Vụ thịt lợn bệnh 'tuồn' vào trường học: Công ty Cường Phát bán thịt ra những đâu?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Liên quan đến vụ hàng trăm tấn thịt lợn bệnh nhiễm dịch tả lợn châu Phi được mua bán, giết mổ rồi đưa ra thị trường, Công an TP Hà Nội đã tiến hành làm việc với nhiều trường sử dụng thịt do các đối tượng phạm tội cung cấp.

Theo Công an Hà Nội, Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (Công ty Cường Phát, địa chỉ tại Hà Nội) là đơn vị chuyên cung cấp thực phẩm, thịt lợn cho các bếp ăn công nghiệp, bếp ăn của nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội.

Nguồn thịt lợn của công ty này được lấy từ lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội) nằm trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội). Đây là lò mổ cung cấp lượng thịt lớn cho các chợ dân sinh và cả những công ty thực phẩm lớn của Thành phố.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong những tháng đầu năm 2026, lò mổ của Hiền đã giết mổ hơn 3.000 con lợn bệnh, đưa ra thị trường gần 300 tấn thịt, trong đó có cung cấp cho Công ty Cường Phát.

Công ty Cường Phát đóng cửa sau khi Giám đốc bị khởi tố. Ảnh: PV

Công ty Cường Phát đóng cửa sau khi Giám đốc bị khởi tố. Ảnh: PV

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát có hợp đồng cung cấp thực phẩm (thịt lợn) cho một công ty bếp ăn công nghiệp lớn tại Hà Nội. Trên cổng thông tin đấu thầu, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu cung cấp thực phẩm vào các trường học tại Hà Nội. Các gói thầu được ký vào tháng 8/2025 và thời gian thực hiện là 9 tháng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội đã làm việc với hàng trăm trường học có sử dụng thịt được cung cấp bởi Cường Phát. Bước đầu, nhiều trường cho biết việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú được thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định của UBND cấp phường, xã. Nhiều trường cho biết, không hề hay biết việc thịt lợn bệnh có thể đã vào bếp ăn nhà trường.

Bên trong cơ sở chế biến, đóng gói thực phẩm của Công ty Cường Phát. Ảnh: PV

Bên trong cơ sở chế biến, đóng gói thực phẩm của Công ty Cường Phát. Ảnh: PV

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 31/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn đề nghị UBND các phường, xã kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm vào trường học. Các trường học rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.

Ngoài ra, các trường phải đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp không bảo đảm yêu cầu.

Trong một diễn biến khác, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động đưa ra thông báo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn.

Cụ thể, Trường Marie Curie (Hà Nội) thông báo có 4 nhà bếp tại các cơ sở Mỹ Đình, Kiến Hưng, Văn Phú và Việt Hưng. Lương thực và thực phẩm cung cấp cho các nhà bếp đều từ các công ty có uy tín. Vào dịp đầu năm học, đại diện nhà trường đến thăm và làm hợp đồng với các cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm. Trường này cũng công khai thông tin đơn vị cung cấp thịt lợn cho nhà bếp, đồng thời khẳng định không liên quan lùm xùm về thịt lợn bệnh đang làm nóng dư luận để phụ huynh yên tâm.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Nội.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Nội.

Tương tự, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (phường Yên Hòa) cũng có thông báo tới tất cả phụ huynh các khối lớp về việc thực phẩm nhà trường "không có bất kỳ liên quan nào tới Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát".

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trường mầm non trên địa bàn Hà Nội cũng chủ động đưa ra phản hồi nhằm trấn an các bậc phụ huynh trước thông tin vụ việc thịt lợn bệnh. Theo đó, một số trường mầm non tại Ba Đình, Cầu Giấy đã khẳng định thực phẩm được cung cấp bởi đơn vị uy tín, không có bất cứ mối liên hệ nào với Công ty Cường Phát.

Hiện tại, Công an Hà Nội đã khởi tố 8 bị can với nhiều tội danh khác nhau trong việc mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh nhiễm tả lợn châu Phi. Trong đó có chủ lò mổ, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát và 4 cán bộ làm công tác kiểm dịch tại Hà Nội, Phú Thọ.

Danh sách cụ thể các trường có liên quan đến vụ việc chưa được cơ quan chức năng công bố.

Hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được tuồn ra thị trường, len tới cả bếp ăn trường học. Điều này cho thấy lỗ hổng mang tính hệ thống:...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN