Sinh viên Trung Quốc phát minh ra “áo choàng tàng hình”

Sự kiện: Giáo dục

Một nhóm sinh viên của Đại học Vũ Hán chế tạo ra một chiếc “áo choàng tàng hình”, có thể vượt qua được các camera an ninh có hỗ trợ AI.

Trung Quốc là một trong những quốc gia được giám sát nhiều nhất trên thế giới, với sự trợ giúp của các camera hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo) cho mọi thứ, từ theo dõi thói quen đi vệ sinh của nhân viên cho tới sự tập trung của học sinh trong lớp học.

Sinh viên Trung Quốc phát minh ra “áo choàng tàng hình” - 1

Tuy nhiên, cho dù các hệ thống giám sát này có tiên tiến đến đâu, chúng cũng không hoàn hảo 100%. Gần đây, một nhóm sinh viên ở Đại học Vũ Hán đã công bố một phát minh hấp dẫn. Họ nói rằng, nó là một chiếc áo choàng tàng hình, có thể chống lại các camera giám sát được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Chiếc áo này được gọi là “InvisDefense”, trông rất bình thường, cho phép ai cũng có thể mặc nó và “qua mặt” các camera giám sát vào ban ngày và cả ban đêm.

Sinh viên Trung Quốc phát minh ra “áo choàng tàng hình” - 2

“Chúng tôi đã dành ra rất nhiều công sức để tạo ra chiếc áo choàng này, bao gồm cả việc thiết kế và phát triển sản phẩm. Chúng tôi sử dụng một thuật toán để thiết kế một hình ảnh khó thấy nhất, có thể khiến tầm nhìn của camera không hiệu quả”, Wei Hui – sinh viên ngành khoa học máy tính, người thiết kế thuật toán cho chiếc áo khoác này chia sẻ.

Nhóm sinh viên này giành được giải nhất tại Huawei Cup, một cuộc thi về an ninh mạng do “gã khổng lồ công nghệ” Trung Quốc Huawei tổ chức. Tổ chức này cho biết, một trong những thách thức lớn nhất của dự án InvisDefense là tạo ra một hệ thống có thể đánh lừa cả mắt người và trí tuệ nhân tạo. 

Sinh viên Trung Quốc phát minh ra “áo choàng tàng hình” - 3

Một số người cho rằng, “áo khoác tàng hình” InvisDefense trông giống như một cách chống lại hệ thống giám sát của chính phủ Trung Quốc. Thế nhưng, Wei Hui và nhóm của mình cho biết phát minh của họ hoàn toàn ngược lại.

Wei Hui cho biết: “Trên thực tế, nếu các camera an ninh không thể phát hiện ra áo khoác InvisDefense, điều đó có nghĩa chúng bị lỗi. Chúng tôi thực hiện dự án này nhằm tìm ra những lỗ hổng trong công nghệ giám sát của các camera hiện nay”.

Chiếc áo khoác InvisDefense chỉ có giá 500 nhân dân tệ (1,7 triệu đồng), rẻ một cách đáng ngạc nhiên khi có thể khiến các hệ thống giám sát tối tân trở nên lỗi thời.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh đòi phần thưởng sau khi đạt điểm cao, người mẹ nghẹn ngào khi nghe con trai nói

Đa số mọi người bày tỏ sự xúc động, khen ngợi bé trai có hiếu, đồng thời không quên tán dương cách dạy con của người mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo OD) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN