Bật mí chiêu dưỡng da giá "bèo" của hoa hậu Ngọc Diễm

Hoa hậu du lịch 2008 không tiêu tốn quá nhiều tiền cho sữa rửa mặt vì theo cô, sữa rửa mặt giá trung bình vẫn có thể lấy đi bụi bẩn trên da như những loại đắt tiền khác.

Bật mí chiêu dưỡng da giá "bèo" của hoa hậu Ngọc Diễm - 1

Là một người đẹp vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh nhưng hiếm khi nhìn thấy hoa hậu Ngọc Diễm xuất hiện với thần thái và làn da kém tươi tắn trước công chúng. Hoa hậu du lịch 2008 cho biết, cô không phải là người quá khó tính và quá kỹ trong việc chăm sóc da.

Tuy nhiên, mỗi lần nhìn mình trong gương buổi sáng, thấy mình kém tươi mới thì tâm lý của cô thường không thoải mái. Vì vậy, Ngọc Diễm thường áp dụng những phương pháp làm đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài. Những thói quen dưới đây của hoa hậu du lịch 2008 sẽ giúp bạn có vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn và tự tin.

Sữa rửa mặt không cần quá đắt tiền

Người đẹp sinh năm 1987 cho biết, cô chăm sóc da theo đúng các bước cơ bản: rửa mặt sạch, dùng nước hoa hồng, serum, chất đặc trị và kem dưỡng ẩm. Tuy nhiên, có một điều mà Ngọc Diễm đặc biệt lưu ý đó chính là sữa rửa mặt không cần quá đắt tiền. Cô chia sẻ, lúc trước, cô hay mua loại sữa rửa mặt khá đắt tiền, 1 triệu đồng 1 tuýp, nhưng hiệu quả cũng như những loại sữa rửa mặt thông thường.

Bật mí chiêu dưỡng da giá "bèo" của hoa hậu Ngọc Diễm - 2

“Mỹ phẩm rửa sạch da quan trọng chọn loại nào khi rửa không làm khô da, làm sạch lỗ chân lông. Bạn không nên qua loa bước đó vì dù làn da không sạch thì thoa mỹ phẩm gì lên cũng không hiệu quả.” – người đẹp sinh năm 1987 cho biết.

Cô cố gắng rửa mặt thật sạch, sau đó dùng nước hoa hồng, serum, và những chất đặc trị hỗ trợ những vấn đề về da như mụn và dầu. Da của hoa hậu bị dầu vùng chữ T nên cô chú ý bổ sung chất đặc trị trước khi thoa kem dưỡng ẩm.

Làm dài mi và tẩy trang bằng dầu dừa

Bận rộn với công việc, người đẹp chia sẻ, có những tối đi làm về đến nhà đã 1,2 giờ sáng. Chỉ mỗi việc tẩy trang để đi ngủ thôi đối với cô cũng là kỳ tích rồi. Những lúc đó, “cứu tinh” của cô là dầu dừa, vì theo cô, dầu dừa giúp tẩy trang sạch và nhanh. Đối với những ngày quá bận rộn và mệt mỏi, mắt mở không lên thì tẩy trang bằng dầu dừa cũng tạo lớp dưỡng ẩm tự nhiên trên da.

Mặc dù đang dùng 2 loại nước tẩy trang khác nhau, một loại của Pháp và một loại của nhãn hàng mỹ phẩm Việt giá rẻ, nhưng Ngọc Diễm vẫn khuyến khích dùng dầu dừa để tẩy trang. Với công hiệu vừa tẩy trang da, vừa tẩy trang mắt, dầu dừa là mỹ phẩm luôn có trong túi của hoa hậu mỗi khi cô đi xa công tác.

Bật mí chiêu dưỡng da giá "bèo" của hoa hậu Ngọc Diễm - 3

Dầu dừa là một trong những bí quyết làm đẹp của hoa hậu Ngọc Diễm 

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ, khi bận quá có thể dùng dầu dừa như lớp dưỡng mỏng cho da, tận dụng bôi lên tóc trước khi gội đầu, hoặc dùng để dưỡng dài lông mi.

Đối với lông mi, Ngọc Diễm thường dùng dầu dừa nguyên chất vì theo cô sử dụng dầu dừa có lẫn tạp chất dễ khiến mắt bị cay và có những phản ứng không tốt cho da. Vì vậy, cô thường mua ở những nơi uy tín hoặc “nếu ai có điều kiện thì tốt nhất là tự làm”.

Dùng mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng

Khi sử dụng một nhãn hiệu mỹ phẩm mới, trong vòng 10 ngày đầu nếu thấy da có cải thiện và không có tác dụng phụ thì hoa hậu Ngọc Diễm mới an tâm sử dụng. “Tôi không kỳ vọng vào một làn da trắng sáng, chỉ kỳ vọng sẽ có được làn da khỏe mạnh thôi. Làn da nhạy cảm của tôi bây giờ đã khỏe hơn trước rất nhiều.” – hoa hậu Du lịch 2008 cho biết.

Cô cũng khuyên chị em phụ nữ nên chọn loại mỹ phẩm có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng vì “mình không thể lấy mặt mình ra làm thí nghiệm được”. Mỹ phẩm có thể chọn loại không quá mắc tiền nhưng phải có nguồn gốc rõ ràng.

Chống lão hóa bằng mỹ phẩm ít chì

“Tôi thường chọn loại mỹ phẩm ít chì, có thể giá thành những loại mỹ phẩm này cao nhưng đây là một sự đầu tư hợp lý cho nghề nghiệp của mình.” – Ngọc Diễm nói về cách chống lão hóa cho da khi phải tiếp xúc thường xuyên với mỹ phẩm.

Đối với cô, da lão hóa nhanh nhất không phải do mỹ phẩm mà do tia cực tím từ ánh nắng mặt trời và khói bụi. Với người bình thường, có thể lơ là chuyện chống nắng nhưng với một người của công chúng, thường xuyên gắn liền với hình ảnh chỉn chu, lộng lẫy thì trước khi trang điểm cần phải chú y đến lớp dưỡng da và chống nắng.

Bật mí chiêu dưỡng da giá "bèo" của hoa hậu Ngọc Diễm - 4

Để xuất hiện rạng rỡ trước công chúng, hoa hậu du lịch 2008 thường chọn loại mỹ phẩm có ít chì bảo vệ da mặt

Ngọc Diễm cũng chia sẻ, công việc giúp cô có điều kiện đến spa để trải nghiệm những liệu trình đặc trị, cải thiện vấn đề về da của mình.

Mặt nạ đêm cho những người bận rộn

Mặt nạ đêm là phương pháp dưỡng da dành cho những ai quá bận rộn và không có thời gian đi spa như Ngọc Diễm. Thông thường, cô đi spa ít nhất 1 tuần 1 lần. Lúc trước, cô ít đắp mặt nạ nhưng sau này, thấy rằng mặt nạ cung cấp độ ẩm cho da tốt nên người đẹp sinh năm 1987 thay đổi quan niệm.

Cô cũng khuyên các chị em phụ nữ đi làm văn phòng buổi trưa nên tranh thủ khoảng 20 phút để đắp mặt nạ và rửa mặt, vì môi trường làm việc trong phòng máy lạnh dễ làm khô da. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN