10 năm dạy nhờ, ở tạm của thầy và trò trường dân tộc nội trú ở Nghệ An

Sự kiện: Giáo dục

Dù đã thành lập được 10 năm nhưng chưa có cơ sở vật chất nên giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) phải chịu cảnh dạy nhờ, ở tạm tại 2 trụ sở mượn.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) được thành lập năm 2013. Ngôi trường được thành lập dành cho những học sinh dân tộc thiểu số có thành tích tốt trên địa bàn huyện. Khi thành lập, trường chưa có trụ sở nên đã mượn tạm cơ sở cũ của Trường THCS Bồng Khê (thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, Con Cuông).

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) được thành lập năm 2013. Ngôi trường được thành lập dành cho những học sinh dân tộc thiểu số có thành tích tốt trên địa bàn huyện. Khi thành lập, trường chưa có trụ sở nên đã mượn tạm cơ sở cũ của Trường THCS Bồng Khê (thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, Con Cuông).

Năm 2018, sau 1 trận lũ lớn, cơ sở vật chất của trường THCS Bồng Khê cũ không đảm bảo nên thầy trò trường Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (trường nội trú) chuyển về “định cư” nhờ trên 2 địa điểm.

Năm 2018, sau 1 trận lũ lớn, cơ sở vật chất của trường THCS Bồng Khê cũ không đảm bảo nên thầy trò trường Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (trường nội trú) chuyển về “định cư” nhờ trên 2 địa điểm.

Theo đó, việc dạy học sẽ được nhà trường mượn tạm cơ sở vật chất của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghệ An. Địa điểm này gồm dãy nhà 2 tầng với 12 phòng học.

Theo đó, việc dạy học sẽ được nhà trường mượn tạm cơ sở vật chất của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghệ An. Địa điểm này gồm dãy nhà 2 tầng với 12 phòng học.

Còn ký túc xá cho học sinh được mượn của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông. Suốt 10 năm qua, thầy và trò trường nội trú vẫn từng ngày chịu cảnh dạy nhờ ở tạm mà chưa thể có cơ sở vật chất mới để giảng dạy, sinh hoạt.

Còn ký túc xá cho học sinh được mượn của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông. Suốt 10 năm qua, thầy và trò trường nội trú vẫn từng ngày chịu cảnh dạy nhờ ở tạm mà chưa thể có cơ sở vật chất mới để giảng dạy, sinh hoạt.

Do mượn tạm của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú nên ngoài 12 phòng học, nhà trường không có phòng chức năng, nhà hiệu bộ. Nơi làm việc của Ban giám hiệu gồm 3 người và 1 kế toán chỉ chen chúc nhau trong 1 căn phòng rộng chưa đầy 15m2.

Do mượn tạm của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú nên ngoài 12 phòng học, nhà trường không có phòng chức năng, nhà hiệu bộ. Nơi làm việc của Ban giám hiệu gồm 3 người và 1 kế toán chỉ chen chúc nhau trong 1 căn phòng rộng chưa đầy 15m2.

Không có phòng, gầm cầu thang được tận dụng làm phòng tổng hợp. Trong khu vực này được để các vật dụng y tế, thiết bị trường học, đoàn, đội….

Không có phòng, gầm cầu thang được tận dụng làm phòng tổng hợp. Trong khu vực này được để các vật dụng y tế, thiết bị trường học, đoàn, đội….

Mỗi khoảng trống dưới gầm cầu thang đều được tận dụng triệt để đặt tủ đựng thiết bị dạy học hay chiếc giường y tế. Mỗi khi không có học sinh cần sơ cứu, chiếc giường y tế được tận dụng làm nơi nghỉ tạm cho giáo viên trống tiết.

Mỗi khoảng trống dưới gầm cầu thang đều được tận dụng triệt để đặt tủ đựng thiết bị dạy học hay chiếc giường y tế. Mỗi khi không có học sinh cần sơ cứu, chiếc giường y tế được tận dụng làm nơi nghỉ tạm cho giáo viên trống tiết.

Khu dãy nhà nội trú cũ mượn tạm nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Phía ngoài tường nhà bị rơi rụng vôi vữa loang lổ.

Khu dãy nhà nội trú cũ mượn tạm nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Phía ngoài tường nhà bị rơi rụng vôi vữa loang lổ.

10 năm dạy nhờ, ở tạm của thầy và trò trường dân tộc nội trú ở Nghệ An - 9

Toàn trường có gần 400 học sinh nhưng chỉ có 10 phòng ở nội trú nên phòng nào cũng được kê 20 chiếc giường tầng cho khoảng 40 em ngủ nghỉ. Cũng do cơ sở vật chất không đảm bảo nên nhiều năm qua, trường nội trú không dám tuyển đủ chỉ tiêu học sinh. Năm học này, nhà trường được giao 105 học sinh nhưng chỉ tuyển 96 em.

Toàn trường có gần 400 học sinh nhưng chỉ có 10 phòng ở nội trú nên phòng nào cũng được kê 20 chiếc giường tầng cho khoảng 40 em ngủ nghỉ. Cũng do cơ sở vật chất không đảm bảo nên nhiều năm qua, trường nội trú không dám tuyển đủ chỉ tiêu học sinh. Năm học này, nhà trường được giao 105 học sinh nhưng chỉ tuyển 96 em.

Giường tầng trong phòng ký túc được kê san sát nhau thành từng dãy. Ở giữa chỉ có một lối đi nhỏ chật hẹp khiến việc sinh hoạt, ăn ở của các em học sinh cũng thiếu thốn, vất vả.

Giường tầng trong phòng ký túc được kê san sát nhau thành từng dãy. Ở giữa chỉ có một lối đi nhỏ chật hẹp khiến việc sinh hoạt, ăn ở của các em học sinh cũng thiếu thốn, vất vả.

Dãy nhà ở làm bằng tôn gồm 5 phòng mới được dựng vào năm 2018. Nơi đây là khu riêng biệt nên được ưu tiên cho học sinh nữ của trường ở nội trú.

Dãy nhà ở làm bằng tôn gồm 5 phòng mới được dựng vào năm 2018. Nơi đây là khu riêng biệt nên được ưu tiên cho học sinh nữ của trường ở nội trú.

Bếp ăn nội trú được mượn tạm của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông. Thiếu thốn dụng cụ, vật chất nên việc bếp núc cũng khó khăn.

Bếp ăn nội trú được mượn tạm của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông. Thiếu thốn dụng cụ, vật chất nên việc bếp núc cũng khó khăn.

Khu nhà ăn học sinh nội trú được tận dụng từ khoảng trống trước dãy phòng học của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông. Sau giờ ăn, khu nhà ăn cũng là nơi học bài buổi tối của học sinh do trong phòng nội trú không có chỗ để học.

Khu nhà ăn học sinh nội trú được tận dụng từ khoảng trống trước dãy phòng học của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông. Sau giờ ăn, khu nhà ăn cũng là nơi học bài buổi tối của học sinh do trong phòng nội trú không có chỗ để học.

Được biết, năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Con Cuông. Dự án gồm các hạng mục, như dãy nhà học, nhà ở nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu, nhà hiệu bộ… với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên đến nay, dự án xây dựng trường này vẫn chưa được thi công.

Được biết, năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Con Cuông. Dự án gồm các hạng mục, như dãy nhà học, nhà ở nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu, nhà hiệu bộ… với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên đến nay, dự án xây dựng trường này vẫn chưa được thi công.

Trao đổi với Tiền Phong, thầy Lê Thanh An - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông cho hay, đơn vị liên tục kiến nghị các phòng ban chuyên môn của huyện để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường nội trú. "Chúng tôi liên tục kiến nghị để đẩy nhanh việc xây dựng trường cho học sinh và các thầy cô giảng dạy. Dự kiến tháng 12 này sẽ khởi công xây dựng trường", thầy Lê Thanh An nói.

Trao đổi với Tiền Phong, thầy Lê Thanh An - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông cho hay, đơn vị liên tục kiến nghị các phòng ban chuyên môn của huyện để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường nội trú. "Chúng tôi liên tục kiến nghị để đẩy nhanh việc xây dựng trường cho học sinh và các thầy cô giảng dạy. Dự kiến tháng 12 này sẽ khởi công xây dựng trường", thầy Lê Thanh An nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Cà Mau: Lớp học “vỡ lòng” của U60, U70

Học viên của lớp học tình thương ở Gò Công và Sào Lưới đa phần là những phụ nữ nghèo, những cô, chú tóc đã điểm nhiều sương trắng nhưng vẫn đều đặn đến trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Tú ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN