Vĩ nhân Gia Cát Lượng mang danh kẻ đào hoa, ép vợ tự sát

Từng "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ nhưng đời tư của Đường Quốc Cường lại khá nhiều thị phi, đặc biệt là sau cái chết của người vợ đầu.

Bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 lấy bối cảnh lịch sử Trung Quốc thời Tam Quốc, đã thành công xây dựng lại các nhân vật kinh điển như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị,….cùng các trận đánh vang danh một thời như Xích Bích, Tương Dương, Quan Độ,…. Với cốt truyện hấp dẫn, dàn diễn viên hùng hậu lên đến hơn 1000 người, cảnh quay đầu tư kỹ lưỡng, sức hút của Tam Quốc Diễn Nghĩa không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan rộng ra nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tuyến bài: Các diễn viên "Tam Quốc Diễn Nghĩa" giờ ra sao? sẽ cập nhật với độc giả cuộc sống hiện tại của những nhân vật từng “gây bão” trên màn ảnh nhỏ này sau gần 30 năm bộ phim phát sóng.

Sinh ra để vào vai Hoàng đế, lãnh tụ

Nhắc đến Khổng Minh Gia Cát Lượng, nhà quân sư tài ba, nhà tiên tri vĩ đại của lịch sử Trung Quốc, khán giả sẽ nghĩ ngay đến diễn viên Đường Quốc Cường. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng được La Quán Trung miêu tả là một vị tướng tài đức song toàn, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là biểu tượng của lòng trung nghĩa và trí tuệ anh minh.

Đường Quốc Cường xây dựng thành công nhân vật Gia Cát Lượng trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa"

Đường Quốc Cường xây dựng thành công nhân vật Gia Cát Lượng trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa"

Sở hữu ngoại hình uyên bác, ánh mắt sâu sắc, thần thái vừa uy nghiêm, khoan thai lại thần bí, Đường Quốc Cường đã vào vai xuất sắc và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Nam diễn viên hóa thân thành công cả nhân vật Gia Cát tiên sinh khi còn trẻ lẫn Khổng Minh khi về già, vì vậy trở thành hình mẫu cho nhiều họa sĩ khi khắc họa lại chân dung của nhà quân sư tài ba này.

Vai diễn Gia Cát Lượng đưa sự nghiệp Đường Quốc Cường lên đỉnh cao

Vai diễn Gia Cát Lượng đưa sự nghiệp Đường Quốc Cường lên đỉnh cao

Vai diễn mang về cho Đường Quốc Cường nhiều giải thưởng danh giá, đồng thời trở thành nhân vật Gia Cát Lượng hoàn hảo, kinh điển nhất màn ảnh, cho tới nay vẫn chưa có diễn viên nào vượt qua được.

Để có được thành công đó, con đường nghệ thuật của Đường Quốc Cường cũng trải qua không ít chông gai. Sinh năm 1952 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, sau khi tốt nghiệp Trung Học, Đường Quốc Cường liền đi theo con đường diễn xuất nhưng chỉ nhận được các vai quần chúng, thậm chí phải chờ 2 năm. Trong quá trình đóng phim, ông nhiều lần bị thương, thậm chí từng ngã ngựa nhưng vẫn kiên quyết không nghỉ ngày nào.

Trước đó, sự nghiệp diễn xuất của Đường Quốc Cường khá bấp bênh

Trước đó, sự nghiệp diễn xuất của Đường Quốc Cường khá bấp bênh

Sau thành công của vai diễn Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đường Quốc Cường “thừa thắng xông lên”, liên tiếp đảm nhận các vai diễn lãnh tụ như Mao Trạch Đông, Tần Thủy Hoàng, Ung Chính, Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương,….

Đường Quốc Cường trong tạo hình Mao Trạch Đông

Đường Quốc Cường trong tạo hình Mao Trạch Đông

Diễn xuất của Đường Quốc Cường không hề bị đóng khung, một màu mà trái lại luôn biến hóa linh hoạt, mỗi vai diễn đều lột tả xuất sắc tính cách, nội tâm nhân vật. Cùng với Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập, Trần Bảo Quốc, Lưu Đức Khải, Đường Quốc Cường được bình chọn là một trong năm đại Hoàng Đế trên màn ảnh Trung Quốc. Nam diễn viên được ví là được sinh ra để vào vai các vĩ nhân.

Nam diễn viên còn là một bậc thầy về thư pháp

Nam diễn viên còn là một bậc thầy về thư pháp

Bên cạnh công việc diễn xuất, Đường Quốc Cường còn là một nghệ sĩ thư pháp nổi tiếng, nhiều tác phẩm được sử dụng trong phim và trưng bày tại các triển lãm lớn.

Ở tuổi 68, Đường Quốc Cường không đi đóng phim nhiều như trước mà chủ yếu sinh hoạt tại Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc, thỉnh thoảng nhận một vài bộ phim và tham gia sự kiện.

Nhiều năm mang danh gã đào hoa, kẻ sát nhân khiến vợ đầu tự sát

Nếu trên phim, Đường Quốc Cường được sùng bái, ngưỡng mộ thì ngoài đời, ông lại bị chỉ trích, "tẩy chay" vì chuyện đời tư. 

Nhờ người quen mai mối, Đường Quốc Cường quen biết Tôn Đào, một tiểu thư “lá ngọc cành vàng” có gia đình đều trong quân ngũ. Hai năm sau, cả hai về chung một nhà khi Đường Quốc Cường vẫn chỉ là một anh chàng diễn viên chưa có tên tuổi.

Đường Quốc Cường và người vợ đầu - Tôn Đào

Đường Quốc Cường và người vợ đầu - Tôn Đào

Nhờ thế lực trong quân đội của nhà vợ, sự nghiệp của Đường Quốc Cường khá thuận lợi, được nhận làm diễn viên chính thức của hãng phim Quân đội. Đến năm 1989, Đường Quốc Cường bất ngờ đệ đơn ly hôn, giao thừa năm 1990, Tôn Đào treo cổ tự tử trong nhà tắm nhà bố mẹ đẻ.

Cái chết của Tôn Đào khiến Đường Quốc Cường trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Nhà họ Tôn công khai lá thư tuyệt mệnh của con gái với nhiều lời lẽ trách móc người chồng bội bạc.

Nam diễn viên bị chỉ trích sau khi vợ đầu tự vẫn

Nam diễn viên bị chỉ trích sau khi vợ đầu tự vẫn

Có nguồn tin cho hay, Đường Quốc Cường si mê một nữ diễn viên trẻ tuổi, xinh đẹp nên muốn ly hôn để đến với người tình. Ông từng nhiều lần uy hiếp sẽ đưa vợ vào bệnh viện tâm thần và khóa mọi tài khoản ngân hàng nếu không chịu ký đơn, khiến Tôn Đào bị trầm cảm nặng.

Thậm chí, có người còn chỉ đích danh người thứ ba này là nữ diễn viên Z, đóng cùng Đường Quốc Cường trong dự án phim Lãnh Huyết. Khi đó, Tôn Đào và Z khá thân thiết và thường xuyên mời về nhà chơi.

Đường Quốc Cường bị cho là ngoại tình, dọa đưa vợ vào bệnh viện tâm thần

Đường Quốc Cường bị cho là ngoại tình, dọa đưa vợ vào bệnh viện tâm thần

Khi phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa chồng và bạn thân, thậm chí tận mắt chứng kiến hai người quấn quýt ngay tại tổ ấm của mình, Tôn Đào bỗng chốc sụp đổ, dẫn đến trầm cảm. 

Trong thời gian Tôn Đào bị bệnh, Đường Quốc Cường bỏ mặc vợ và dọn ra ngoài sống, khiến bà phải về nhà bố mẹ đẻ. Thậm chí, đến khi Tôn Đào qua đời, Đường Quốc Cường đang ăn Tết ở Thanh Đảo và không xuất hiện tại lễ tang của vợ.

Nam diễn viên vẫn luôn im lặng trước mọi chỉ trích

Nam diễn viên vẫn luôn im lặng trước mọi chỉ trích

Trước sự công kích của dư luận, Đường Quốc Cường vẫn không hề lên tiếng giải thích, phân trần.

Ba năm sau, Đường Quốc Cường tái hôn với Trang Lệ, một nữ diễn viên xinh đẹp mang dòng máu lai dân tộc Tạng và Anh quốc. Sau khi kết hôn, Trang Lệ lui về hậu trường và làm quản lý cho ông xã.

Đường Quốc Cường kết hôn với Trang Lệ sau khi vợ đầu mất 3 năm

Đường Quốc Cường kết hôn với Trang Lệ sau khi vợ đầu mất 3 năm

Thời điểm đó, sự nghiệp của Đường Quốc Cường vẫn chưa khởi sắc do ảnh hưởng từ cái chết của Tôn Đào, gia đình họ Tôn lại lên tiếng tố cáo Trang Lệ chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của con gái, khiến Tôn Đào tự sát.

Hai vợ chồng nam diễn viên sống trong một căn phòng ẩm thấp, cũ kỹ, chật chội, diện tích chưa tới 10 mét vuông và hầu như không có đồ đạc gì. Lo sợ vợ mới bị tổn thương, Đường Quốc Cường mới lên tiếng phủ nhận chuyện có nhân tình và khẳng định, Tôn Đào vốn mắc bệnh tâm thần, có xác nhận của bệnh viện tâm thần Thanh Đảo.

Vì Tôn Đào luôn tưởng tượng và suy diễn những điều không có thật, nên tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt, nam diễn viên mới quyết định ly hôn. Đường Quốc Cường thậm chí còn yêu cầu giám định hai bức di thư của vợ vì nghi ngờ gia đình họ Tôn can thiệp vào nội dung.

Đường Quốc Cường lên tiếng giải thích sau nhiều năm bị đồn ngoại tình, ép vợ tự sát

Đường Quốc Cường lên tiếng giải thích sau nhiều năm bị đồn ngoại tình, ép vợ tự sát

Con gái chung của Đường Quốc Cường và Tôn Đào cũng đứng ra bênh vực bố, cô cho biết, bố mình đã rất đau khổ vì cái chết của mẹ. Thời gian đó, gia đình còn rất khó khăn vì ông bị xưởng phim đuổi việc, không được đóng phim.

Bố mẹ cô vì hiểu lầm và thiếu tin tưởng lẫn nhau nên ngày càng xa cách, dẫn tới chia tay. Bà Tôn Đào vì chịu áp lực tâm lý, không nghĩ thông suốt nên rơi vào bế tắc và tự vẫn.

Hiện nam diễn viên đã lấy lại danh tiếng và quay trở lại đóng phim

Hiện nam diễn viên đã lấy lại danh tiếng và quay trở lại đóng phim

Sau ồn ào đời tư, Đường Quốc Cường dần lấy lại được vị trí trong làng giải trí và quay trở lại đóng phim. Trải qua sóng gió, vợ chồng Đường Quốc Cường cùng nắm tay gây dựng lại từ đầu và giữ vững lửa hôn nhân.

Được mệnh danh là "Mỹ nhân của các mỹ nhân", "báu vật phim cổ trang", nữ diễn viên Trần Hồng trở thành nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh, cho tới nay vẫn chưa ai thay thế được.

Mời độc giả đón xem Kỳ 2: "Điêu Thuyền - mỹ nhân đẹp nhất Tam Quốc bị chỉ trích là "tiểu tam", không nể mặt đồng nghiệp" vào ngày mai ......trên mục Giải trí 24h!

Nguồn: [Link nguồn]

Phim kinh điển ”Tam quốc diễn nghĩa 1994” cũng đầy rẫy sạn thế này

Được đầu tư hoành tránh song tác phẩm kinh điển này vẫn mắc nhiều lỗi như bao tác phẩm truyền hình khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Mộc (Theo Baidu, Sohu) ([Tên nguồn])
Khổng Minh Gia Cát Lượng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN