Phương Mỹ Chi: 'Hát ở đại lễ 2/9 là dấu son trong sự nghiệp tôi'

Sự kiện: Phương Mỹ Chi

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết cột mốc vàng son trong sự nghiệp là được cất tiếng hát tại đại lễ mừng Quốc khánh 2/9 ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Nữ ca sĩ bày tỏ niềm vinh dự khi được góp mặt trong chương trình trọng đại của đất nước. Cô nói nếu không nhận được lời mời, bản thân sẽ tìm mọi cách để tham gia bởi đây là cơ hội thiêng liêng để cống hiến tài năng cho Tổ quốc. "Được hát giữa Quảng trường Ba Đình là niềm tự hào lớn lao, là sự ghi nhận của quê hương và khán giả dành cho mình. Tôi xem đây là cột mốc vàng son trong sự nghiệp nghệ thuật", giọng ca 22 tuổi cho hay.

Phương Mỹ Chi biết ơn vì được hát ở đại lễ 80 năm Quốc khánh.

Trong chương trình, Phương Mỹ Chi trình bày liên khúc Tôi là người Việt Nam, Giai điệu tự hào, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang và Tiến quân ca. Từ lúc tập luyện đến khi bước lên sân khấu, cô dồn hết tâm sức, hát với tất cả niềm tự hào của một người con đất Việt. Phương Mỹ Chi thấy may mắn khi được hòa ca cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội như Mỹ Tâm, Hòa Minzy... trong không khí hừng hực khí thế của ngày hội non sông.

Cô nhớ như in giây phút di chuyển vào khu vực biểu diễn, khắp nơi rực rỡ cờ đỏ sao vàng, tiếng hát đồng thanh của hàng nghìn người vang vọng. "Đó là trải nghiệm tuyệt vời để tôi thêm tin rằng âm nhạc có sức mạnh lan tỏa tinh thần dân tộc, gắn kết hàng triệu trái tim Việt Nam", cô nói.

Với Phương Mỹ Chi, trải nghiệm ở đại lễ không chỉ là kỷ niệm, mà còn trở thành động lực để cô tiếp tục nỗ lực trong hành trình nghệ thuật. "Nếu một ngày nào đó mệt mỏi hay muốn chùn bước, tôi sẽ nhớ lại kỷ niệm này để nhắc mình tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân", cô chia sẻ.

Theo ca sĩ, tinh thần yêu nước trong ngày hội lớn không chỉ hiện hữu nơi sân khấu mà còn lan tỏa đến từng người dân. Cô thích hình ảnh mọi người xếp hàng trật tự, cùng nhặt rác sau khi xem diễu hành. Cô sẽ tiếp tục dùng âm nhạc để truyền tải tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những thông điệp tích cực đến khán giả, coi đó là cách góp phần xây dựng một Việt Nam văn minh, vững mạnh.

Phương Mỹ Chi và Mỹ Tâm trong sự kiện.

Phương Mỹ Chi và Mỹ Tâm trong sự kiện.

Trước đó, cô từng ghi dấu ấn khi tham gia trình diễn ở lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Phương Mỹ Chi xem sự kiện ấy như "bước đệm quý giá" để nhận thức sâu sắc trách nhiệm, niềm tự hào khi được đứng ở Quảng trường Ba Đình góp giọng trong ngày vui dân tộc, mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

"Nhìn lại chặng đường đã đi, tôi biết mình còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng được hát ở đại lễ là món quà lớn nhất tuổi 22 dành tặng cho bản thân, gia đình và những người đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng tôi", Phương Mỹ Chi nói.

Sinh năm 2003, Phương Mỹ Chi từng được gọi là "cô bé dân ca" sau khi đoạt Á quân Giọng hát Việt Nhí 2013. Trải qua 12 năm hoạt động, cô dần trưởng thành, thử sức với nhiều thể loại âm nhạc, tham gia diễn xuất và khẳng định vị thế trong làng giải trí. Nữ ca sĩ từng xuất hiện trong phim Hai lúa (2014), Nhà gia tiên (2025), webdrama Tiệm hoa dì ghẻ. Cô được vinh danh "Gương mặt mới xuất sắc" tại Làn Sóng Xanh 2023 và Gương mặt trẻ triển vọng 2024 do Thành Đoàn TP HCM bình chọn.

Trên đấu trường quốc tế, Phương Mỹ Chi đạt hạng 3 tại cuộc thi Sing! Asia 2025, ghi dấu tên tuổi ở tầm khu vực. Tháng 8 vừa qua, cô đăng quang quán quân chương trình Em xinh say hi, cho thấy sự đa dạng trong phong cách và nỗ lực làm mới mình.

Phương Mỹ Chi từng áp lực với mác "cô bé dân ca" trước khi phá bỏ giới hạn, học cách làm mới âm nhạc truyền thống, được khán giả yêu thích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khắc Bình ([Tên nguồn])
Phương Mỹ Chi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN