Đầu tư nghìn tỷ làm khu đô thị, giờ bỏ trống để phơi ngô phơi lúa

Nông dân địa phương hiện đang cày xới khu đất được coi là khu vườn hoa vốn dành cho những người giàu có. Những con đường từng được coi là triệu đô giờ là nơi phơi hoa màu của nông dân.

Khu đô thị Nhà khách Quốc gia

Gia súc đi lang thang giữa những bức tường bê tông của các căn biệt thự đang xây dở ở phía đông bắc Trung Quốc, Một số cư dân duy nhất của một khu phức hợp sang trọng có mái hiên đổ nát và những mái vòm mọc um tùm là biểu tượng rõ ràng của một thị trường nhà đất đang bị tê liệt bởi sự dư thừa.

Đầu tư nghìn tỷ làm khu đô thị, giờ bỏ trống để phơi ngô phơi lúa - 1

Tập đoàn bất động sản khổng lồ Greenland Group đã khởi công dự án phát triển trên những ngọn đồi xung quanh Thẩm Dương, một thành phố công nghiệp với 9 triệu dân, vào năm 2010 – thời điểm tốc độ tăng trưởng thần tốc của lĩnh vực bất động sản đang ở mức cao nhất.

Nhưng khoảng hai năm sau, dự án State Guest Mansions – được quy hoạch xa hoa gồm 260 biệt thự theo phong cách châu Âu với đầy đủ tiện nghi sang trọng dành cho du khách của chính quyền tỉnh – đã bị bỏ hoang.

Đầu tư nghìn tỷ làm khu đô thị, giờ bỏ trống để phơi ngô phơi lúa - 2

Nông dân địa phương hiện đang cày xới trồng rau màu tại nơi được dự tính làm khu vườn cho những người giàu có, trong khi nhiều ngôi biệt thự biến thành các chuồng gia cầm được xây dựng thô sơ và gara oto đôi chứa đầy cỏ khô và thiết bị nông nghiệp.

Quảng Hạ Thiên Đô Thành

Vào năm 2007, một khu dân cư đô thị mới tên Quảng Hạ Thiên Đô Thành, nằm ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến dư luận xôn xao. Thiên Đô Thành được giới thiệu là được xây dựng nguyên xi y hệt như thủ đô Paris của nước Pháp.

Đầu tư nghìn tỷ làm khu đô thị, giờ bỏ trống để phơi ngô phơi lúa - 3

Sau 8 năm khởi công xây dựng, Thiên Đô Thành đã có đầy đủ tháp Eiffel, quảng trường Concorde, cổng Khải Hoàn Môn, sông Seine,... Tất cả đều như phiên bản mini của bản thật, nhưng tất nhiên trông giả hơn đáng kể, dù được đầu tư khoản vốn cũng không hề nhỏ.

Đầu tư nghìn tỷ làm khu đô thị, giờ bỏ trống để phơi ngô phơi lúa - 4

Tuy nhiên, "Paris phương Đông" cuối cùng gần như đã trở thành một "thành phố ma". Đến thời điểm hiện tại, cái tên của nó dường như cũng không bao giờ còn được nhắc đến khi như một dự án "chết".

Nguồn: [Link nguồn]

Nổi danh đắt đỏ nhất thế giới, nhà đất Hồng Kông bắt đầu cuộc chiến giảm giá?

Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy giảm giá bán là giải pháp tốt nhất hiện nay đối với các nhà phát triển bất động sản để vượt qua tình trạng đóng băng của thị trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Bloomberg, Arab News) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN