Quá khứ chật vật đi hát lót, bị coi thường của sao Việt

Nhiều sao Việt phải chịu nhiều cay đắng, tủi nhục lúc chưa nổi tiếng.

Để trở thành ca sĩ, không phải chỉ đơn giản là biết hát. Theo nghề hát là một con đường thực sự gian truân và đòi hỏi rất nhiều yếu tố mới có thể đi đến thành công, mà trong đó, may mắn chiếm một phần rất lớn. Showbiz Việt từng ghi nhận một vài trường hợp “nổi tiếng chỉ sau một đêm”, nhưng đó là con số rất hiếm.

Hầu hết những ca sĩ nổi tiếng hiện nay đều có thời gian đi hát lót, hát chuồng gà, chịu bao tiếng khinh khi chỉ để theo đuổi đam mê và kiếm thêm thu nhập.

Quá khứ chật vật đi hát lót, bị coi thường của sao Việt - 1

Ngay đến cả Sơn Tùng M-TP cũng từng miệt mài xuất hiện vô danh trên các sân khấu trước khi vụt sáng thành sao với bản hit đầu tay “Cơn mưa ngang qua”. Khán giả chắc sẽ không quên chuyện giám khảo “King Of Rap” LK đã từng chê cười giọng ca Thái Bình: “Ngôi sao số 1 từng hát lót trong show của tôi. Thời mà tôi là điểm sáng tung hoành ngang dọc Underground”. Chịu nhiều vất vả thuở mới vào nghề, Sơn Tùng đã rút ra cho mình một câu nói rất nổi tiếng: “Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được”.

Với khoảng cát-xê khoảng 300, 400 nghìn đồng, thậm chí chỉ là con số “tượng trưng” cỡ vài chục ngàn, thế nhưng vì khao khát được toả sáng trên sân khấu, các ca sĩ hát lót vẫn phải nuốt nước mắt vào trong, tìm cách “câu giờ” trong những lúc ca sĩ “ngôi sao” đến muộn.

Nếu vô tình đang hát mà ca sĩ “ngôi sao” đã đến, họ phải tạm ngưng hoặc vừa hát vừa nghe tiếng chửi rủa, thậm chí là cả ném đá nếu người dân ở đó không phải tuýp người hiền lành. Cũng mang tiếng là ca sĩ nhưng phận hát lót bạc bẽo hơn nhiều.

Quá khứ chật vật đi hát lót, bị coi thường của sao Việt - 2

Thời ấy, Lý Hải là gương mặt quen thuộc chuyên hát lót tại các tụ điểm. Trong một lần tâm sự với báo chí, ngôi sao “Trọn đời bên em” kể về những vất vả thuở vào nghề: “Trên chiếc xe đạp lộc cộc, tồi tàn, Hải mặc duy nhất 1 bộ quần áo và miệt mài chạy ngang dọc khắp nơi để hát câu giờ cho những tên tuổi lớn. Có đêm tôi phải hát liên tục gần 20 bài vì ngôi sao đến trễ. Tuy nhiên, đau đớn nhất vẫn là khi đang hát hăng say mà bị MC giật mic để nhường sân khấu cho ca sĩ xịn. Hay lắm lúc, vừa mới mặc đồ diễn thì bị đuổi về để nhường giờ cho ngôi sao...

Quá khứ chật vật đi hát lót, bị coi thường của sao Việt - 3

Mới đây nhất, trong chương trình “Bài hát đầu tiên”, Hoa hậu Hương Giang tiết lộ cô từng bị khán giả dọa đánh khi đi hát lót cho Khắc Việt: “Thời đó, tôi chưa nổi tiếng, lấy nghệ danh là Jennifer. Tôi hát lót cho anh Việt, anh ấy rất nổi tiếng. Công việc của tôi là hát để đợi ca sĩ ngôi sao tới, nhưng không biết lý do gì mà anh Việt đến trễ. Tôi hát hoài mà anh Việt không tới, tôi hát đến 4, 5 bài thì khán giả muốn cầm đá chọi lên tôi. Lúc đó, tôi rất ghét Khắc Việt”.

Châu Khải Phong bồi hồi nhớ như in những ngày đạp xe 40 phút đến điểm diễn, hát hai bài rồi đạp xe trở về. Anh tiết lộ, ban đầu đi hát hội chợ anh chỉ nhận được cát sê 20 - 30 ngàn đồng. “Vị trí lúc ấy không cho phép mình lựa chọn, việc khán giả thiếu trân trọng, thậm chí đuổi khỏi sân khấu là điều thường xuyên”, giọng ca “Ngắm hoa lệ rơi” chia sẻ.

Quá khứ chật vật đi hát lót, bị coi thường của sao Việt - 4

Ca sĩ Quang Dũng cũng chia sẻ đắng cay về quá khứ không được khán giả đón nhận của mình: “Thời đó, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo hay Hồng Ngọc... đều là những ca sĩ hát lót. Khán giả chỉ quen vỗ tay cho những ngôi sao lớn, dù mình hát hay, ngoại hình đẹp nhưng vẫn bị thờ ơ không một tiếng vỗ tay vì chưa có tên tuổi”.

Với giọng ca ngọt ngào đi vào lòng người, Anh Thơ được khán giả yêu thích, cùng với Trọng Tấn tạo thành cặp ca sĩ dòng nhạc trữ tình số 1 Việt Nam. Tuy nhiên, ít người biết thuở mới vào nghề, chị phải đi hát lót cho người khác. Chia sẻ với báo chí, Anh Thơ cho biết để có được vị trí như ngày hôm nay, cũng giống như bất kỳ ca sĩ nào khác, chị cũng phải trải qua không ít khó khăn vất vả giai đoạn chập chững bước vào nghề trước khi hái được quả ngọt.

Quá khứ chật vật đi hát lót, bị coi thường của sao Việt - 5

Là người đẹp có lượng fan hâm mộ lớn ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh, ít ai biết Nhật Kim Anh cũng từng bị khán giả ném đá khi đi diễn, ăn mì gói và uống nước để chống đói. 14 tuổi, cô bắt đầu hát trong các hội chợ và phải hứng chịu những ánh mắt dè bỉu, thiếu tôn trọng từ một số người xem dành cho các ca sĩ hát lót. “Có lần, chúng tôi bị khán giả la ó, lấy đá ném vào đầu vì cái tội… hát nhiều quá”. Nhiều khi bầu show không có tiền để trả cho ca sĩ, mỗi người chỉ nhận được 50 đến 100 ngàn đồng để mua mì gói, sau đó vào nhà dân xin nước sôi để nấu mì gói ăn. Ngày nào chương trình kết thúc trễ, “chúng tôi đều phải ăn mì gói sống và uống nước lạnh để chống đói”.

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi đam mê nghệ thuật, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã trở thành tấm gương sáng về lòng đam mê. 

Hồ Quang Hiếu là một cái tên đặc biệt trong số đó. Xuất thân từ trường âm nhạc chính quy, nhưng giọng ca “Con bướm xuân” phải trải qua vô số sân khấu đám ma, đám giỗ, tạp kỹ, lô tô, hang cùng ngõ hẻm... để mưu sinh và mong mỏi tìm kiếm được chút danh tiếng. Trải qua đủ 7 lần đổi nghệ danh, Hồ Quang Hiếu mới có được chỗ đứng như hôm nay.

Quá khứ chật vật đi hát lót, bị coi thường của sao Việt - 6

Từng hát lót với thù lao 60.000 đồng/đêm rồi trở thành nữ hoàng phòng trà với thù lao ngất ngưởng, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ “đi qua tăm tối để thấy giá trị của ngày tươi sáng”. Cô hồi tưởng: “Tôi còn nhớ cát xê ngày xưa của tôi là 60 nghìn/đêm và không giới hạn số lượng bài hát”, và từng bị chủ quán bar, bầu show mắng mỏ hay bị khán giả ném vỏ chai, đuổi xuống sân khấu... vì lý do không muốn nghe hát và chỉ thích xem các ngôi sao biểu diễn. 

NSƯT Quang Tèo phát biểu trong một bài phỏng vấn, Lệ Quyên từng có thời gian đi hát lót cho anh. “Có 150 nghìn đồng/buổi diễn thôi mà Quyên vẫn đạp xe đi, rồi đi hát tỉnh, đi diễn cùng tôi”, anh nói.

Nguyên Vũ bảo, hồi đó anh vẫn lén giấu bố mẹ và mọi người trong gia đình để đi hát vào các buổi tối, dù chỉ là “hát lót” trong lúc chờ ca sĩ nổi tiếng đến. Lấy lý do qua nhà bạn để cùng học bài vào các buổi chiều, Nguyên Vũ đã giấu giếm việc đi hát một cách trơn tru và trót lọt. Dù vậy nhưng cũng có nhiều lúc phải chờ cả buổi mà không được hát, phải lủi thủi ra về. Nguyên Vũ không nản và chấp nhận sự bẽ bàng đó với suy nghĩ: “Mình còn trẻ, muốn được mọi người công nhận mình là ca sĩ thì đương nhiên phải chịu nhiều thiệt thòi”.

Quá khứ chật vật đi hát lót, bị coi thường của sao Việt - 7

Nổi tiếng với series “Giải cứu tiểu thư” - bộ phim ca nhạc đầu tiên ở Việt Nam đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube, Hồ Việt Trung xúc động kể về ngày xưa: “Tôi từng đi theo nhiều anh chị nổi tiếng để xin đi hát. Mình lau nhà, rửa chén, nấu ăn, bấm nhạc cho người ta... làm những việc đó rồi tối mấy ảnh cho theo đi hát. Thời đó chỉ cần được đứng trên sân khấu là đã thấy vui rồi”. 

Là một ca sĩ hát lót nên Hồ Việt Trung thường phải đến show rất sớm, để nếu các ca sĩ nổi tiếng kẹt show không lên kịp thì anh sẽ thay thế. Vì thế anh có ao ước... khá kỳ cục: “Tôi từng mong cho các anh chị… bể bánh xe để mình được lên hát”. Trải qua hơn chục năm không định hướng, lầm lũi với nghề để kiếm vài trăm nghìn, thậm chí ngủ dưới gầm sân khấu, chịu nhiều lời chửi bới, chê bai, nhưng giọng ca “Giải cứu tiểu thư” vẫn cho rằng bản thân mình may mắn vì cuối cùng cũng có thành quả.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang ồn ào hẹn hò Nhật Kim Anh, TiTi gây xôn xao khi tỏ tình ”hot girl có tài sản 50 tỷ”

TiTi gây bất ngờ khi công khai thổ lộ tình cảm với hot girl Sam trên sóng truyền hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuý Vi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN