Tràn lan những kênh YouTube cho trẻ em chứa nội dung khiêu dâm, phản cảm

Dù mang hình ảnh các nhân vật gần gũi với trẻ em nhưng nội dung của những videp này lại rất độc hại.

Với sự thay đổi của xã hội và công nghệ, mạng xã hội YouTube giờ đây trở thành một nền tảng dễ tiếp cận mọi người từ mọi lứa tuổi ở bất cứ đâu trên thế giới. Trong số đó, có một bộ phận không nhỏ người dùng YouTube là trẻ em và thiếu niên. Tuy nhiên, việc kiểm duyệt của các nhà quản lý vẫn còn nhiều lỗ hổng khi có không ít những kênh mang nội dung độc hại núp dưới vỏ bọc các video dành cho trẻ em. 

Elsa và người nhện chứa những cảnh khiêu dâm 

Cách đây vài năm, dư luận từng xôn xao về một kênh YouTube thu hút hàng triệu lượt view với nội dung xoay quanh các nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng được trẻ em yêu thích như công chúa Elsa, công chúa Bạch Tuyết, người Nhện (Spiderman) hay Joker... do các diễn viên hóa trang diễn lại những hành động ngoài đời thường.

Hình ảnh khiêu gợi, có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ nhưng vẫn thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Hình ảnh khiêu gợi, có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ nhưng vẫn thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Sẽ không có vấn đề gì khi kịch bản của cách video trên kênh này khá nghèo nàn, không có nhiều lời thoại mà chỉ tập trung vào một số tình huống hài hước chắp vá. Tuy nhiên, sau một thời gian, phụ huynh có con em theo dõi kênh này bắt đầu phát hiện ra loạt clip này còn có những chi tiết “người lớn”, thô tục, hoàn toàn không phù hợp với trẻ em. Chẳng hạn như hình ảnh công chúa Elsa xuất hiện trong những bộ bikini “thiếu vải”, hay hành động mơn trớn giữa Người Nhện và công chúa Bạch Tuyết...

Yếu tố bạo lực cũng được các nhân vật thực hiện trong video.

Yếu tố bạo lực cũng được các nhân vật thực hiện trong video.

Không chỉ ảnh hưởng tại nhiều nước trên thế giới, ở Việt Nam ý tưởng này đã được một nhóm YouTuber thực hiện lại với những chi tiết thô tục không phù hợp với lứa tuổi. Sau khi những clip kể trên được phát tán, kênh này đã bị kiểm duyệt và tắt chế độ kiếm tiền. 

Momo hướng dẫn trẻ em tự tử 

Sau Elsa và Spider man, một nhân vật khác tiếp tục được cảnh báo tới các bậc phụ huynh là Momo. Trong một khoảng thời gian ngắn, cái tên này len lỏi khắp mọi nơi trên internet khiến trẻ em tò mò. "Thử thách Momo" là trào lưu bắt nguồn từ nước Anh, là nhân vật tưởng tượng được miêu tả như một người phụ nữ có đầu người, mình gà, làn da nhợt nhạt, đặc biệt đôi mắt lồi như những mô phỏng về người ngoài hành tinh. Nhân vật này sẽ hướng dẫn người dùng cách tự hại bản thân.

Tác phẩm "Chim mẹ" được trưng bày tại Nhật Bản.

Tác phẩm "Chim mẹ" được trưng bày tại Nhật Bản.

Trước đó, hình tượng Momo chính là tác phẩm điêu khắc với tên gọi "Chim mẹ", được trưng bày từ năm 2016 tại phòng triển lãm Vanilla - Tokyo. Chủ nhân tác phẩm này - nghệ sĩ Nhật Bản Keisuke Aisawa - cũng không nghĩ sẽ có ngày thành quả sáng tạo nghệ thuật của mình lại bị sử dụng với mục đích xấu đến vậy.

Bé Extsey Bland 5 tuổi kể với mẹ về người phụ nữ yêu cầu "hãy giết người và chính mình bằng dao và súng". Qua lời kể của mẹ bé, video có sự xuất hiện kinh hoàng của Momo là "LOL Doll" trên YouTube.

Bé Extsey Bland 5 tuổi kể với mẹ về người phụ nữ yêu cầu "hãy giết người và chính mình bằng dao và súng". Qua lời kể của mẹ bé, video có sự xuất hiện kinh hoàng của Momo là "LOL Doll" trên YouTube.

Sau khi được cảnh báo, những video về nhân vật này đã bị cấm tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngay sau đó, YouTube cũng siết chặt hơn những điều khoản về quản lý nội dung, cũng như giới hạn độ tuổi theo dõi video dạng này.

 Peppa Pig - khiến trẻ em bắt chước tự làm đau mình
 

Một hình ảnh đẫm máu trong clip Peppa Pig.

Một hình ảnh đẫm máu trong clip Peppa Pig.

Peppa Pig được xét duyệt trên YouTube Kid - trang dành riêng cho những clip YouTube có nội dung cho trẻ em, tuy nhiên, nhân vật này vẫn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng. Cụ thể, những clip về nhân vật này dù ở dạng hoạt hình nhưng lại dạy trẻ em cách tự tử, bạo lực qua những hành động của mình.

Nguồn tin từ chủ tài khoản tiệm salon Toddler Trims - Gloucestershire - Anh, bé gái 5 tuổi này đã tự cắt xén mái tóc theo lời chỉ dẫn của một nhân vật hoạt hình.

Nguồn tin từ chủ tài khoản tiệm salon Toddler Trims - Gloucestershire - Anh, bé gái 5 tuổi này đã tự cắt xén mái tóc theo lời chỉ dẫn của một nhân vật hoạt hình.

Ban đầu, sự xuất hiện của nhân vật này khá thân thiện qua những bài bình thường, nhưng sau đó là những hành động bạo lực trên nền nhạc dành cho thiếu nhi. Nếu các bậc cha mẹ không chú ý tới những nội dung con mình theo dõi sẽ khó biết được hiểm họa tiềm tàng. 

Thu tiền tỷ từ những clip phản cảm dành cho trẻ em trên Youtube

Vì doanh thủ khủng, nhiều người sẵn sàng mang thứ văn hóa nhem nhuốc “đầu độc“ thế hệ trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Youtube Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN