Tài sản tăng chóng mặt theo ngày, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên xếp thứ 195 top người giàu thế giới

Sau 3 ngày, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 150 triệu USD qua đó giúp ông lần thứ 2 có mặt trong top 200 người giàu nhất hành tinh.

Tạp chí Forbes vừa cập nhật danh sách tỷ phú thế giới ở thời điểm hiện tại với sự tăng hạng nhanh chóng của ông Phạm Nhật Vượng. Tính đến chiều ngày 31/7, vị này sở hữu 8,25 tỷ USD, xếp thứ 195 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Trước đó, trong danh sách tỷ phú năm 2019 vừa công bố hôm 28/7, Chủ tịch Vingroup đứng thứ 239 với khối tài sản 8,1 tỷ USD. Như vậy, trong 3 ngày, khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 150 triệu USD.

Trong 3 ngày, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 150 triệu USD đưa ông trở thành người giàu thứ 195 trên thế giới.

Trong 3 ngày, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 150 triệu USD đưa ông trở thành người giàu thứ 195 trên thế giới.

Chỉ tính riêng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Phạm Nhật Vượng hiện đã vượt qua vốn hóa của hàng loạt doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Vinamilk, PVGas, Sabeco, BIDV, Masan, Vietjet Air, Petrolimex, Vietinbank, Bảo Việt…

Nguyên nhân tăng mạnh tài sản của ông Vượng được cho là nhờ sự tăng trưởng cổ phiếu của Vingroup, đặc biệt là VHM và VRE.

Cụ thể, giá cổ phiếu VHM của Vinhomes đã tăng từ 87.800 đồng ngày 29/7 lên 88.200 đồng thời điểm hiện tại. Giá cổ phiếu VRE của Vincom Retail cũng tăng từ 36.750 đồng lên 36.950 đồng trong 2 ngày qua.

Trong quý 1/2019, VinGroup ghi nhận doanh thu hợp nhất 21.823 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.010 tỷ đồng.

Bảng xếp hạng của Forbes cho thấy tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 195 vào ngày 31/7/2019

Bảng xếp hạng của Forbes cho thấy tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 195 vào ngày 31/7/2019

Lại nói về bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, đây là lần thứ 2 Chủ tịch tập đoàn Vingroup lọt vào danh sách này. Hồi đầu tháng 3/2019, ông Phạm Nhật Vượng đã trở thành người giàu thứ 198 trên thế giới với khối tài sản ròng 7,5 tỷ USD.

Xếp sau ông Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air cũng đã nâng thứ hạng của mình từ 1.008 hôm 28/7 lên 1.002 với tổng giá trị tài sản hiện tại là 2,49 tỷ USD.

Trong khi đó, 3 tỷ phú khác của Việt Nam là Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh lại tụt hạng khá nhanh.

Trong 3 ngày, ông Trần Bá Dương rớt 75 thứ hạng, về vị trí thứ 1.424 với khối tài sản 1,72 tỷ USD.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank từ vị trí 1.349 nay cũng rơi xuống vị trí 1.557 với tổng tài sản 1,6 tỷ USD. Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Quang rớt xuống vị trí thứ 1.717 với khối tài sản ròng 1,3 tỷ USD.

Làm ăn khủng, Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng sắp bạo chi nghìn tỷ

Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) vừa công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông từ lợi nhuận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Lan ([Tên nguồn])
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN