Hà Nội có thể dừng tuyển lớp 6 chuyên Amsterdam

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 6

Hà Nội có thể phải dừng tuyển sinh hệ THCS trong trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vài ngày trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn trả lời Hà Nội về việc tuyển sinh lớp không chuyên ở trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong đó, Bộ cho hay theo Luật Giáo dục năm 2019, trường chuyên chỉ được thành lập ở cấp THPT. Do đó, không có trường THCS trong trường chuyên.

"Đề nghị Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên đúng quy định", văn bản của Bộ nêu.

Hệ THCS (thường được gọi là Ams2) của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được thành lập năm 2009 theo quyết định của UBND thành phố. Mỗi năm, Ams2 tuyển 200 học sinh, nhận khoảng 3.000-5.000 hồ sơ. Do số lượng đăng ký lớn, trường đặt nhiều tiêu chí về học bạ để xét tuyển vòng 1. Học sinh phải đạt 10 điểm ở hầu hết môn trong 5 năm tiểu học mới có thể đăng ký và vào vòng thi tuyển.

Trả lời VnExpress ngày 5/3, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn cho biết đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp để trình UBND thành phố, tinh thần là chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở sẽ cùng các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù để có thể tiếp tục tuyển sinh vì "theo xã hội đánh giá, chất lượng học sinh hệ này rất tốt".

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: TTXVN

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: TTXVN

Năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT chuyên. So với thông tư cũ từ năm 2012, quy định mới yêu cầu "không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên", từ năm nay.

Sau quy định này, tất cả trường chuyên trong cả nước thông báo dừng tuyển hệ cận chuyên hay các lớp chất lượng cao.

Nghị quyết hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII năm 1996 yêu cầu không tổ chức lớp chuyên ở hệ tiểu học và THCS. Từ năm 1997, ngành giáo dục đã xóa bỏ các trường năng khiếu ở bậc học này. Những năm gần đây, dù không còn tên gọi trường chuyên, song nhiều địa phương như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Bắc Ninh... có các trường trọng điểm, trường chất lượng cao. Các trường này tuyển học sinh bằng bài thi thay vì theo hộ khẩu thông thường.

Cả nước hiện chỉ còn hai trường THPT chuyên tồn tại hệ THCS là chuyên Hà Nội - Amsterdam và chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM).

Nguồn: [Link nguồn]

Sau Tết Nguyên đán, nhiều trường THCS có tiếng ở Hà Nội thông báo lịch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024 - 2025.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hằng ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 6 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN