Phim 18+ duy nhất mùa Tết “Chị chị em em 2”: Hình ảnh hào nhoáng, kịch bản nhiều "sạn"

“Chị chị em em 2” gây ấn tượng với bối cảnh đẹp, trang phục lộng lẫy, nhưng lộ nhiều khuyết điểm về nội dung.

Trailer "Chị chị em em 2"

Loại phim: Tâm lý, tình cảm.

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Minh Hằng, Ngọc Trinh..

Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng

Khởi chiếu: 22/01/2023

Tác giả bài viết chấm điểm: 7/10

Khuyến cáo: Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim:

Dựa trên giai thoại mỹ nhân Ba Trà và Tư Nhị, “Chị chị em em 2” xoay quanh giai đoạn 2 đệ nhất mỹ nhân Ba Trà và Tư Nhị gặp gỡ nhau, từ đó tái hiện cuộc sống hoa lệ nhiều góc khuất tại Sài thành cách đây một thế kỷ.

Mở đầu “Chị chị em em 2” là cuộc chạm mặt vô tình giữa đệ nhất mỹ nhân Sài thành Ba Trà (Minh Hằng đóng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh) - thời còn là gái bán hoa hạng quèn. Sau lần gặp gỡ này, Tư Nhị choáng ngợp lẫn ngưỡng mộ trước cuộc sống xa hoa cũng như địa vị xã hội của Ba Trà. Từ đó, cô gái bán hoa khu ổ chuột chấp nhận nhiều lần mạo hiểm để “đổi đời”.

Ngọc Trinh và Minh Hằng trong "Chị chị em em 2"

Ngọc Trinh và Minh Hằng trong "Chị chị em em 2"

Phần lớn thời lượng của "Chị chị em em 2" xoay quanh quá trình Tư Nhị tiếp cận được Ba Trà và được Ba Trà “rửa phèn” để trở thành một “đệ nhất mỹ nhân” thứ hai. Tuy nhiên, quan hệ chị chị em em giữa Ba Trà - Tư Nhị mỏng manh rồi đổ vỡ khi những bí ẩn của họ được đối phương phát hiện và phơi bày.

Quan niệm giữa gái bán hoa hạng sang - gái bán hoa hạng quèn được nhấn mạnh xuyên suốt mạch phim. Đội ngũ biên kịch “Chị chị em em 2” tập trung vào tính chất nhạy cảm của công việc “bán thân” nhằm nêu bật lên số phận của phái nữ chịu sự lệ thuộc vào đàn ông vào thời Sài thành xưa những năm 1920 - 1945.

Minh Hằng đảm nhận vai Ba Trà

Đặc biệt, đứa con tinh thần của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không có nhân vật nam chủ chốt nào, nhưng tầm quan trọng và quyền lực của phái nam trong xã hội lúc bấy giờ được nhấn mạnh bằng các câu thoại của nhân vật, điển hình như: “Đàn bà tầm thường thì bị đàn ông chọn, đàn bà tầm cỡ thì được chọn đàn ông”.

Điểm mạnh lớn nhất của “Chị chị em em 2” nằm ở phần bối cảnh và trang phục. Khung cảnh Sài thành thế kỷ 20 được thể hiện sống động, từ khu chợ bùn lầy, xe jeep… cho đến căn biệt thự hoành tráng có phong cách trang trí cổ kính xa hoa. Trang phục của bộ đôi mỹ nhân Ba Trà - Tư Nhị cho thấy sự đầu tư tỉ mỉ của ê-kíp. Mỗi bộ váy áo đều thể hiện rõ khí chất, tính cách và tôn lên vóc dáng nóng bỏng nhân vật.

Nói chung, về phần nhìn, “Chị chị em em 2” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng làm rất tốt, đem lại một bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn cho người xem. Đáng tiếc, ở khâu cốt truyện, tác phẩm lại lộ rõ nhiều điểm yếu. Kịch bản phim quá dễ đoán, khán giả nhanh chóng lường trước được nhân vật sẽ làm gì tiếp theo.

Thậm chí, phim có không ít phân đoạn khá ngô nghê và nhịp phim cứ chậm đều, không có tình tiết cao trào. Cách xây dựng nhân vật cũng hời hợt, như chuyện Ba Trà được miêu tả là một cô gái bản lĩnh trải qua bao phong ba bão táp để có được vị trí “đệ nhất mỹ nhân”, nhưng lại dễ dàng bị những chiêu trò của Tư Nhị qua mặt. Nhiều lời thoại của “Chị chị em em 2” cũng mang đậm tính chất gượng gạo, chỉ nhằm khích bác hay dạy dỗ lẫn nhau.

Diễn xuất của Ngọc Trinh không có nhiều đột phá

Diễn xuất của Minh Hằng và Ngọc Trinh ở mức tròn vai. Minh Hằng toát lên phong thái sang chảnh và cao quý của Ba Trà qua từng giọng điệu, cử chỉ. Đáng tiếc, nữ diễn viên không có nhiều đất diễn để truyền tải sự cô đơn của nhân vật. Do đó, cảnh Ba Trà bùng nổ ở cuối phim chưa thật sự tạo hiệu ứng. Ngọc Trinh vẫn giữ nét “diễn như không diễn” của mình ở các phim trước áp dụng vào vai Tư Nhị. Người đẹp khiến người xem “đỏ mặt” qua những màn khoe da thịt trước ống kính.

Trong khi đó, Lê Giang gây bất ngờ với sự duyên dáng ở mọi cảnh quay. Cô chính là scene-stealer (diễn viên nổi bật hơn những diễn viên khác trong phim) dù đất diễn ít ỏi, xuất hiện chỉ nhằm tạo tiếng cười cho tác phẩm. Mùa Tết năm nay, Lê Giang thành công thể hiện ấn tượng hai hình tượng trái ngược: Nghiêm túc hà khắc trong phim “Nhà bà Nữ” và hài hước đáng yêu ở “Chị chị em em 2”.

Lê Giang thể hiện tròn vai

Lê Giang thể hiện tròn vai

Có thể nói, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chưa thật sự làm hài lòng khán giả với “Chị chị em em 2”. Dù vậy, đây vẫn là một phim Tết đáng xem bởi tình tiết dễ hiểu dễ nắm bắt và có nhiều góc quay đẹp. Đáng chú ý, “Chị chị em em 2” là phim Tết duy nhất trong năm nay gắn mác hạn chế khán giả dưới 18 tuổi. Hai đối thủ còn lại của "Chị chị em em 2" là “Nhà bà Nữ” và “Siêu lừa gặp siêu lầy” có đối tượng khán giả rộng hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Dương Cẩm Lynh bất ngờ báo tin vui sau ồn ào nợ 6 tỷ đồng

Nữ diễn viên cho biết, cô đang cố gắng livestream bán hàng mỗi ngày để trả hết nợ nần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Review phim hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN