian này người đẹp sử dụng chủ yếu sữa rửa mặt, bởi khi đó da chưa cần đến những loại mỹ phẩm dưỡng da chuyên sâu.

Bí mật da đẹp như sứ từ "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi - 1

Lưu Diệc Phi chia sẻ bí quyết có làn da trắng và khỏe mạnh.

Còn hiện tại, Lưu Diệc Phi thường sử dụng kem dưỡng da vào sáng sớm và ban đêm trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó cô còn dùng kem chống nắng giúp giữ cho làn da không bị bắt nắng.

Bản thân Lưu Diệc Phi thừa nhận, cô không phải người quá cầu kỳ và kỹ tính trong việc chăm sóc da, bởi làn da sẽ có lúc trở nên mỏng manh và cần được giữ ẩm, nhưng không nên để quá nhờn.

Lưu Diệc Phi không ngần ngại chia sẻ bí quyết giữ làn da trắng bóc dù hiện tại cô đã cập kề tuổi U30. Theo đó, "Thần tiên tỷ tỷ" lưu ý việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải bôi kem chống nắng .

Bí mật da đẹp như sứ từ "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi - 2

Kem dưỡng da và kem chống nắng là vật bất ly thân của Lưu Diệc Phi.

Đây chính là cách giúp da tránh bị rám hiệu quả nhất. Còn trong trường hợp da bị bắt nắng thì cách tốt nhất là đắp mặt nạ mỗi đêm.

Khi được hỏi về độ tuổi sử dụng sản phẩm chống lão hóa, ngôi sao Tình yêu thứ ba chia sẻ, ngay từ năm lên 10 cô đã có ý định sử dụng mỹ phẩm chống lão hóa. Tuy vậy, rất khó để tìm được một loại mỹ phẩm chỉ thuần có chức năng chống lão hóa, bởi trên thị trường nhiều loại mỹ phẩm thường có kèm tính chất chống lão hóa.

Bí mật da đẹp như sứ từ "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi - 3

Người đẹp U30 khuyên mọi người dùng kem chống lão hóa đặc trị.

Lưu Diệc Phi nhận định, tốt nhất nên sử dụng mỹ phẩm có chức năng chống lão hóa riêng, vì mỗi loại mỹ phẩm đều có những thành phần phù hợp cho từng loại da và tuổi tác chứ không thể dùng chung cho tất cả mọi đối tượng.

Ngoài ra, Lưu Diệc Phi cho biết thêm, dù phải tiếp xúc với mỹ phẩm cũng như trang điểm từ khá sớm, nhưng đến nay cô vẫn giữ được da dẻ mịn màng và trắng đẹp. Đó chính là việc thường xuyên chú ý đến tẩy trang và làm sạch mỗi khi về nhà, đây là cách giúp làn da khỏe mạnh hơn. Nữ diễn viên phủ nhận ý kiến thường xuyên trang điểm sẽ ảnh hưởng đến làn da. Theo cô, nếu biết tẩy trang và làm sạch da sau khi trang điểm thì không còn lo sợ mỹ phẩm sẽ làm hỏng da.

Bí mật da đẹp như sứ từ "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi - 4

Những lúc ở nhà Lưu Diệc Phi rất ngại làm đẹp.

Lưu Diệc Phi còn nhấn mạnh việc tẩy trang hết sức quan trọng trong việc làm đẹp và giữ da. Nữ diễn viên 27 tuổi từng bỏ bê tẩy trang sau một ngày quay phim mệt mỏi và lăn ra ngủ. Tuy nhiên, cô chỉ cho phép mình ngủ dậy phải tẩy trang ngay lập tức, nếu tiếp tục để vậy qua ngày thứ hai sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của da.

Lưu Diệc Phi cũng thừa nhận cô khá lười trang điểm những lúc không phải đóng phim, ghi hình. Mỗi khi ở nhà, nữ diễn viên sinh năm 1988 đều để mặt mộc. Những lúc phải ra ngoài cô cũng chỉ đánh chút mascara nhẹ cho thêm phần hấp dẫn. Tuy vậy, Lưu Diệc Phi vẫn chú ý bôi kem dưỡng cho khu vực mắt và da mặt. 

Bí mật da đẹp như sứ từ "thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi - 5

Ánh nắng mặt trời cũng giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Bên cạnh đó, người đẹp luôn để ý cho da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nếu phải ở trong nhà, bằng cách tìm vị trí có cửa kính nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào, Lưu Diệc Phi sẽ tận dụng để ngồi đọc sách từ ánh sáng bên trong nhà nhằm làm cho da dẻ thêm khỏe mạnh hơn.

Theo chia sẻ của Diệc Phi, ánh nắng buổi sớm sẽ giúp da thêm hồng hào và tự nhiên thay vì một làn da trắng bợt, yếu ớt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Ly ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN