Mạnh tay đầu tư cho con ôn luyện khảo sát vào lớp 6

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 6

Để có suất vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và một số trường “hot” tại TP.HCM, nhiều phụ huynh không ngại chi tiền cho con ôn luyện.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có được tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 hay không, đến nay chưa có thông tin chính thức. Tuy vậy, nhiều phụ huynh vẫn đang ráo riết tìm chỗ ôn luyện cấp tốc hoặc miệt mài chở con đi luyện thi tại các trung tâm.

Cho con ôn luyện từ lớp 3

Trên nhóm Facebook “Hội luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa” với hàng chục ngàn thành viên, những ngày qua phụ huynh bàn luận sôi nổi về việc tìm trung tâm tốt, giáo viên uy tín... để luyện cho con vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Không ít người cho hay vì “lo xa” đã bỏ hàng trăm triệu đồng cho con ôn luyện từ năm lớp 3.

Đơn cử, chị ĐT (TP Thủ Đức) mua gói học online hơn 50 triệu đồng/năm/môn cho con từ năm lớp 3 với ba môn toán, văn, tiếng Anh. Theo chị, muốn vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa, việc tìm thầy tốt, trung tâm “xịn” cho con ôn luyện từ sớm là đương nhiên.

Sau khi nghe anh họ chia sẻ, con trai chị Nguyễn Trang (quận Gò Vấp) tự đặt mục tiêu phải đậu vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Nắm bắt được nguyện vọng của con, gia đình chị đã cho con ôn luyện tại một trung tâm có tiếng ở quận Phú Nhuận với mức học phí cao.

Thí sinh tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023-2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023-2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Vợ chồng tôi sẵn sàng đầu tư vì con có ước muốn vào trường” - chị Trang nói, đồng thời cho biết con chị thi thử mấy đợt tại trung tâm, kết quả khá khả quan. Hiện cháu đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho đợt khảo sát sắp tới nhưng gần đây thông tin Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có thể phải dừng tuyển sinh lớp 6 khiến hai mẹ con lo lắng.

Thời điểm này, nhiều kiểu ăn theo đợt khảo sát cũng nở rộ. Trên group của một chung cư ở TP Thủ Đức, tin rao “Bộ luyện thi vào Trần Đại Nghĩa giá 340.000 đồng, nếu nhiều người đăng ký sẽ rẻ hơn. Tài liệu này con mình đã ôn luyện tại một trung tâm năm ngoái, nay con đang học lớp 6 tại trường” được khá nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Hiện Sở GD&ĐT TP.HCM đang trong quá trình xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025. Sau khi hoàn tất, kế hoạch tuyển sinh sẽ được trình cho UBND TP.HCM phê duyệt, sở sẽ công bố khi có thông tin chính thức.

Tại group khác, một người rao bán bộ đề luyện thi giá 700.000 đồng, bao gồm tập hợp các đề khảo sát Trường Trần Đại Nghĩa từ trước đến nay, thêm toán tư duy từ một số trung tâm khác. Chỉ có vậy nhưng nhiều người không tiếc tiền mua cho con dù các đề này có thể tìm được dễ dàng trên mạng.

Khi PV liên hệ với một trung tâm chuyên luyện thi vào Trường Trần Đại Nghĩa tại quận Tân Phú, một nhân viên cho biết đợt khảo sát đã cận kề, giờ chỉ có thể ôn luyện cấp tốc. “Chương trình học mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi 3 tiếng, học phí 185.000 đồng/tiếng. Hiện đã nhiều người đăng ký, nếu chị không sớm đưa bé đến có thể hết chỗ” - nhân viên trung tâm này nói.

Đồng hành ôn luyện cùng con

Hơn 10 năm nay, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là trường duy nhất tổ chức khảo sát vào lớp 6 tại TP.HCM. Đến năm học 2023-2024, có thêm Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP Thủ Đức) được tuyển sinh lớp 6 theo hình thức này.

Năm học 2024-2025, TP Thủ Đức dự kiến mở rộng khảo sát với Trường THCS Hoa Lư và Trường THCS Bình Thọ. Nếu kế hoạch được phê duyệt, TP Thủ Đức sẽ có ba trường khảo sát đầu vào lớp 6.

Anh Viết Sơn, có con học lớp 5 Trường Tiểu học An Bình (TP Thủ Đức), chia sẻ anh ủng hộ việc khảo sát bởi khách quan hơn so với xét tuyển bằng học bạ, chứng chỉ. “Tôi đang hướng con vào Trường THCS Trần Quốc Toản 1 nên đã tập hợp đề những năm trước để nghiên cứu, cùng con ôn luyện” - anh Sơn nói.

Có con học lớp 5, chị Hoàng Lan đang lo lắng khi biết tin trường con mình muốn vào lớp 6 có thể sẽ khảo sát đầu vào. “Tôi đã đầu tư cho con học tiếng Anh lấy chứng chỉ xét tuyển nhưng giờ nếu trường khảo sát con sẽ phải đi ôn luyện. Cái khó là không biết phải ôn luyện ở đâu để bám sát đề” - chị Lan tâm tư.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, khẳng định: “Phụ huynh không nên ép con ôn luyện thi vì đề khảo sát vào lớp 6 các trường ở TP Thủ Đức sẽ không khó như Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Đề thi do Phòng GD&ĐT biên soạn, cấu trúc giống năm ngoái, mức độ khó sẽ giảm nhẹ”.

Đồng thời, ông Nguyên cũng nhận định kỳ khảo sát vào lớp 6 năm qua cho thấy việc khảo sát giải quyết áp lực tuyển sinh đầu cấp tốt hơn xét tuyển.

Không nên ép con học bằng mọi giá

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là một ngôi trường tốt, nhiều phụ huynh mong muốn con thi đậu để có điều kiện học tập và phát triển bản thân. Với những em có khả năng, cha mẹ có thể định hướng, hài hòa giữa học và chơi. Với các em năng lực chưa thể đáp ứng, cha mẹ không nên “ép” con học quá sớm, quá nhiều bởi sẽ khiến các em đuối, khó phát triển về sau.

Hằng năm, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không nhiều trong khi số lượng đăng ký tham dự rất đông. Cha mẹ nên cân nhắc, phối hợp với trường tiểu học nắm bắt trình độ của con em mình, từ đó lượng sức con để chọn trường cho phù hợp. Ngoài ngôi trường này, tại các quận, huyện còn rất nhiều trường học tốt để các em học tập, thể hiện năng lực bản thân.

Ông NGUYỄN VĂN NGAI, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM

Nguồn: [Link nguồn]

Việc tồn tại hệ THCS ở chuyên Hà Nội - Amsterdam hay Trần Đại Nghĩa không nằm trong quy định pháp lý nào, nên đương nhiên phải ngừng tuyển sinh, theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN QUYÊN ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 6 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN