Nóng tuần qua: Bí ẩn chủ nhân 5 biệt thự Tây Hồ rao bán gần 28 triệu USD

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Mới đây, một tài khoản tự xưng là chuyên gia thẩm định và mua bán bất động sản trên mạng xã hội đăng tải thông tin rao bán cùng lúc 5 căn biệt thự mặt phố Quảng An, Tây Hồ.

Bí ẩn chủ nhân 5 biệt thự Tây Hồ rao bán gần 28 triệu USD

5 căn biệt thự có tổng diện tích 1.263m2, mỗi căn cao 4 tầng (bao gồm cả tum) với giá 660 tỷ đồng (tương đương 28 triệu USD, 522 triệu đồng/m2) thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo môi giới, chủ nhân của 5 căn biệt thự là người khá kín tiếng và bí ẩn, không phải khách mua nào có nhu cầu cũng được gặp. Chỉ khi nào khách quyết định mua cả 5 biệt thự thì mới được gặp chủ nhân thực sự của khối bất động sản này. Nguyên nhân người chủ rao bán cùng lúc cả 5 biệt thự là do cần vốn để đầu tư.

Nóng tuần qua: Bí ẩn chủ nhân 5 biệt thự Tây Hồ rao bán gần 28 triệu USD - 1

Khi được hỏi về việc giảm giá và cách thức thanh toán nếu khách có nhu cầu mua 5 biệt thự thật, môi giới cho biết việc này cần phải thỏa thuận trực tiếp với người chủ thông qua một buổi lễ có sự chuẩn bị tỉ mỉ.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu xuất hiện thông tin rao bán khối bất động sản với giá “khủng” tại Hà Nội. Nhưng do tổng giá trị của cả 5 biệt thự quá lớn giữa bối cảnh thị trường ảm đạm, các kênh huy động vốn vẫn khá trầy trật nên khiến nhiều người chú ý.

Công nhân thu nhập bao nhiêu một tháng mới tiếp cận được NƠXH?

Mới đây, phát biểu tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động thủ đô năm 2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, TP sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, dự án để trong nhiệm kỳ này khởi công được một số nhà ở xã hội (NƠXH) theo kế hoạch, chương trình 1 triệu nhà ở xã hội cho người lao động. Đặc biệt, Hà Nội cũng sẽ có chính sách riêng để công nhân có mức lương bình quân 7 triệu đồng/tháng vẫn có thể tiếp cận được NƠXH, có tính khả thi.

Trên thực tế, khảo sát tại các khu công nghiệp lớn của Hà Nội như Thăng Long, Bắc Thăng Long, Phú Nghĩa, Sài Đồng A, Sài Đồng B,... hay thậm chí một số khu công nghiệp lớn ở miền Bắc như Yên Phong, Quế Võ (Bắc Ninh), Hồng Hải, Vân Trung (Bắc Giang),… có thể thấy, lương cơ bản thực nhận của công nhân dao động trong khoảng 4,8 – 5,3 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca đều dao động ở mức 8 – 10 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, theo các chuyên gia tài chính bất động sản, mức giá NƠXH hiện nay sau khi cộng hết thuế phí rơi vào khoảng 16 -22 triệu đồng/m2. Ngoài ra, mặc dù tiêu chuẩn diện tích sử dụng NƠXH là 25 - 70m2/căn, nhưng thực tế, diện tích nhà tối thiểu cần khoảng 35m2 mới đủ sinh hoạt ổn định lâu dài cho gia đình cơ bản 3 người (2 vợ chồng, 1 đứa con). Do đó số tiền mua nhà sẽ cần khoảng 650 triệu đồng - 1,5 tỷ đồng.

Vì thế, với nhóm đối tượng đủ tiêu chuẩn về thu nhập để được mua NƠXH (không thuộc diện nộp thuế thu nhập thường xuyên), việc tích lũy được 30% - 50% giá trị căn nhà, vay thêm 50% - 70% như người mua nhà ở thương mại thông thường là bài toán khó. Nghĩa là, tự bản thân công nhân phải nỗ lực có sẵn 20% giá trị căn nhà (130 – 300 triệu đồng), vay thêm 80% tương đương 520 triệu đồng - 1,2 tỷ đồng.

Vụ trực thăng rơi: Gia đình phi công nhận gần 4,5 tỷ đồng bồi thường

Sau vụ tai nạn trực thăng rơi, gia đình Đại tá Chu Quang Minh - phi công tử nạn trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long nhận được số tiền bồi thường bảo hiểm 200.000 USD (gần 4,5 tỷ đồng).

Đối với phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của Tổng Công ty trực thăng Việt Nam liên quan đến hành khách, Bảo hiểm PVI vẫn trao đổi với thân nhân hành khách để đưa ra phương án bồi thường trên cơ sở hợp lý, theo thông lệ và tuân thủ quy định.

Bảo hiểm PVI đại diện cho Liên danh Bảo hiểm đã thực hiện chi trả bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 cho Tổng công ty Trực thăng Việt Nam số tiền 1.569.400 USD.

Đến nay, ngoài phi công, gia đình 3 nạn nhân là hành khách trên chuyến bay tử nạn đã nhận số tiền bảo hiểm bồi thường theo chương trình bảo hiểm (như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ). Duy nhất một hành khách tử nạn chưa nhận được bất cứ bồi thường nào.

Doanh nghiệp vừa thưởng lớn cho đội bóng đá nữ VN có nợ phải trả tăng mạnh

Mới đây, Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đã công bố thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi thầy trò HLV Mai Đức Chung lần thứ 4 liên tiếp giành chức vô địch tại đấu trường SEA Games.

Trước đó, Thaco Auto một thành viên của Thaco đã tặng chiếc xe Peugeot 2008 trị giá hơn 900 triệu đồng cùng với 10% thuế thu nhập cá nhân cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh – người đã giành 4 HCV tại SEA Games 32, trong đó có 2 tấm HCV chỉ cách nhau hơn 30 phút, cùng 200 triệu đồng cho các vận động viên điền kinh thi đấu tại SEA Games 32. Như vậy, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đã dành số tiền hơn 2 tỷ đồng thưởng nóng cho các VĐV Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua.

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương thưởng nóng cho ĐT nữ Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng sau chức vô địch SEA Games 32

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương thưởng nóng cho ĐT nữ Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng sau chức vô địch SEA Games 32

Về kết quả kinh doanh, dù đã hủy tư cách công ty đại chúng vào tháng 5/2021, nhưng mới đây Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) do tỷ phú Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố thông tin tài chính năm 2022 với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, hiệu quả kinh doanh của Thaco trong năm 2022 tăng mạnh so với năm liền trước khi lợi nhuận sau thuế đạt 7.420 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2021. Với kết quả này, Thaco trở lại mốc lợi nhuận trên 7.000 tỷ đồng sau 5 năm.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng, nợ phải trả của Thaco cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, lên hơn 104.641 tỷ đồng trong năm 2022, tăng hơn 22.465 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 năm.

Doanh nghiệp này còn khoảng 8.200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Ngoài ra, công ty con là Công ty Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) cũng có 1 lô trái phiếu riêng lẻ 2.400 tỷ đồng được phát hành vào tháng 10/2021 và sẽ đáo hạn vào tháng 10/2026.

Nguồn: [Link nguồn]

Nơi cạnh Việt Nam, dân ít hơn Hà Nội bán thứ cả thế giới cần thu về tỷ USD

Nơi cạnh Việt Nam dân ít hơn Hà Nội, bán thứ cả thế giới cần thu về tỷ USD

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN