Kỷ luật phó phòng khảo thí để lộ kết quả thi của hơn 31.000 thí sinh

Một phó phòng khảo thí đã bị kỉ luật vì để lộ kết quả thi THPT quốc gia 2018 trước ngày quy định của Bộ GGD&ĐT.

Kỷ luật phó phòng khảo thí để lộ kết quả thi của hơn 31.000 thí sinh - 1

Kết quả thi THPT quốc gia tại Nghệ An, đã bị lộ trên mạng xã hội trước thời gian.

Theo đó, vào chiều 10/8, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết đã có quyết định kỷ luật đối với ông Võ Việt Dũng, Phóng Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục vì đã vi phạm Quy chế thi THPT quốc gia 2018.

Lý do chính là vì ông Dũng đã truyền dữ liệu không đúng quy định của Bộ GD&ĐT, hình thức kỷ luật là Cảnh cáo.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương không được công bố kết quả thi THPT quốc gia 2018 trước ngày 11/7, thế nhưng vào chiều 10/7 trên các trang mạng xã hội đã lan truyền dữ liệu kết quả thi THPT quốc gia 2018 của hơn 31.000 thí sinh tại cụm thi số 28 thuộc tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, theo danh sách được đăng tải, một thí sinh đạt điểm môn Toán cao nhất là 9,6 điểm; 10 thí sinh đạt điểm 9,2; 17 thí sinh đạt điểm 9. Có 601/31.426 thí sinh có bài thi đạt điểm giỏi, ngược lại 21 thí sinh bị điểm liệt. Thống kê có 17.966 thí sinh dưới trung bình.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Sở GD&ĐT Nghệ An đã báo cáo về việc dữ liệu kết quả thi THPT quốc gia - Cụm thi số 28, tỉnh Nghệ An về Bộ GD&ĐT.

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An, việc chấm thi, xử lý kết quả dữ liệu chấm thi tại Cụm thi số 28 đảm bảo hoàn toàn chính xác, đúng theo quy chế thi và các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Sẽ dùng công nghệ cao để trả điểm “thật” cho các thí sinh Sơn La, Hòa Bình

Chia sẻ mối lo lắng khi rất nhiều thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình đạt điểm cao, trúng tuyển dẫn đầu nhiều trường “top...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỒNG QUÂN ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN