Cậu bé đến đồn cảnh sát để kiện mẹ, lý do khiến ai cũng bật cười

Sự kiện: Giáo dục

Do có bất đồng với mẹ mình liên quan tới việc làm bài tập về nhà, cậu bé tức tối chạy tới đồn cảnh sát tố cáo trong đêm khuya.

Ngày nay, các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm nhiều hơn tới việc học hành của con mình. Họ có những yêu cầu rất cao ở con mình, vì thế dẫn tới nhiều xung đột xảy ra giữa cha mẹ - con cái.

Vào ngày 20/10, có một cậu bé ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vội vã tới đồn cảnh sát vào đêm khuya, khóc lóc một mực đòi kiện mẹ mình. Sau đó, cảnh sát đã hỏi han và bật cười trước câu trả lời của cậu bé.

Cậu bé đến đồn cảnh sát để kiện mẹ, lý do khiến ai cũng bật cười - 1

Cảnh sát hỏi cậu bé tới đây để làm gì, cậu vừa khóc vừa nói: “Con muốn báo cảnh sát về việc bị mẹ bạo hành gia đình”.

Có thể thấy cậu bé này đang rất tức giận trước “tội ác” của mẹ mình. Cậu không chấp nhận việc bị mẹ đối xử với mình như vậy. Sau khi đợi tâm trạng cậu bé ổn định lại, trong lúc chờ đợi bố mẹ cậu bé tới, phía cảnh sát ân cần hỏi han tình hình.

Cảnh sát: “Điểm thi cuối kỳ của con có tốt không? Bài kiểm tra tiếng Trung được bao nhiêu điểm”.

Cậu bé: “Con đạt hơn 70 điểm”.

Cảnh sát: “Thế còn môn Toán thì sao?”.

Cậu bé: “Con học kém môn Toán lắm”.

Cảnh sát: “Còn tiếng Anh thì sao?”.

Cậu bé: “Tiếng Anh được 59,5 điểm ạ”.

Nghe câu trả lời của cậu bé, viên cảnh sát bật cười và trêu chọc cậu: “3 môn mà trượt hết 2 rồi”.

Cậu bé nói kỳ thi của mình thực sự rất khủng khiếp, giọng cậu càng lúc càng nhỏ đi khi đối thoại với cảnh sát. Nghe đến đây, cảnh sát cuối cùng cũng biết lý do tại sao cậu bé tố cáo mẹ mình "bạo hành gia đình".

Sau đó, bố mẹ của cậu bé cũng đến đồn cảnh sát. Khi nghe các chú cảnh sát khuyên nhủ, cậu bé đã đồng ý để bố mẹ đưa về nhà

Khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng, nhiều cư dân mạng tỏ ra buồn cười trước hành động của cậu bé.

Nguồn: [Link nguồn]

Trẻ ở độ tuổi này nên được cha mẹ cho tiền tiêu vặt, nếu không rất dễ hình thành tính ăn cắp

Trẻ nên có tiền tiêu vặt để học cách quản lý và chi tiêu tiền của mình, điều này rất có lợi cho sự phát triển của chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN