Căng thẳng thi môn Toán

Ngày thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp THPT cũng là ngày thi nặng nhất với sĩ tử. Buổi sáng các thí sinh sẽ bước vào thi môn toán với thời gian 150 phút, buổi chiều với hai môn Ngoại ngữ (Giáo dục phổ thông) và Vật lí (với hệ Giáo dục thường xuyên).

Ghi nhận của PV tại điểm thi THPT Quang Trung cho thấy, đã quen với giờ tập trung (6h15) nên nhiều thí sinh có mặt tại địa điểm thi từ rất sớm vừa tranh thủ ăn uống vừa ôn lại bài. Môn thi toán đòi hỏi tư duy và tính toán nhiều nhất nên cũng là nỗi lo lắng của nhiều thí sinh cũng như phụ huynh. Đúng 7h15 các thí sinh vào phòng thi, 7h30 giờ thi môn toán chính thức bắt đầu.

Chị Nguyễn Thanh Hiền phụ huynh của Trần Bảo Hoàng Anh học sinh trường THPT Đống Đa lo lắng: “Con gái mình theo ban xã hội nên kém toán nhất. Hôm nay thi là ngày cháu thấy mất tự tin nhất”

Em Hoàng Anh nói thêm: “Cả đêm qua em ngủ không ngon vì cứ lo đến môn toán này. Em cũng đã làm nhiều đề thi các năm trước cũng được khoảng 70 đến 80% nhưng mà vào phòng thi không biết em có đủ tự tin để làm bài tốt không”.

Cùng chung tâm trạng hồi hộp không kém Nguyễn Mỹ Dung học sinh trường THPT Quang Trung lo lắng: “Em học khối C, toán là môn em học yếu nhất. Không biết có làm được 5 điểm không nữa”.

Trái ngược với tâm trạng của sĩ tử ban xã hội, thí sinh ban tự nhiên tỏ ra thoải mái hơn: “Em nghĩ môn toán chắc cũng không khó. Đây là môn em tự tin nhất. Em nghĩ chỉ cần các bạn nắm vững kiến thức và thường xuyên làm các dạng đề thi thì sẽ biết được cấu trúc của đề”, một nam sinh thi ĐH Khối A cho biết.

Hôm nay đã bước sang môn thi thứ 5, rất nhiều thí sinh tỏ ra mệt mỏi, căng thẳng. Các bậc phụ huynh cũng không giấu nổi nỗi lo lắng trong ngày thi cuối cùng này. Anh Chiến Thắng phụ huynh của thí sinh Xuân Bình cho biết: “Mấy hôm nay thấy con nó lo lắng ôn thi, cả gia đình cũng thấp thỏm, phần vì lo cho kết quả phần vì lo cho sức khỏe của cháu nữa”.

Căng thẳng thi môn Toán - 1

Thí sinh vào trường thi trong tâm trạng căng thẳng hơn ngày hôm qua

Cũng lưu ý các thí sinh không được chủ quan khi các môn thi trước tương đối “dễ chịu”. Môn toán cần tư duy và sự cẩn trọng trong từng phép tính, các thí sinh nên làm chắc những phần bài tập dễ trước. Chiều nay hai môn Ngoại ngữ và Vật lí sẽ cùng diễn ra vào buổi chiều với hình thức thi trắc nghiệm mỗi môn 60 phút.

6h sáng, một tổ PV có mặt tại Hội đồng thi Trường THCS Việt Nam – Angieri (Thanh Xuân – Hà Nội). Hội đồng thi Trường THCS Việt Nam – Angieri là cụm thi của các thí sinh thuộc các trường: THPT Dân lập Lương Thế Vinh, THPT Dân lập Lương Văn Can và hệ THPT thí điểm TTGDTX Thanh Xuân.

Dù còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa giờ thi mới bắt đầu nhưng đã tập trung rất nhiều thí sinh và phụ huynh đưa đón con đi thi.

Anh Trần Văn Thắng, phụ huynh của thí sinh Trần Mai Hương, Trường THPT Dân lập Lương Văn Can lo lắng: “Buổi thi cuối cùng rồi nên hai bố con đi sớm để tránh gặp những trục trặc không đáng có. Buổi thi cuối nhưng lại toàn các môn nặng không biết con bé có làm tốt không nữa...”.

6h30, hầu hết các thí sinh đã đến đông đủ. 7h, các thí sinh nghe gọi theo số báo danh vào phòng thi. Lúc này có một số thí sinh nhà xa được người nhà đưa đến cũng vội vã chạy vào phòng thi. Tuy nhiên, không có bất cứ thí sinh nào muộn thi. 7h30 bắt đầu tính thời gian làm bài thi môn Toán.

Tại điểm trường THPT Trần Hưng Đạo, cụm thi gồm các trường THPT Trần Hưng Đạo, THPT Dân lập Lương Thế Vinh và TTGDTX Thanh Xuân cũng không có thí sinh nào muộn thi.

Thí sinh Nguyễn Thu Hồng, Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh tỏ ra khá mệt mỏi sau hai ngày thi cử căng thẳng. Hồng tâm sự: “Em học ban A nên cũng thấy khá tự tin với môn Toán. Tuy nhiên, ngoại ngữ của em thì hơi yếu. Bước sang ngày thi cuối cùng rồi nhưng không hiểu sao cả đêm qua em không ngủ được ngon giấc. Sáng nay hơn 5h em đã thức dậy và cũng không ăn uống được nhiều...”.

6h15, tại Hội đồng thi Trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân) như thường lệ đã tập trung rất đông thí sinh và phụ huynh. Không có bất cứ thí sinh nào muộn thi. Hầu hết thí sinh và phụ huynh đón nhận ngày thi cuối cùng với tâm trạng thoải mái. Các thí sinh chuyên ban A tỏ ra rất tự tin. Nguyễn Tùng Lâm, Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh nói: “Em nghĩ, Toán cũng như các môn đã đi cũng chỉ yêu cầu những kiến thức cơ bản nhất và ở độ khó trung bình để đánh giá kiến thức đại trà. Các bạn ban A như chúng em chỉ chờ đợi đến ngày thi môn Toán để kiểm tra lại kiến thức của bản thân. Em thấy rất háo hức...”.

Anh Trịnh Bá Đoàn, phụ huynh của thí sinh Trịnh Huỳnh Thông không dấu được sự tự hào: “Thằng bé sau buổi thi Ngữ văn về đã tuyên bố với bố mẹ: “con sẽ gỡ điểm môn Ngữ văn ở các môn Hóa và Toán”. Tôi tin con sẽ làm tốt bài thi môn Toán”.

Căng thẳng thi môn Toán - 2

Căng thẳng thi môn Toán - 3

Nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con vì thay đổi thời tiết trong mấy ngày thi

Tại điểm thi Trường THPT Amsterdam - Hà Nội, ghi nhận của PV, vào ngày thi cuối cùng, nhiều thí sinh có tâm lý khá thoải mái, yên tâm với hai môn Toán và Ngoại ngữ. Mạnh (THPT chuyên Ngữ) theo ban D tươi cười nói: “Thi xong hai môn Sử và Địa ngày hôm qua em cũng xác định là đỗ tốt nghiệp vì môn Toán và Ngoại ngữ em sẽ dành điểm cao”.

Bác Thành (bố của Mạnh) nói thêm: “Hai môn khó nhất, sợ nhất đã thi ngày hôm qua, các cháu xác định chỉ cần qua điểm liệt là được. Hôm nay, tâm lý cháu khá thoải mái để bước vào 2 môn mà cháu tự tin nhất. Cũng không có gì lo lắng, gia đình không đặt nặng sức ép lên cháu trong kỳ thi này”.

Tuy nhiên, có vài thí sinh tỏ ra hơi “trùng”, mệt mỏi sau 2 ngày thi với thời tiết không ổn định. “Cháu cũng ăn uống thất thường, hai môn học thuộc dồn trong ngày hôm qua cộng với thời tiết thay đổi đột biến, nắng mưa thất thường nên cũng hơi lo cho sức khỏe của cháu. Ngày thi hôm nay, là 2 môn chính của cháu nên dễ kiếm điểm hơn”, cô Hoài An - phụ huynh của thí sinh Phương (THPT Chu Văn An) chia sẻ.

Tại điểm thi Trường THPT Minh Khai, theo ghi nhận của PV, cho tới gần 6 giờ 30 vẫn còn rất nhiều thí sinh la cà ngoài quán xá ăn sáng, uống nước, bàn tán. Một thí sinh vui vẻ nói: “Chúng em đã đi được 2/3 quãng đường nên rất vui, em thi khối A nên môn Toán là môn sở trường của em, cố gắng bù điểm cho môn Địa lí sáng qua vì em làm chưa được tốt lắm, hết chiều nay có thể đi chơi rồi”.

Cũng tại Hội đồng này nhiều phụ huynh căn dặn con trước khi vào ngày thi cuối cùng như thể động viên hết mình. “Cố gắng thi cho tốt, ngày mai bố cho đi chơi, đi chỗ nào cũng được miễn là con thích, nhưng tập trung làm cho tốt nhé”, một vị phụ huynh nói với con.

Căng thẳng thi môn Toán - 4

An ninh được thắt chặt nghiêm ngặt từ ngoài cổng Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội)

Tại Hội đồng THPT Cầu Giấy cho thấy, buổi sáng nay khá yên tĩnh, sau khi phụ huynh đưa con tới điểm thi liền trở về ngay lập tức, do khá thí sinh ở đây chủ yếu ở gần khu vực nên phụ huynh không đứng chờ. Hội đồng thi trường THPT Cầu giấy đã phân 2 cán bộ trường luôn luôn túc trực ngoài cổng để ổn định khu vực cũng như giao thông quang cổng trường, bên cạnh đó còn có các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Tất cả các loại phương tiện dừng đỗ trước cồng trường đều được yêu cần di chuyển nới khác, đây cũng là một trong ít hội đồng thi có tình hình an ninh rất nghiêm ngặt.

Nhận ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP NGAY SAU KHI KẾT THÚC GIỜ THI !

        Chỉ cần soạn tin: DATN MÔNTHI MÃĐỀ gửi 8702

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Thi tốt nghiệp THPT 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN