Thí sinh chống nạng quyết tâm thi múa

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng có 3 thí sinh nữ phải chống nạng đi thi do bị tai nạn giao thông trước ngày thi.

Đó là thí sinh Trần Thị Lai (quê Quảng Nam), Ngô Thị Thanh Phương (quê Đà Nẵng) và Bùi Thị Thanh Hương (quê Đắc Lắk). Các thí sinh này cho biết bị gãy chân trước ngày thi ĐH vài tuần.

Điều đặc biệt là cả 3 cô gái này cùng thi vào ngành mầm non của Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Ngành này ngoài hai môn thi lý thuyết là toán và ngữ văn, còn phải thi môn năng khiếu như hát, múa nên các em gặp rất nhiều khó khăn.

Tâm sự trước giờ thi, các thí sinh đều cho biết mặc dù chân đau nhưng vẫn cố chịu đựng, nén cơn đau để hoàn thành giấc mơ vào ĐH.

Thí sinh chống nạng quyết tâm thi múa - 1

Thí sinh Trần Thị Lai bị gãy chân phải chống nạng đi thi

Em Trần Thị Lai cho biết: "Thi ĐH là ước mơ lâu nay của em và cả gia đình. Thi môn năng khiếu em sẽ xin giám thị được múa và hát trong tư thế ngồi xuống đất”.

Em Ngô Thị Thanh Phương cũng hào hứng cho biết mặc dù đau chân nhưng em đã chuẩn bị kỹ càng cho môn thi năng khiếu.

Còn theo thí sinh Thanh Hương, môn thi cuối là một áp lực bởi em không thể thể hiện được hết khả năng của mình, tuy nhiên em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của người thân và bạn bè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN