Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội phản ứng ra sao khi Hiệu trưởng bị khởi tố vì "ăn chặn" tiền bồi dưỡng A80?

Sự kiện: Giáo dục

Trước vụ việc ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng hai người khác bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong việc chi trả tiền bồi dưỡng A80, sinh viên trường này vô cùng bất ngờ.

Bất ngờ khi Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố

Sáng 16/12, trao đổi với PV Dân Việt, bạn N.M.Đ, sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết, bản thân bạn cùng nhiều sinh viên trong trường vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng nhà trường cùng 2 người có liên quan để điều tra hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tại buổi đối thoại với nhà trường về số tiền được nhận dịp A80. Ảnh: NVCC

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tại buổi đối thoại với nhà trường về số tiền được nhận dịp A80. Ảnh: NVCC

“Tối qua em và các bạn trong trường đọc được thông tin đăng tải trên báo chí. Quả thực chúng em rất buồn vì ngôi trường mình đang học tập lại xảy ra sự việc đáng tiếc này”, Đ. chia sẻ.

Theo Đ., trước đó, nhà trường mới chi trả cho mỗi sinh viên tham gia 940.000 đồng. Sau khi sinh viên đưa tin về sự việc lên mạng xã hội, nhà trường đã tổ chức đối thoại với sinh viên, giải thích rằng đây chỉ là số tiền đợt 1. Nhà trường còn chi trả đợt 2 là 580.000 đồng, trao kèm giấy chứng nhận vào tháng 12.

Theo sinh viên, nhà trường đưa tờ giấy ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, lớp và yêu cầu ký tên, tuy nhiên, phần số tiền để trống. Ảnh: NVCC

Theo sinh viên, nhà trường đưa tờ giấy ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, lớp và yêu cầu ký tên, tuy nhiên, phần số tiền để trống. Ảnh: NVCC

“Giáo viên chủ nhiệm thông báo với lớp em chờ cơ quan chức năng kết luận mới nhận được số tiền còn lại. Trước đó, sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) ký rất nhiều giấy tờ, em nhớ 3-4 lần. Trong giấy chỉ ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp và yêu cầu sinh viên ký. Còn phần số tiền được nhận thì trường không ghi và để trống. Chính vì thắc mắc chuyện này nên em có chụp lại”, Đ. chia sẻ.

Ngoài ra, theo sinh viên, hiện tại việc học tập tại trường vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi.

Hành vi "ăn chặn" tiền của sinh viên không chỉ vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Trao đổi với PV Dân Việt, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, hành vi “ăn chặn” tiền của sinh viên không chỉ vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Luật sư Cường cho hay, theo quy định, người nào có chức vụ quyền hạn nhưng vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản hoặc uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thiệt hại đến Nhà nước sẽ bị xử lý hình sự về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Buổi đối thoại trước đó có sự tham gia của rất đông sinh viên. Ảnh: NVCC

Buổi đối thoại trước đó có sự tham gia của rất đông sinh viên. Ảnh: NVCC

"Nếu người có chức vụ hoặc có quyền hạn mà cố ý không thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ của mình (do vụ lợi hoặc do động cơ cá nhân khác) gây ra thiệt hại đến uy tín của Nhà nước, đến quyền lợi của các tổ chức cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, hình phạt có thể tới 15 năm tù", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, trong sự việc này, các bị can chưa thực hiện đầy đủ hành vi chiếm đoạt tài sản do mình quản lý được mô tả trong cấu thành tội phạm của tội Tham ô tài sản nên chưa bị xử lý về tội danh này.

Bị can Phạm Văn Long - Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Phạm Văn Long - Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, hành vi của các bị can là vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà đã làm trái công vụ gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, của ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên có dấu hiệu của tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự, nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với một số bị can về tội danh này để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Tội danh này không đòi hỏi các bị can phải chiếm đoạt được tài sản hoặc có động cơ chiếm đoạt tài sản. Chỉ cần các bị can là người có chức vụ quyền hạn, nhưng vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, của tổ chức, cá nhân hoặc thiệt hại phi vật chất khác là có thể bị xử lý. Trường hợp nếu gây thiệt hại đến tài sản của toàn thể các sinh viên từ 1 tỷ đồng đồng trở lên, những bị can này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm", luật sư Cường lý giải.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp. Ảnh: NVCC

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp. Ảnh: NVCC

Luật sư cho rằng, sự kiện A80 mang ý nghĩa chính trị trọng đại, quan trọng còn thể hiện hình ảnh của Việt Nam trước quốc tế, đòi hỏi không thể có sai sót, không được phép lạm dụng, lợi dụng để trục lợi. Do đó, việc khởi tố, điều tra làm rõ để giải quyết vụ án một cách triệt để, công bằng, đúng pháp luật.

"Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự khác với tội Tham ô tài sản quy định tại điều 353 Bộ luật Hình sự ở chỗ tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn là làm trái công vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, nếu thiệt hại về tài sản thì giá trị tài sản bị thiệt hại từ 10.000.000 đồng. Mục đích của hành vi không phải để chiếm đoạt tài sản, không thuộc trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản do mình quản lý như tội Tham ô tài sản", luật sư Cường nói thêm.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long cùng ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, ông Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên cùng phòng đã thống nhất phương án chỉ chi trực tiếp cho sinh viên một phần, số tiền còn lại giữ lại để chi cho cán bộ nhà trường.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho sinh viên, tạo bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ sở giáo dục và làm sai lệch chủ trương chi trả kinh phí bồi dưỡng cho người tham gia sự kiện A80.

Kết quả điều tra trước đó xác định, vào tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chi trả 1.928.640.000 đồng cho 984 sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, tương ứng mỗi sinh viên nhận 1.960.000 đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhà trường mới chi trả cho mỗi sinh viên tham gia 940.000 đồng. Khi đưa tin về sự việc, nhà trường đã tổ chức họp mặt sinh viên, giải thích rằng đây chỉ là số tiền đợt 1. Nhà trường còn chi trả đợt 2 là 580.000 đồng, trao kèm giấy chứng nhận vào tháng 12.

Theo giải trình của nhà trường với sinh viên, 17 buổi luyện tập của các em được Nhà nước duyệt chi 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt 180.000 đồng/buổi và 2 buổi chính thức 200.000 đồng/buổi. Tổng số tiền bồi dưỡng là 1.960.000 đồng.

Tuy nhiên nhà trường trừ tiền ăn uống trong 11 ngày là 440.000 đồng/người. Số tiền bồi dưỡng sinh viên thực nhận là 1.520.000 đồng.

Hiện tại, ngoài Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội cũng phản ánh về tiền bồi dưỡng A80.Bạn M.Đ.A (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) cho biết vẫn chưa nhận được tiền. Số tiền mà các em được thông báo chi trả là 1.558.100 đồng. Điều khiến A. không đồng tình với nhà trường là việc trường đã trừ đi hơn 460.000 đồng tiền ăn dù từng thông báo sẽ lo ăn uống cho sinh viên.

Sau khi chi 940.000 đồng/sinh viên, còn dư hơn 200 triệu đồng, Hiệu trưởng Phạm Văn Long chỉ đạo đồng bọn giữ lại số tiền này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Gia Khiêm ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN