Cận cảnh những công trình như biệt phủ 'mọc' không phép trên đất Cảng Hà Nội

Trong số 9 công trình không phép "mọc" ở Cảng Hà Nội (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) vừa được Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm có nhiều công trình hiện đang bỏ hoang, một số công trình được dùng làm văn phòng. Thậm chí, có những công trình “khủng” xây theo kiểu biệt phủ để ở.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng công ty Vận tải thủy (VIVASO) vừa được Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy, trên thực tế và bản án phúc thẩm của TAND TP Hà Nội về tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP và Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng thì Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng đã xây dựng 9 công trình không phép với diện tích xây dựng 7.621 m2 (2 nhà 3 tầng và 7 nhà một tầng).

Đến thời điểm thanh tra, các công trình xây dựng này vẫn còn tồn tại trên đất của Cảng Hà Nội, chưa được xử lý.

Đến thời điểm thanh tra, các công trình xây dựng này vẫn còn tồn tại trên đất của Cảng Hà Nội, chưa được xử lý.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị, UBND TP Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc chậm có ý kiến phương án xử lý 3 lô đất khi cổ phần hóa VIVASO; không phát hiện, kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng trái phép, không phép trên khu đất tại cảng Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị, UBND TP Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc chậm có ý kiến phương án xử lý 3 lô đất khi cổ phần hóa VIVASO; không phát hiện, kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng trái phép, không phép trên khu đất tại cảng Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm các vi phạm về xây dựng không phép nêu trên.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm các vi phạm về xây dựng không phép nêu trên.

Cận cảnh những công trình như biệt phủ 'mọc' không phép trên đất Cảng Hà Nội - 4

Cận cảnh những công trình như biệt phủ 'mọc' không phép trên đất Cảng Hà Nội - 5

Theo ghi nhận của PV, 9 công trình xây không phép trên đất cảng Hà Nội nằm rải rác 2 bên đường Bạch Đằng đoạn từ ngã 3 phố Lãng Yên - Bạch Đằng đến giáp chân cầu Vĩnh Tuy.

Theo ghi nhận của PV, 9 công trình xây không phép trên đất cảng Hà Nội nằm rải rác 2 bên đường Bạch Đằng đoạn từ ngã 3 phố Lãng Yên - Bạch Đằng đến giáp chân cầu Vĩnh Tuy.

Đa số những công trình không phép tại Cảng Hà Nội đang bỏ hoang lãng phí nhiều năm.

Đa số những công trình không phép tại Cảng Hà Nội đang bỏ hoang lãng phí nhiều năm.

Nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị tại một số công trình không phép này.

Cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị tại một số công trình không phép này.

Cận cảnh những công trình như biệt phủ 'mọc' không phép trên đất Cảng Hà Nội - 10

Nhiều công trình cửa đóng then cài.

Nhiều công trình cửa đóng then cài.

Một số công trình không phép hiện đang được dùng làm văn phòng công ty.

Một số công trình không phép hiện đang được dùng làm văn phòng công ty.

Thậm chí, có những công trình “khủng” xây theo kiểu biệt phủ để ở.

Thậm chí, có những công trình “khủng” xây theo kiểu biệt phủ để ở.

Cận cảnh một công trình không phép đang được dùng để ở tại Cảng Hà Nội.

Cận cảnh một công trình không phép đang được dùng để ở tại Cảng Hà Nội.

Trao đổi với PV, một cán bộ thanh tra xây dựng phường Thanh Lương cho biết, 9 công trình này đều xây dựng không có giấy phép.

Trao đổi với PV, một cán bộ thanh tra xây dựng phường Thanh Lương cho biết, 9 công trình này đều xây dựng không có giấy phép.

Những công trình này được Công ty Sao Nam Sông Hồng xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến trước năm 2015.

Những công trình này được Công ty Sao Nam Sông Hồng xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến trước năm 2015.

Đến năm 2017, Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng mới lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư Công ty Sao Nam Sông Hồng do đã có hành vi xây dựng 9 hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng tại Cảng Hà Nội .

Đến năm 2017, Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng mới lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư Công ty Sao Nam Sông Hồng do đã có hành vi xây dựng 9 hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng tại Cảng Hà Nội .

Các công trình trên được xây dựng trên phần diện tích đất Cảng Hà Nội do Tổng công ty vận tải thủy - CTCP và Công ty Sao Nam Sông Hồng hợp tác kinh doanh, trong đó Công ty Sao Nam Sông Hồng góp vốn bằng tiền, tài sản; Cảng Hà Nội góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sản thuộc quyền quản lý, sở hữu của mình nhằm mục đích xây dựng đồng bộ, phát triển và khai thác dịch vụ du lịch trên sông Hồng và dịch vụ lữ hành, thể thao, giải trí.

Các công trình trên được xây dựng trên phần diện tích đất Cảng Hà Nội do Tổng công ty vận tải thủy - CTCP và Công ty Sao Nam Sông Hồng hợp tác kinh doanh, trong đó Công ty Sao Nam Sông Hồng góp vốn bằng tiền, tài sản; Cảng Hà Nội góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sản thuộc quyền quản lý, sở hữu của mình nhằm mục đích xây dựng đồng bộ, phát triển và khai thác dịch vụ du lịch trên sông Hồng và dịch vụ lữ hành, thể thao, giải trí.

Tại thời điểm Cảng Hà Nội bàn giao mặt bằng các khu đất cho Công ty Sao Nam Sông Hồng để thực hiện dự án, trên phần đất bàn giao đã tồn tại một số công trình nhà xưởng của Cảng Hà Nội nhưng chưa có tài liệu xác định quy mô cụ thể của từng công trình, nhà xưởng tại thời điểm thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

Tại thời điểm Cảng Hà Nội bàn giao mặt bằng các khu đất cho Công ty Sao Nam Sông Hồng để thực hiện dự án, trên phần đất bàn giao đã tồn tại một số công trình nhà xưởng của Cảng Hà Nội nhưng chưa có tài liệu xác định quy mô cụ thể của từng công trình, nhà xưởng tại thời điểm thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

Từ đó đến nay, phường đã yêu cầu công ty phải giữ nguyên hiện trạng các công trình sai phạm.

Từ đó đến nay, phường đã yêu cầu công ty phải giữ nguyên hiện trạng các công trình sai phạm.

Cận cảnh những công trình như biệt phủ 'mọc' không phép trên đất Cảng Hà Nội - 21

Theo vị cán bộ, đến nay vẫn chưa thể xử lý được sai phạm là do Công ty Sao Nam Sông Hồng và phía Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP đã xảy ra vụ kiện tại tòa án. Do đó, phải chờ phân định của tòa.

Theo vị cán bộ, đến nay vẫn chưa thể xử lý được sai phạm là do Công ty Sao Nam Sông Hồng và phía Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP đã xảy ra vụ kiện tại tòa án. Do đó, phải chờ phân định của tòa.

Nguồn: [Link nguồn]

Gia chủ ở Huế ”bọc” tổ ấm vào lớp vỏ trong suốt gây tò mò

Lớp vỏ trong suốt mang lại diện mạo khác lạ, đồng thời giúp bao bọc, che chở căn nhà khỏi thời tiết khắc nghiệt ở địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Phong ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN