Tuổi xế chiều của sao võ thuật đình đám: "Kim Luân Pháp Vương" bị con trai lừa 5 tỷ, "vua Kungfu" ngồi xe lăn

Các ngôi sao võ thuật nổi tiếng thập niên 1980 đã qua thời hoàng kim. Nhiều người trong số họ có cuộc sống vất vả, bệnh tật, thậm chí phải kiếm ăn từng bữa.

Lưu Gia Huy, Nguyên Hoa, Hồng Kim Bảo, Lương Tiểu Long là những cái tên quen thuộc với khán giả đam mê phim võ thuật Hong Kong thập niên 1980. Họ từng có sự nghiệp huy hoàng thời trẻ nhưng lại trải qua cuộc sống cô độc hoặc vất vả tuổi xế chiều.

Lưu Gia Huy

Lưu Gia Huy sinh năm 1955 tại Quảng Đông (Trung Quốc). Ông theo học võ từ rất sớm và vào nghề cùng thời với nhiều ngôi sao đình đám như Thành Long, Lưu Đức Hoa hay Lý Liên Kiệt. Với số lượng tác phẩm lên đến hơn 100 bao gồm điện ảnh và truyền hình, ông trở thành ngôi sao võ thuật được nhiều khán giả biết tới và yêu mến. Trên màn ảnh nhỏ, Lưu Gia Huy nổi tiếng qua hình ảnh Kim Luân pháp vương trong "Thần điêu đại hiệp" 1995, Ngưu Ma Vương trong "Tây du ký" và Thành Côn trong "Ỷ thiên đồ long ký" 2000.

Tạo hình Kim Luân pháp vương của Lưu Gia Huy trong "Thần điêu đại hiệp" 1995.

Tạo hình Kim Luân pháp vương của Lưu Gia Huy trong "Thần điêu đại hiệp" 1995.

Tháng 8/2011, nam diễn viên bị trúng gió và liệt nửa người. Biến cố này cũng bắt đầu những chuỗi ngày khiến ông đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Thời điểm ngã bệnh, Lưu Gia Huy bị con trai lớn cấu kết với trợ lý để bí mật lừa hơn 230.000 USD (hơn 5,4 tỷ đồng) tiền thù lao đóng phim của ông. Mặt khác, người vợ thứ 2 của ông cũng yêu cầu là người thừa kế tài sản. Sự bòn rút của chính những người thân cận xung quanh khiến tài chính của nam diễn viên kiệt quệ.

Video: Cảnh Lưu Gia Huy đóng phim võ thuật thời trẻ.

Ngoài ra, số tiền viện phí mỗi tháng lên đến gần 100.000 HKD (hơn 304 triệu đồng) khiến Lưu Gia Huy ngày càng rơi vào cảnh túng quẫn. Vì không còn khả năng lao động, ông phải bán căn nhà duy nhất đang ở để trang trải. Có thời điểm, mọi chi phí chữa trị của Lưu Gia Huy đều nhờ cậy vào sự chung tay quyên góp của các đồng nghiệp cũ ở TVB. Nhiều người bạn cũ khi đến thăm ông cũng phải rơi nước mắt vì tình cảnh éo le và cô độc của ngôi sao võ thuật một thời.

Ở tuổi U70, Lưu Gia Huy sống trong viện dưỡng lão mà không được vợ con thăm hỏi. May mắn, bên cạnh ông vẫn còn những người bạn thân thiết như Âu Dương Chấn Hoa, Trần Vinh Tuấn, Ngô Hương Luân... Họ vẫn thường xuyên đến thăm, thậm chí vào ngày sinh nhật còn mua bánh kem đến để chúc mừng và thổi nến sinh nhật cùng nam diễn viên. Tuổi già phải nếm trải nhiều đắng cay, biến cố, ngôi sao võ thuật gạo cội đau đớn tâm sự: "Cuộc sống của tôi giờ là không nhà cửa, không tiền bạc, không vợ con, không sức khỏe".

Lưu Gia Huy sống cô đơn và mắc nhiều bệnh tật ở tuổi xế chiều.

Lưu Gia Huy sống cô đơn và mắc nhiều bệnh tật ở tuổi xế chiều.

Hồng Kim Bảo

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952 và được biết đến là cao thủ làng phim võ thuật. Ông đóng phim từ năm 14 tuổi và nổi danh với nhiều tác phẩm đình đám. Với hơn 55 năm tuổi nghề, Hồng Kim Bảo đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó bao gồm cả Kim Tượng và Kim Mã.

Hồng Kim Bảo nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 55 năm đóng phim võ thuật.

Hồng Kim Bảo nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 55 năm đóng phim võ thuật.

Những năm trở lại đây, sức khỏe của nam diễn viên không tốt. Ông mắc nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao, cộng thêm cơ địa béo phì nên việc di chuyển ngày càng khó khăn. Năm 2017, ông phẫu thuật ở đầu gối và phải giảm vận động từ đó. Thời điểm đó, nhiều người tỏ ra xót xa khi thấy hình ảnh nghệ sĩ phải ngồi xe lăn đi chợ.

Dù thể trạng không còn được như xưa nhưng ngôi sao gạo cội vẫn hăng say với nghề. Ông chưa có kế hoạch nghỉ hưu và tiếp tục nuôi “lửa” đam mê nghệ thuật. Hồng Kim Bảo từng bày tỏ sự không hài lòng khi nhận được những lời chê bai cho rằng ông đã già, không còn sức làm việc.

Nam diễn viên phải ngồi xe lăn vì sức khoẻ sa sút.

Nam diễn viên phải ngồi xe lăn vì sức khoẻ sa sút.

HK01 đưa tin hồi tháng 6/2022, Hồng Kim Bảo trở lại với nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng vì bệnh tật. Ông làm đạo diễn, biên kịch cho tác phẩm điện ảnh "Ban nhạc 7 người", phần "Luyện công". Theo đó, Hồng Kim Bảo chống gậy chỉ đạo công tác quay phim.

Mặc dù sức khoẻ sa sút nhưng Hồng Kim Bảo may mắn có bà xã Cao Lệ Hồng luôn ở bên ân cần chăm sóc, bầu bạn cùng ông. Nam nghệ sĩ tiết lộ bà xã là người giám sát, đốc thúc ông giảm cân vì sức khỏe đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ăn uống, đi lại của chồng. Ở tuổi 70, Hồng Kim Bảo thường sát cánh bên bà xã tại các sự kiện trong làng giải trí, cùng nhau dạo phố, mua sắm và chơi đùa cùng các cháu.

Ở tuổi xế chiều, Hồng Kim Bảo vẫn có niềm đam mê đóng phim.

Ở tuổi xế chiều, Hồng Kim Bảo vẫn có niềm đam mê đóng phim.

Nguyên Hoa

Nguyên Hoa là một diễn viên võ thuật nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, thuộc nhóm Thất Tiểu Phúc gồm Thành Long, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu, Nguyên Thu... Ông nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" do Châu Tinh Trì thực hiện. Nhờ đó, ông đoạt giải Nam phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Tượng 2005. Thế nhưng, khác với bạn bè sở hữu khối tài sản khổng lồ, Nguyên Hoa tự nhận mình là "nghệ sĩ nghèo nhất showbiz".

Nguyên Hoa nổi tiếng từ sau khi đóng phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" của Châu Tinh Trì

Nguyên Hoa nổi tiếng từ sau khi đóng phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" của Châu Tinh Trì

Ở tuổi xế chiều, Nguyên Hoa có cuộc sống chật vật, ông thuê trọ tại khu lao động nghèo, chạy vạy việc hậu trường, diễn những vai nhỏ để có tiền mưu sinh. Theo Apple daily, Nguyên Hoa tiết lộ sức khỏe ông suy yếu sau nhiều năm lăn xả trong các phim hành động. Tài tử thường xuyên đau khắp người, đặc biệt là ở vai, cổ, đầu gối, cổ tay, cổ chân. Ông cố gắng tập các bài tập giãn cơ trước khi ngủ, tìm đến vật lý trị liệu và châm cứu nhưng không có tác dụng. "Ngôi sao Kungfu" tâm sự: "Cơn đau khiến tôi không thể ăn uống, ngủ nghỉ như bình thường được".

Trước đây, nam diễn viên được đài TVB ký hợp đồng nhưng mức lương rất ít ỏi, khoảng 2.000 HKD (hơn 6,1 triệu đồng) mỗi tháng. Cách đây nhiều năm, ông quyết định rời khỏi TVB để ra ngoài tìm cơ hội mới. Tuy nhiên, do thị trường phim ảnh thay đổi cộng thêm sức khỏe hạn chế, ông không còn nhận được nhiều lời mời.

Sức khỏe của Nguyên Hoa suy yếu và nhiều bệnh tật ở tuổi xế chiều.

Sức khỏe của Nguyên Hoa suy yếu và nhiều bệnh tật ở tuổi xế chiều.

Hiện tại, Nguyên Hoa sống cùng vợ tại Hong Kong, trong khi 2 con định cư nước ngoài. Kết hôn hơn 30 năm, tài tử và vợ vẫn giữ được tình cảm như những ngày đầu. Họ thường xuyên được bắt gặp đi cùng nhau như hình với bóng, dành sự trân trọng mỗi khi nhắc đến đối phương trong các bài phỏng vấn. 

Lương Tiểu Long

Lương Tiểu Long sinh năm 1948 trong một gia đình nghèo. Ông đam mê võ thuật từ nhỏ. Cùng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long hợp thành nhóm "Tứ Tiểu Long" huyền thoại. Ông nổi tiếng với các phim như "Hoắc Nguyên Giáp" (1981), "Trần Chân" (1982), "Tuyệt đỉnh Kungfu" (2004).

Lương Tiểu Long là cao thủ võ thuật ngoài đời thực.

Lương Tiểu Long là cao thủ võ thuật ngoài đời thực.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Lương Tiểu Long gặp trắc trở sau nhiều lần phát ngôn ngạo mạn, không kiêng nể bất kỳ ai. Nam diễn viên từng tỏ ý xem nhẹ huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Ngôi sao "Tuyệt đỉnh Kungfu" cho rằng Lý Tiểu Long trở thành huyền thoại được tung hô vì ông là người đầu tiên mang phim võ thuật ra khỏi biên giới Trung Quốc.

Không chỉ vậy, Lương Tiểu Long còn coi thường Thành Long. Theo ông, sở dĩ tài tử gặt hái được thành công là nhờ nguồn tài chính dồi dào, nếu đóng các tác phẩm kinh phí thấp thì Thành Long cũng chẳng “làm nên cơm cháo gì”.                  

Vai Hỏa Vân Tà Thần của Lương Tiểu Long trong "Tuyệt đỉnh kungfu".

Vai Hỏa Vân Tà Thần của Lương Tiểu Long trong "Tuyệt đỉnh kungfu".

Cũng vì bê bối "vạ miệng", Lương Tiểu Long làm mất lòng đồng nghiệp và các ê-kíp làm phim. Đến giữa thập niên 80, sau khi quay xong bộ phim "Tứ đại danh bổ", ông hoàn toàn bị cấm vận vì đưa ra những phát ngôn nhạy cảm. Phải gần 20 năm sau, nhờ được Châu Tinh Trì chiêu mộ vào vai Hỏa Vân Tà Thần trong "Tuyệt đỉnh Kungfu", nam diễn viên mới có cơ hội trở lại màn ảnh.

Tuy nhiên, vì đã lớn tuổi nên Lương Tiểu Long không còn giữ được sự xuất sắc như xưa. Nam diễn viên còn góp mặt trong một số bộ phim khác như "Triệt quyền đạo", "Bất nhị thần thám"... nhưng không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Tên tuổi của ông một lần nữa bị chìm vào quên lãng.

Ngôi sao võ thuật đi biểu diễn hội chợ để kiếm thêm thu nhập.

Ngôi sao võ thuật đi biểu diễn hội chợ để kiếm thêm thu nhập.

Ở tuổi 73, Lương Tiểu Long vẫn đi thuê nhà. Nam diễn viên chỉ được mời tham gia các vai phụ nhỏ, ông cũng không còn sức để đóng phim hành động. Lương Tiểu Long kiếm thêm thu nhập bằng cách tham gia lễ khai trương, biểu diễn tại các hội chợ. Trên sân khấu, ông vẫn thể hiện các động tác võ thuật khá điêu luyện, dẻo dai. Nhưng thay vì thỏa sức "tung hoành" trong các thước phim, ngôi sao 73 tuổi lại phải góp vui cho khán giả ở dưới. Khi chứng kiến cảnh tượng này, những người yêu mến Lương Tiểu Long không khỏi tiếc nuối cho tài năng võ thuật một thời.

Nguồn: [Link nguồn]

Sắc vóc 2 người tình màn ảnh của “ông hoàng phòng vé 89 nghìn tỷ” vượt mặt Thành Long

Trong sự nghiệp nghệ thuật, Ngô Kinh có cơ hội hợp tác với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp, nổi tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Theo Sina, HK01) ([Tên nguồn])
Xót xa đời nghệ sĩ nghèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN