Thi vào lớp 10: Làm sao tránh trượt cả 3 nguyện vọng?

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Chọn đúng nguyện vọng là yếu tố quan trọng đảm bảo học sinh có một suất vào lớp 10 công lập.

Năm học 2022-2023, TP.HCM có hơn 100.000 học sinh (HS) lớp 9 tốt nghiệp THCS. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập chỉ đáp ứng 70% chỗ học lớp 10. Do đó sẽ có khoảng 30% HS buộc phải rẽ hướng qua các con đường khác. Vì thế, cuộc đua vào lớp 10 càng trở nên căng thẳng.

“Anh đậu, em cũng phải đậu vào trường đó”

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 nhiều năm của Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, cho biết công tác tư vấn nguyện vọng (NV) không chỉ dành cho HS mà còn được triển khai với phụ huynh. Việc làm này thực hiện theo từng bước và qua từng giai đoạn.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du tham quan Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1. Ảnh: NTCC

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du tham quan Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1. Ảnh: NTCC

“Đầu năm khi tiếp nhận lớp, tôi đều nhờ HS lẫn cha mẹ ghi lại những mong muốn trong năm học cuối cấp, đặc biệt liên quan đến NV đăng ký thi vào lớp 10 để nắm bắt tâm tư” - cô Thủy chia sẻ.

Khi nhận được hồi âm, cô Thủy khá bất ngờ. “Có phụ huynh chia sẻ họ hiểu học lực của con nhưng vẫn muốn con đăng ký vào trường đó vì trước đó anh chị đã trúng tuyển. Có HS dù biết năng lực không tới nhưng vì mơ ước nên vẫn cứ đăng ký. Với từng trường hợp cụ thể, tôi sẽ dành thời gian tư vấn riêng” - cô Thủy nói.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay năm nay quận Gò Vấp có 6.000 HS lớp 9 thi vào lớp 10. Tuy nhiên, trên địa bàn chỉ có bốn trường THPT nên tỉ lệ chọi vào lớp 10 rất cao.

Trước khi đăng ký NV vào tháng 4, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh và HS về tổ hợp môn lớp 10 của tất cả trường THPT trên địa bàn. Sau khi nắm thông tin, căn cứ vào năng lực của con, họ sẽ xem xét, cân nhắc để có sự lựa chọn tốt nhất.

Năm nay, HS lớp 9 sẽ đăng ký NV 100% bằng hình thức trực tuyến.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết: “Tỉ lệ đậu vào lớp 10 công lập của trường năm 2022 khoảng 95%. Những em trượt đa phần do đăng ký sai NV, chọn trường có điểm quá cao hoặc phụ huynh kỳ vọng quá nhiều về sức học của các con. Từ cuối tháng 2, trường đã tổ chức cho các em tham quan các trường THPT để nắm rõ về chương trình học.

Năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức họp phụ huynh với hình thức 1-1 (một giáo viên, một phụ huynh). Tổ chức họp riêng 5-10 phút giúp phụ huynh nắm rõ sức học của con. Hình thức này GV sẽ vất vả hơn nhưng sẽ giúp phụ huynh đánh gía đúng năng lực của con, từ đó chọn trường phù hợp”.

Sở GD&ĐT TP.HCM đang tham mưu với UBND TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong hai ngày 6 và 7-6, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 20 ngày.

Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập đăng ký trực tuyến, bao gồm việc đăng ký ba NV vào lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Đến tận nơi tư vấn cho HS

Ngoài việc chọn trường đúng năng lực, gần nhà thì việc chọn trường đúng tổ hợp yêu thích cũng là một vấn đề quan trọng không kém.

Trước tình hình trên, năm học này nhiều trường THPT đã chủ động đến các trường THCS, tiếp cận HS giới thiệu về chương trình học theo nhiều cách thức khác nhau.

Bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây, TP Thủ Đức, cho biết trường rất chú trọng đến công tác tuyển sinh vào lớp 10. TP Thủ Đức có gần 20 trường THCS. Việc tư vấn được thực hiện với các trường ở khu vực lân cận.

Hai trường THCS có HS vào lớp 10 tại trường đông nhất là Nguyễn Văn Bá và Xuân Trường.

“Đến tư vấn tại trường, ngoài cung cấp thông tin, chúng tôi còn cung cấp số điện thoại của ban giám hiệu cũng như các giáo viên tổ trưởng. Nếu HS cần tư vấn chuyên sâu có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào.

Khi đi tuyển sinh, tôi luôn nói với HS là trong việc chọn NV, các em nên chọn trường gần nhà để thuận tiện đi lại. Hơn nữa trong ba NV, các em nên chọn một NV an toàn và Trường THPT Đào Sơn Tây chính là NV đó” - bà Hảo nói.

Theo bà Hảo, việc giới thiệu tổ hợp môn là một trong những nội dung quan trọng của công tác tư vấn. Trường xây dựng 13 tổ hợp môn, tất cả các môn trường đều dạy trừ âm nhạc và mỹ thuật.

Trước đó, ngày 27-2, Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 đã tổ chức cho HS Trường THCS Nguyễn Du và Trường THCS Minh Đức đến tham quan thực tế để có cái nhìn cụ thể hơn trước khi đăng ký NV vào lớp 10.

Bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, cho biết đây là năm đầu tiên nhà trường mời HS đến trải nghiệm.

“Hoạt động này thay đổi mô hình hướng nghiệp truyền thống, giúp HS “mắt thấy tai nghe” và có sự lựa chọn đúng đắn về ngôi trường sẽ theo học trong ba năm cấp III” - bà Dung bày tỏ.•

Đừng mặc cho con chiếc áo quá khổ

Khu vực 3 TP Thủ Đức có đến bảy trường THPT. Trường ở địa bàn “trũng”, giáp ranh với Bình Dương, nằm trên hai xa lộ, di chuyển khó khăn nên năm nào tuyển sinh cũng không đủ chi tiêu.

Năm 2019, tôi nhận đến 100 đơn xin chuyển trường vào cuối học kỳ 1, cuối năm học. Có thời điểm một ngày tôi phải tiếp xúc với 20 phụ huynh về vấn đề này. Trong quá trình trao đổi, tôi luôn nói với phụ huynh nếu không phải lý do chính đáng thì chính phụ huynh đang làm khó con mình. Chuyển con qua môi trường khác, việc học sẽ khó hơn.

Chị cho con mặc chiếc áo không phù hợp, vô tình chị đẩy con vào thế khó. Ngoài ra, tôi còn gặp riêng HS để nắm bắt tâm tư. Nhờ vậy, phụ huynh, HS dần hiểu rõ vấn đề nên mấy năm nay không còn tình trạng chuyển trường ồ ạt như trước.

Bà HOÀNG THỊ HẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây, TP Thủ Đức

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội công bố lịch thi, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023

Dự kiến, toàn thành phố Hà Nội có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quyên ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN