Vợ chồng Trấn Thành đưa nhau đi xem phim hút mọi chú ý

Sự kiện: Trấn Thành Hari Won

Dù chỉ xuất hiện với danh nghĩa khách mời, sự góp mặt của Trấn Thành - Hari Won vẫn thu hút sự quan tâm từ từ khán giả.

Sau 3 tháng diễn ra cuộc thi với sự tham gia của hơn 2.000 bạn trẻ đến từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng và gần 100 phim ngắn được nộp về, dự án làm phim 48 giờ Việt Nam đã chính thức khép lại bằng lễ trao giải được diễn ra tối 26/10.

Sự kiện thu hút khá nhiều tên tuổi đình đám trong làng phim Việt, trong đó có đạo diễn người Mỹ gốc Nhật từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế – Ken Ochiai, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, vợ chồng Trấn Thành – Hari Won, diễn viên Anh Tú, MC Minh Phương,...

Dù chỉ xuất hiện với danh nghĩa khách mời đặc biệt, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won vẫn trở thành tâm điểm tại sự kiện và thu hút sự chú ý của truyền thông cùng các quan khách.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won hút mọi chú ý khi xuất hiện tại sự kiện.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won hút mọi chú ý khi xuất hiện tại sự kiện.

Trong số hơn 30 phim được lựa chọn, 9 phim ngắn đã được đề cử hạng mục Phim ngắn 48 giờ xuất sắc nhất Việt Nam mùa 2019, với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và hiện vật lên đến hơn 200 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng cân nhắc kỹ lưỡng, BGK đã chọn ra phim xuất sắc nhất thuộc về nhóm FGS, với tác phẩm “Bi, không sợ nữa”.

Bộ phim thuộc thể loại kỳ bí, câu chuyện nói về một cậu bé tò mò với phim người lớn, cố gắng tìm hiểu và được những người tốt định hướng, giúp hiểu được những việc cần biết, phù hợp với lứa tuổi. Mang tính giáo dục cao và có thông điệp rõ ràng, “Bi, không sợ nữa” cũng là bộ phim được nhiều khán giả bình chọn và yêu thích khi công chiếu tại rạp.

Dàn ban giám khảo đều là những đạo diễn, nhà sản xuất tên tuổi trong nước và quốc tế.

Dàn ban giám khảo đều là những đạo diễn, nhà sản xuất tên tuổi trong nước và quốc tế.

Nhóm FGS giành chiến thắng với tác phẩm "Bi, không sợ nữa".

Nhóm FGS giành chiến thắng với tác phẩm "Bi, không sợ nữa".

Sau khi nhận giải tại quê nhà, “Bi, không sợ nữa” sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại Liên hoan phim 48 giờ quốc tế tại Hà Lan vào tháng 3/2020, và hy vọng sẽ được chọn là 1 trong 15 đại diện của 48 giờ quốc tế có mặt tại Liên hoan phim Cannes 2020.

Dự án Làm phim 48 Giờ được thành lập năm 2001 tại Mỹ do Mark Ruppert và Liz langston,  và được mang đến Việt Nam năm 2010 bởi nhà sản xuất sự kiện người Úc, ông Ross Stewart. Từ đó đến nay Làm phim 48 Giờ đã phát triển rộng khắp Việt Nam, và là một trong các cuộc thi làm phim nhiều sáng tạo và thử thách nhất.

Giới hạn 48 giờ đặt một giới hạn thử thách dành cho các nhà làm phim – phát huy sự sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm. Với thời gian bị giới hạn, dự án cũng nhấn mạnh vào việc thúc đẩy các bạn trẻ thực hiện đam mê của mình thay vì chỉ nói về chúng. Cho đến nay, đã có 30.000 phim ngắn được ra đời, và dự án Làm phim 48 Giờ đã trở thành cầu nối cho các nhà làm phim trên khắp thế giới.

”Cô gái trăm triệu” Lê Thị Dần vừa trở lại, Trấn Thành lập tức loại thẳng tay

Phản ứng của Trấn Thành - Trường Giang khi gặp lại hàng loạt cái tên từng là quái kiệt “Thách thức danh hài“ qua nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Trấn Thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN