Tài tử 'Anh hùng xạ điêu’ đi tu ở Thái Lan sau nhiều trắc trở đời tư

Sau nhiều trắc trở trong cuộc đời, nam diễn viên “Anh hùng xạ điêu” Hồng Triều Phong một lòng hướng Phật. Mới đây, ông đăng ký một khoá tu ngắn ngày tại Thái Lan.

Tài tử 'Anh hùng xạ điêu’ đi tu ở Thái Lan sau nhiều trắc trở đời tư - 1

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Hồng Triều Phong quyết định xuống tóc đi tu tại một ngôi chùa tại Thái Lan ở tuổi 60 khiến nhiều người bất ngờ. Hồng Triều Phong cho biết: "Lòng tôi chẳng còn vướng bận gì. Sau khi cạo đầu, tôi như một đứa trẻ mới chào đời".

Nguồn tin cũng cho hay thời gian vừa qua, Hồng Triều Phong phải chống chọi với căn bệnh ung thư lưỡi và phải phẫu thuật cắt bỏ một phần bộ phận này để ngăn chặn căn bệnh chuyển biến xấu hơn.

Ông cũng tâm sự thêm rằng: "Trời cao có công bằng hay không, tôi vẫn bình thản tiếp nhận". Ông để lại di nguyện hậu sự cho con trai mong muốn sau khi chết sẽ được hỏa táng: "Cơ thể sau khi chết nếu có thể hiến tạng cứu ai thì hãy cứu người đó trước khi hỏa táng". Hiện tại, Hồng Triều Phong vẫn kiên trì ăn chay niệm Phật và tập trung điều trị bệnh.

Tài tử 'Anh hùng xạ điêu’ đi tu ở Thái Lan sau nhiều trắc trở đời tư - 2

Hồng Triều Phong sinh năm 1960 và là một nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Trung Quốc. Ông gia nhập làng giải trí với vai trò MC, ca sĩ. Với tài năng của mình, Hồng Triều Phong nhanh chóng thành công và trở thành MC được yêu thích. Liên tục 6 năm được bình chọn là MC được yêu thích nhất tại xứ Cảng Thơm.

Nhờ gương mặt nam tính và chiều cao lý tưởng, Hồng Triều Phong lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim và góp mặt trong nhiều dự án phim như Bao Thanh Thiên, Anh hùng xạ điêu, Cửu âm chân kinh, Nam hiệp Triểu Chiêu, Thiên tuế tình nhân, Hồ sơ công lý…

Về đời tư, trước khi gia nhập Cbiz, nam diễn viên kết hôn cùng người bạn gái lâu năm Diệp Quế Hảo vào năm 1983. Sau 6 năm chung sống, cặp đôi quyết định ly hôn và con trai do Diệp Quế Hảo nuôi.

Năm 1998, Hồng Triêu Phong công khai theo đuổi đàn chị Bảo Vịnh Cầm hơn mình 6 tuổi - nữ tỷ phú giàu nhất nhì Hong Kong vào thập niên 1990.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì Hồng Triều Phong vướng bê bối phản bội vợ, lén lút qua lại với một nam nghệ sĩ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nam diễn viên. Cùng lúc đó, Bảo Vịnh Cầm quyết định ly hôn khiến Hồng Triều Phong rơi vào khủng hoảng. Vốn sẵn bệnh về thần kinh do di truyền, Hồng Triêu Phong không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ, ông tìm đủ cách để quấy rối đời tư của vợ cũ.

Bảo Vịnh Cầm cũng không ngần ngại "vạch trần" Hồng Triêu Phong là người đồng tính, đến với mình vì tiền. Những cuộc đấu khẩu không ngừng của cặp đôi từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí Hong Kong và khiến người hâm mộ dần quay lưng với Hồng Triều Phong.

Tuy nhiên, hơn một năm sau khi tố cáo lẫn nhau, cặp đôi nối lại tình xưa và về tiếp tục chung sống. Lần tái hợp này chỉ kéo dài hơn nửa năm vì nữ tỷ phú bị ung thư vú và qua đời vào năm 2003. Cùng năm, Hồng Triêu Phong phát hành bộ ảnh sách về giới tính thứ ba. 3 năm sau, tài tử bị bắt gặp thường xuyên vui chơi ở quán bar đồng tính tuy nhiên, anh chưa bao giờ xác nhận về giới tính bản thân.

Tài tử 'Anh hùng xạ điêu’ đi tu ở Thái Lan sau nhiều trắc trở đời tư - 3

Đời tư tai tiếng khiến sự nghiệp của nam diễn viên tụt dốc. Chỉ trong thời gian ngắn, Triêu Phong chịu cảnh cha mất vì ung thư phổi, mẹ mắc bệnh Alzheimer, người anh thân thiết tử vong ở tuổi 40 vì tai nạn.

Bản thân ông cũng mắc căn bệnh ung thư lưỡi. Không những thế, áp lực cuộc sống khiến nam diễn viên rơi vào khủng hoảng, khiến căn bệnh thần kinh tái phát. Ông thường xuyên la hét, quát tháo nơi đông người mà không rõ nguyên nhân.

Sau khi quyết định rời bỏ làng giải trí, Hồng Triều Phong quyết định tu hành, tìm lại cuộc sống bình yên nơi cõi Phật.

Kiếm hiệp Kim Dung: Nhân vật có số phận bị thương nhất 'Anh hùng xạ điêu'

Dù chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu, nhưng Dương Thiết Tâm lại để lại nhiều ấn tượng trong lòng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Phim điện ảnh bom tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN