Nhiều chiêu, có hút được thí sinh?

Đề thi được điều chỉnh dễ thở phổ điểm cao hơn mọi năm, “cơ” tuyển đủ người học của các trường đại học (ĐH) tốp dưới và ngoài công lập (NCL) năm nay mở ra lớn hơn. Tuy nhiên, dự báo các trường NCL top chót và các ĐH địa phương vẫn chưa thoát khỏi chật vật trong tuyển sinh.

Nhu cầu còn gấp 10 lần

Khi PV báo Tiền Phong gọi điện đến Trường ĐH Nguyễn Trãi (Hà Nội) đăng ký xét tuyển NV2, cán bộ phòng đào tạo chỉ dẫn: Đăng ký xét tuyển ngay, 300 thí sinh đầu tiên sẽ được giảm 20% học phí (học phí trường này là 1.650.000 đồng/ tháng). Tại ĐH Dân lập Phương Đông, mức ưu đãi là giảm 30% học phí cho con em các dân tộc thiểu số.

Đa phần các trường ĐH NCL, ĐH địa phương năm nay vẻ vững tin hơn trong việc tuyển đủ người học. ĐH Hồng Đức Thanh Hóa tuyển được 1.270 thí sinh theo nguyện vọng (NV) và trường này tuyển số lượng NV2 tương tự. Năm 2012 trường này tuyển được 95% chỉ tiêu và ông Lê Văn Trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng năm nay chắc chắn tuyển đủ.

Nhiều chiêu, có hút được thí sinh? - 1

Thí sinh dự thi đại học năm 2013. Ảnh: Ngọc Châu

ĐH Công nghệ Thành Đô có tổng chỉ tiêu đào tạo là 3.300 và trường này sẽ tuyển 1.800 chỉ tiêu theo NV1. ĐH Vạn Xuân tuyển 800 chỉ tiêu; sau NV1 chỉ có 60 thí sinh đủ điểm tuyển và trường này phải tuyển theo NV2 tới hơn 700 chỉ tiêu (năm ngoái trường này tuyển 600 chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển được 150 người học). Như vậy, ĐH Vạn Xuân cần số thí sinh gấp hơn 10 lần số thí sinh đã tuyển được theo NV1. ĐH Đại Nam tuyển 1.800 chỉ tiêu NV2 (năm ngoái trường này tuyển được 1.000 thí sinh trên tổng số 2.000 chỉ tiêu). Phần lớn các trường này tuyển NV2 từ điểm sàn trở lên.

Nhiều chiêu - có hút được thí sinh

Những năm trước, để thu hút thí sinh, một số trường dùng nhiều chiêu mời gọi như giảm học phí, tặng học bổng, tặng quà... nhưng có vẻ như hiệu quả không cao- nhiều trường cần cả nghìn học sinh nhưng chỉ tuyển được đến con số hàng chục.

Ông Hồ Minh Hùng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Vạn Xuân xác nhận: Năm trước nhà trường miễn nửa năm học phí nhưng thí sinh cũng không quan tâm lắm.

Ông Bùi Thiện Dụ, Hiệu trưởng ĐHDL Phương Đông nói: Các trường phải tự thu hút thí sinh bằng uy tín và chất lượng. Nếu có dùng chiêu thì thu hút được lượng thí sinh rất nhỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Thu - Nguyễn Huy (Tiền Phong)
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN