Trump “ra đòn” bất ngờ với Trung Quốc, cả châu Á giật mình “tháo chạy”

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung bất ngờ "nóng", thị trường tài chính châu Á gặp phen chao đảo.

Vào ngày Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ nâng mức thuế quan áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lên 25% vào ngày thứ Sáu tuần tới (10/05), bất chấp những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán thương mại của hai nước trong thời gian gần đây. Ngoài ra, ông Trump còn dọa áp thuế bổ sung 25% lên 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trong thời gian ngắn.

Hiện mức thuế quan áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang ở mức 10%. Vào đầu năm 2019, ông Trump từng đe dọa nâng thuế đối với hàng rào thuế quan này, nhưng đã trì hoãn sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý đàm phán thương mại.

Sau thông tin này, các thị trường chứng khoán Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đã ngay lập tức lao dốc không phanh trong phiên giao dịch hôm nay. Shanghai Composite của Trung Quốc mất tới 5,58%, Hang Seng của Hồng Kông mất 3%. Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc lần lượt giảm 0,22% và 0,74%. Tại thị trường chứng khoán Mỹ, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones hiện cũng đang giảm 475 điểm (1,79%), hợp đồng tương lai S&P 500 cũng lao dốc 1,7%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng tiêu cực này. Đà bán mạnh đã khiến VN-Index sụt sâu ngay đầu phiên và chìm trong sắc đỏ trong suốt thời gian giao dịch. Thanh khoản giao dịch vẫn ở mức thấp, đạt 3.200 tỷ đồng.

Trump “ra đòn” bất ngờ với Trung Quốc, cả châu Á giật mình “tháo chạy” - 1

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh cùng Châu Á trong ngày hôm nay

Kết phiên ngày 6 tháng 5, VN-Index mất 16,17 điểm (1,66%) xuống 957,97 điểm. Tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,46 điểm (1,36%) xuống 105,42 điểm. Ước tính vốn hóa sàn HSX đã bốc hơi khoảng 53.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3 tỷ USD. Điểm tích cực là khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng khoảng 70 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Đà đi xuống diễn ra trên toàn thị trường với 240 mã giảm điểm và chỉ 85 mã tăng trên sàn HSX. Các nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ hàng tiêu dùng, hàng không, thủy sản đều chìm trong sắc đỏ.

Các cổ phiếu đại gia có vốn hóa lớn nhất thị trường cũng không nằm ngoài xu thế: VIC (Vingroup) giảm 0,3%, VHM (Vinhomes) giảm 1,5%, GAS (PVGas) giảm 4,1%, VNM (Vinamilk) giảm 1,5%, VRE (Vincom Retail) giảm 2,5%, SAB (Sabeco) giảm 0,8%, MSN (Masan) giảm 1,8%, VCB (Vietcombank) giảm 0,6%...

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngành dệt may lại đi ngược thị trường khi kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, trong đó nổi bật là TCM (Dệt may Thành Công) tăng 3,4% và TNG (Đầu tư TNG) tăng 2,4%.

Warren Buffett: “Đừng bao giờ nghe lời những người như tôi”

Tỷ phú Warren Buffett nhắn nhủ mọi người không nên tin vào những lời khuyên tài chính của các chuyên gia, các dự báo kinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Sơn ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN