Sao nam làm rể tập đoàn giàu nhất Malaysia, khiến mỹ nhân "phát ốm vì cảnh hôn" là ai?

Chuyện tình kín tiếng từng gây chấn động làng giải trí châu Á một thời.

”Tứ Đại Thiên Vương” là tên gọi các khán giả hâm mộ dành tặng cho nhóm bốn nghệ sĩ nổi tiếng Lê Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lưu Đức Hoa. Trong những năm thập niên 90, bốn ngôi sao với những thế mạnh riêng đã làm mưa làm gió, khuynh đảo cả làng giải trí châu Á.

Tuyến bài: Tứ Đại Thiên Vương sẽ giới thiệu với độc giả tình hình hiện tại của những thần tượng từng là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Ngôi sao không bao giờ hết thời

Sao nam làm rể tập đoàn giàu nhất Malaysia, khiến mỹ nhân "phát ốm vì cảnh hôn" là ai? - 1

Có thể nói trong “Tứ Đại Thiên Vương”, Lưu Đức Hoa là cái tên vẫn giữ được sức hút nhất tính đến thời điểm bây giờ. Anh hoạt động bền bỉ và đạt được nhiều thành công rực rỡ ở cả hai mảng điện ảnh truyền hình và âm nhạc. Câu nói “Chúng tôi nghe nhạc của Tứ Đại Thiên Vương mà lớn” là minh chứng cho sức ảnh hưởng sâu rộng của “Tứ Đại Thiên Vương” nói chung và Lưu Đức Hoa nói riêng.

Bên cạnh danh xưng Thiên Vương lừng lẫy, Lưu Đức Hoa còn được xếp vào nhóm Ngũ Hổ Tướng cùng 4 diễn viên đình đám Hồng Kông thời bấy giờ là Lương Triều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vỹ và Huỳnh Nhật Hoa, với hàng chục giải thưởng danh giá. Sohu nhận xét nam nghệ sĩ là một trong những ngôi sao thành công nhất ở giới giải trí Hoa ngữ. Không chỉ vậy, qua bao năm, Lưu Đức Hoa vẫn giữ vững được địa vị thần tượng trước qui luật đào thải khắc nghiệt của nghề nghiệp.

Thập niên 1980 - 1990, gương mặt nam tính, điển trai của Lưu Đức Hoa khiến bao thiếu nữ phải si mê, từ kiểu tóc cho đến phong cách thời trang  của nam tài tử đều trở thành xu hướng trong giới trẻ. Tài sản của Thiên vương Hồng Kông ước tính lên đến hơn 200 triệu USD. Không chỉ vậy, anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ kiểu mẫu của giới giải trí, không vướng bất kỳ tai tiếng nào, tích cực làm từ thiện cũng như nâng đỡ nhiều thế hệ đàn em đi lên.

Sao nam làm rể tập đoàn giàu nhất Malaysia, khiến mỹ nhân "phát ốm vì cảnh hôn" là ai? - 2

Ở tuổi gần 60, Lưu Đức Hoa vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ hưu. Anh hoạt động sôi nổi trong cả lĩnh vực ca hát, diễn xuất và thu về cát-xê hàng chục triệu Nhân dân tệ với mỗi hợp đồng quảng cáo.

Cuộc hôn nhân kín tiếng với tiểu thư tập đoàn giàu có bậc nhất Malaysia

Không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của Lưu Đức Hoa cũng rất viên mãn. Năm 2008, ngôi sao “Thần điêu đại hiệp” kết hôn với đại tiểu thư người Malaysia - Chu Lệ Thiên sau 24 năm hẹn hò. Cả hai hiện sống hạnh phúc, kín tiếng cùng cô con gái nhỏ.

Vào những năm 1990, chuyện tình thầm lặng của cặp đôi đã tốn không biết bao giấy mực của cánh nhà báo, khi nàng là mỹ nhân xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất Malaysia còn chàng là Thiên Vương lừng lẫy, là người tình trong mộng của hàng triệu cô gái châu Á.

Sao nam làm rể tập đoàn giàu nhất Malaysia, khiến mỹ nhân "phát ốm vì cảnh hôn" là ai? - 3

Một tờ báo từng đăng tải về thông tin cuộc sống của Chu Lệ Thiên khi còn trẻ: “Cuộc sống của chị em nhà họ Chu nhàn nhã, thong thả, chỉ việc trang điểm và ăn mặc lộng lẫy. Họ không cần bận tâm gì đến công việc hay tiền bạc”. Gia thế hiển hách của bà xã Thiên Vương Hồng Kông được truyền thông tận tình khai thác và khiến khán giả hết sức ngưỡng mộ. Gia đình cô sở hữu tập đoàn lớn nằm trong TOP 5 của Malaysia với hơn 150 công ty con, tổng thu nhập mỗi năm lên đến 200 tỷ Nhân dân tệ. Hơn nữa, tập đoàn này còn “sắm” cho mình cả đường bay và phi cơ riêng. 

Theo báo chí Trung Quốc, đôi trai tài gái sắc đã hẹn hò từ lâu, nhưng ít khi cùng nhau xuất hiện trước công chúng để bảo vệ sự riêng tư. Mối quan hệ này chỉ được xác nhận khi Lưu Đức Hoa công khai nắm tay, bảo vệ vợ rời khỏi tang lễ của cha cô. Từ một tiểu thư danh giá, đầy tiềm năng với nhan sắc rực rỡ đủ để toả sáng thành ngôi sao lớn, Chu Lệ Thiên lại quyết định gác lại tất cả, trở thành người phụ nữ trong bóng tối, không danh phận bên Lưu Đức Hoa suốt hơn hai thập kỷ. Mối tình sâu đậm và chân thành ấy khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ.

Sao nam làm rể tập đoàn giàu nhất Malaysia, khiến mỹ nhân "phát ốm vì cảnh hôn" là ai? - 4

Theo Chinanews, đôi vợ chồng từng trải qua nỗi đau mất con vì Chu Lệ Thiên sảy thai. Sau khoảng thời gian dài mong ngóng, Lưu Đức Hoa có con gái đầu lòng ở tuổi 51. Chính vì thế, nam Thiên Vương cực kỳ yêu chiều con gái của mình, tự tay làm mọi việc cho con và dành cho con những điều kiện vật chất tốt nhất. Khi Lưu Hướng Huệ 3 tuổi, để bảo vệ sự riêng tư, Lưu Đức Hoa đã chi 678 tỷ đồng để mua máy bay riêng cho con gái. Thiên Vương Hồng Kông thậm chí còn tự hào chia sẻ về tình yêu thương dành cho con gái: “Vợ tôi yêu tôi hơn tôi nhưng tôi yêu con gái mình hơn yêu vợ”.

Lưu Đức Hoa tâm sự về việc vẫn luôn nợ vợ một đám cưới, đó là điều anh luôn đau đáu. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nam tài tử tiết lộ: “Vào ngày con gái kết hôn, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới”.

Khiến Chương Tử Di bỏ ăn khi đóng cảnh nóng

Sao nam làm rể tập đoàn giàu nhất Malaysia, khiến mỹ nhân "phát ốm vì cảnh hôn" là ai? - 5

“Thập diện mai phục” được xem là bộ phim để đời của cả Lưu Đức Hoa và Chương Tử Di. Những tưởng cảnh diễn nóng bỏng trong rừng trúc sẽ là trải nghiệm tuyệt vời của đôi diễn viên thực lực với cảm xúc thăng hoa, nào ngờ nó lại khiến nữ chính ám ảnh đến mức bỏ ăn. 

Chính Chương Tử Di cũng thừa nhận mình đã trải qua biết bao nhiêu thước phim “nóng” nhưng chỉ có nụ hôn với Lưu Đức Hoa là khủng khiếp nhất không thể chịu nổi. Tiết lộ này của nữ diễn viên khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng.

Sau nhiều năm, cuối cùng Chương Tử Di cũng bật mí bí mật “đầy đau khổ” của mình. Thì ra, trước khi quay cảnh hôn, Lưu Đức Hoa đã ăn một bát đậu phụ thối. Sau đó vì không có điều kiện đánh răng nên anh đã thực hiện cảnh hôn luôn. Nụ hôn “nặng mùi” này đã khiến Chương Tử Di bị ám ảnh đến mức khiếp sợ, phải bỏ cơm suốt mấy ngày. Không phải chỉ thực hiện cảnh hôn một lần, nàng Tiểu Muội của “Thập diện mai phục” còn phải hôn đi hôn lại, hôn đến khi nào đạo diễn Trương Nghệ Mưu cảm thấy hài lòng mới thôi. Đến giờ, mỗi khi nhắc lại nụ hôn với Lưu Đức Hoa, Chương Tử Di đều cảm thấy muốn ói và vẫn vẹn nguyên cảm giác hoảng sợ khi xưa.

Nguồn: [Link nguồn]

Sao nam đóng cảnh nóng: Johnny Trí Nguyễn có vượt mặt chồng cũ Trương Ngọc Ánh?

Đây là 3 diễn viên nam đóng nhiều cảnh nóng nhất trên màn ảnh Việt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuý Vi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN