Phương Vy không nghĩ kết hôn với chồng ngoại quốc lại sướng như vậy

Sự kiện: Phương Vy

“Lúc mới cưới tôi không nghĩ đời sống hôn nhân có thể vui như vậy. Đời tôi đã từng có rất nhiều sự lựa chọn nhưng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất”, Phương Vy thoải mái chia sẻ.

Phương Vy không phải là một cái tên quá “hot” trên mặt báo hay trong làng giải trí. Thế nhưng, chính cách hoạt động nghệ thuật được nhận xét rất nhẹ nhàng và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã giúp cô suốt 10 năm qua, vẫn tạo dựng được một vị thế riêng biệt trong showbiz Việt. 

Phương Vy không nghĩ kết hôn với chồng ngoại quốc lại sướng như vậy - 1

Ngoài việc sở hữu một giọng hát đẹp, giàu kỹ thuật, Phương Vy còn được nhiều khán giả yêu mến khi có một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Tôi mất một năm lo sợ sẽ bị khán giả lãng quên

- Từ khi sinh con đến nay chị ra mắt các sản phẩm âm nhạc khá thưa thớt, lại không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Tại sao chị lại chọn cách hoạt động nhẹ nhàng như vậy?

- Để xuất hiện trên truyền thông và công chúng nhiều thì phải có một nội dung như thế nào. Thực ra show diễn của tôi khá đều đặn nhưng đa phần tôi diễn ở các event, nhãn hàng nên đó cũng là lý do để tôi không thường xuyên quảng bá rằng hôm nay tôi đi diễn ở đâu và show diễn như thế nào.

Ngoài ra dòng nhạc tôi theo đuổi cũng kén khán giả, vì vậy đa phần tôi đi diễn ở những thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế… chứ không đi diễn tỉnh như nhiều ca sĩ khác.

- Nhưng ai nhìn vào cũng thấy chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật của chị khá bằng phẳng, chị nghĩ thế nào về điều này?

- Tôi nghĩ không hẳn đâu, chính vì từ bé đến lớn tôi đều được bao bọc, dễ dàng trong mọi chuyện nên điều đó lại là bất lợi lớn, bởi mỗi khi gặp phải một vấn đề dù rất nhỏ cũng gây khó khăn hơn cho tôi. 

Tôi không hay chia sẻ chuyện cá nhân nên mọi người sẽ chỉ thấy vẻ bề ngoài, nhưng thực sự cũng có khoảng thời gian tôi gặp phải những khó khăn buộc phải vượt qua. Chẳng hạn thời điểm rời khỏi công ty tôi phải tự lực cánh sinh, mất khoảng 1 năm để tìm kiếm cho bản thân một ê-kíp phù hợp, hay nói đúng là nhóm bạn trong âm nhạc để thực hiện album Khi ta hai mươi cách đây 4 năm, đến giờ tôi đã tái bản album này 4 lần. 

Nguyên một năm đó tôi nằm ở nhà và lo sợ, với một người nghệ sĩ nếu không được nhắc đến trong khoảng thời gian dài sẽ bị quên lãng nên nhiều nỗi lo chồng chất. Tuy nhiên chưa khi nào tôi nảy ra ý nghĩ sẽ từ bỏ vì sân khấu với tôi chính là máu thịt. Có lẽ nhờ lạc quan và tin vào tương lai sẽ tốt đẹp nên cuối cùng tôi cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn và có ngày hôm nay.

- Còn sự cố về vóc dáng sau sinh khiến chị bị “ném đá”và suýt bị rơi vào trầm cảm thì sao?

- Đó cũng là sự cố để đời của tôi trong sự nghiệp âm nhạc và đến giờ, thi thoảng tôi vẫn nhìn lại để lấy động lực cho bản thân. Tôi phải dùng từ “cay độc” để nói về những bình luận trái chiều mà mọi người dành cho tôi thời điểm đó, cho một người phụ nữ sau sinh hơn một tháng.

Khoảng thời gian đầu sau sinh em bé, tôi rất hạn chế nhận show diễn nhưng show đó là do khách hàng thân thiết mời nên tôi khó từ chối. Tôi chỉ nghĩ đơn giản chắc không ai chụp hình lại hoặc để ý ngoại hình mình đâu, vì từ khi tham gia nghệ thuật, tôi cống hiến cho khán giả bằng giọng hát, được khán giả yêu mến từ giọng hát chứ không phải ngoại hình. Nhưng sau buổi diễn, tôi không ngờ những hình ảnh đó lại bị lan truyền quá nhiều trên mạng xã hội. 

Cảm giác đầu tiên tôi nhìn thấy những hình ảnh đó thật sự thấy xấu hổ, tồi tệ hơn nữa là khi đọc những bình luận của khán giả.Tôi đã ngồi đọc hết tất cả bình luận của khán giả và ông xã tôi có khuyên không nên đọc nữa. Nhưng tôi vẫn kiên quyết sẽ đọc và chụp lại những bình luận ác ý để làm động lực cho bản thân.

- Đa phần các nghệ sĩ sẽ có chế độ ăn uống, tập luyện để duy trì vóc dáng sau sinh, nhưng lý do gì chị lại để mặc cho thân hình mình như vậy?

- Chỉ vì một lý do đơn giản thôi, tôi không đủ sữa cho con sau khi sinh. Là một người mẹ tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ăn uống đầy đủ để có sữa cho con. Tôi cũng biết nhiều nghệ sĩ may mắn có tạng người dễ xuống cân còn tôi chỉ thở thôi đã mập nên khó khăn rất nhiều.

Phương Vy không nghĩ kết hôn với chồng ngoại quốc lại sướng như vậy - 2

Vóc dáng sau sinh của Phương Vy từng khiến cô bị chỉ trích nặng nề.

Tôi tự chăm con mà không cần người giúp việc

- Vậy có bao giờ chị thấy tiếc đã lấy chồng sinh con sớm như vậy chưa?

- Tôi nghĩ mọi chuyện là do duyên. Bây giờ, sau khi có con và tự tay chăm con, tôi nghĩ chắc phải 5-10 năm nũa mới sinh bé thứ hai, hoặc có một bé thôi cũng được.

Còn chuyện kết hôn, tôi thấy mình tuỳ hứng lắm, thích là cưới. Lúc mới cưới tôi không nghĩ đời sống hôn nhân có thể vui như vậy. Đời tôi đã từng có rất nhiều sự lựa chọn nhưng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất, vì khó ai có thể đi cùng tôi một đoạn đường dài bằng ông xã. Bởi bán tính tôi khá thất thường và cả lĩnh vực nghệ thuật không phải ai cũng có thể hiểu.

Để đồng ý kết hôn tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng sau một thời gian anh ấy năn nỉ hoài tôi đã đồng ý. Nếu tôi tìm đến một ai đó có nguồn thu nhập lớn để nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật của tôi sẽ khó lâu bền. Vì thế tôi luôn nhắc nhở bản thân hôn nhân là một chặng đường rất lâu dài, tôi phải lựa chọn người đàn ông của mình đầu tiên là tình yêu, thứ hai là họ có thể tự lo cho bản thân họ, có công việc kiếm ra tiền, không càn quá giàu có nhưng có thể chăm lo cho gia đình, với tôi thế là đủ rồi. Bản thân tôi là người khá tự lập nên tôi cũng cần người đàn ông như thế.

- Cuộc sống làm dâu ở gia đình ngoại quốc có gây khó khăn cho chị?

- Hiện tại vợ chồng tôi đang ở cùng nhà với ba mẹ ruột của tôi, còn ba mẹ chồng tôi thi thoảng cũng hay qua Việt Nam và ở cùng nhà với chúng tôi luôn. Ban đầu tôi cũng hơi ngại vì ba mẹ chồng là người nước ngoài, tôi không biết phải cư xử như thế nào. Nhưng ba mẹ chồng tôi rất dễ thương, mẹ chồng tôi còn là bác sĩ tâm lý nên rất hiểu con dâu như thế nào. 

Vì gia đình tôi không có giúp việc nên ở chung nhà với ba mẹ là biên pháp tối ưu. Tôi nghĩ không ai thương con mình bằng bản thân mình, có những lúc chăm con stress đến mức không kiềm chế được bản thân nên nếu là người ngoài họ sẽ như thế nào? 

Phương Vy không nghĩ kết hôn với chồng ngoại quốc lại sướng như vậy - 3

Dù cách xa về mặt địa lý và ngôn ngữ nhưng ba mẹ chồng và ba mẹ ruột của Phương Vy có mối quan hệ rất tốt. Mỗi khi rảnh rỗi, mẹ chồng nữ ca sĩ đều sang Việt Nam để thăm vợ chồng và con cô.

- Chị thường xuyên khoe con lên mạng xã hội từ khi bé mới sinh đến nay, nhưng việc khoe con cũng có nhiều mặt trái nhất định. Chị đã bao giờ nghĩ mình nên tiết chế lại trong việc này chưa?

Tôi cũng từng đọc những câu chuyện trẻ em bị xâm hại hay khoe ảnh lên mạng sẽ gặp mặt trái gì. Nhưng bản thân tôi nghĩ, đã là người của công chúng thì việc giấu con sẽ rất khó. Như nhiều ngôi sao nước ngoài họ cũng không thể giấu con mãi mãi được.

Gia đình Phương Vy hoà giọng.

Chồng Tây viết thư tình lãng mạn gửi Phương Vy

Sean Trace liên tục dành lời yêu thương và cảm ơn vì những hy sinh của vợ, đồng thời hứa sẽ cùng cô già đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát An ([Tên nguồn])
Phương Vy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN