“Ông hoàng phòng vé” Thái Hòa bất ngờ trở lại đóng phim truyền hình

Sự kiện: Thái Hòa

Thái Hòa đảm nhận vai diễn “nặng ký” trong phim truyền hình “Cây táo nở hoa”.

“Cây táo nở hoa” xoay quanh câu chuyện gia đình gồm 5 anh em: Ngọc (Thái Hòa), Ngà (Trương Thế Vinh), Châu (Thúy Ngân), Báu (Nhã Phương), Dư (Song Luân). Lớn lên thiếu vắng tình thương của cha mẹ nên người anh hai là Ngọc luôn tự coi mình là cha mẹ, hy sinh bảo bọc cho các em vô điều kiện.

Dàn sao đình đám tham gia "Cây táo nở hoa"

Dàn sao đình đám tham gia "Cây táo nở hoa"

Dù 4 người em đã trưởng thành nhưng Ngọc luôn xem họ như những đứa trẻ và anh sẵn sàng gánh vác tất cả cho họ trên những khúc quanh khó khăn của cuộc đời. Ngọc có tiệm sửa xe làm kế sinh nhai để lo cho vợ con và các em. Chính sự hy sinh quá mức của Ngọc dành cho các em đã dẫn đến mâu thuẫn giữa anh và Hạnh (Hồng Ánh) - vợ Ngọc, cũng như sự ghen tị, xích mích giữa những người em.

"Ông hoàng phòng vé" Thái Hòa trở lại đóng phim truyền hình với vai diễn nặng về tâm lý với hơn 780 phân đoạn, được anh đánh giá là tương đương 8-9 phim điện ảnh gộp lại. Trong khi đó, Hồng Ánh sẽ khiến khán giả thổn thức với vai diễn lấy đi nhiều nước mắt nhất trong sự nghiệp hơn 20 năm đóng phim. Sự kết hợp ăn ý của Thái Hòa - Hồng Ánh mang tính quyết định trong việc khắc họa những mâu thuẫn, biến cố quan trọng xuyên suốt câu chuyện.

Hồng Ánh vào vai vợ Thái Hòa

Hồng Ánh vào vai vợ Thái Hòa

Ở phía đối nghịch với cặp đôi anh chị hai Thái Hòa - Hồng Ánh, phải kể đến nhân vật Báu do Nhã Phương đóng. Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian nghỉ ngơi để tập trung chăm sóc gia đình, “Cây táo nở hoa” đánh dấu màn lột xác đáng kinh ngạc của Nhã Phương trong một hình tượng hoàn toàn mới. Đó là Báu - cô em ăn bám, ích kỷ, ngang ngược nhưng cũng là 1 người chị thương em.

Thúy Ngân thể hiện nội tâm phức tạp ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ của Châu - nhân vật có nhiều cuộc chạm trán nảy lửa với Báu nhất.

Thúy Ngân và Nhã Phương

Thúy Ngân và Nhã Phương

Đặc biệt, “Cây táo nở hoa” còn đánh dấu bước đột phá về diễn xuất của Trương Thế Vinh và Song Luân. Trương Thế Vinh đã có 1 vai “bán phản diện dễ thương”, vì trong nét tính cách ham chơi biếng làm đặc trưng của Ngà vẫn tồn tại sự ngô nghê của 1 gã lớn tướng, chuyên làm những chuyện trời ơi đất hỡi nhưng không hề biết là mình đang gây họa. Nam diễn viên đã khẳng định rằng về sau, ở nhân vật Ngà có những chuyển biến tính cách được đạo diễn điều chỉnh hợp lý trong đường dây câu chuyện nhiều nút thắt, khiến phim trở nên kịch tính hơn.

Song Luân đã hoàn toàn thoát khỏi hình tượng soái ca màn ảnh để hóa thân thành 1 “chàng trai đời thực”, chuyển tải những khía cạnh cảm xúc của Dư - cậu em út lớn lên thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Chia sẻ về bộ phim, Song Luân cho biết: “Cây Táo Nở Hoa là bộ phim truyền hình mang đến cho Song Luân rất nhiều điều đầu tiên: nhiều cảnh hành động nhất, khóc nhiều nhất, lần đầu tiên vướng vào tình tay ba, lần đầu tiên đóng phim với anh Thái Hòa… Tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân để hoàn thành vai diễn này”.

Song Luân và Trương Thế Vinh

Song Luân và Trương Thế Vinh

“Cây táo nở hoa” được Việt hóa từ bộ phim nổi tiếng của đài KBS Hàn Quốc: Liver Or Die (tên khác What’s Wrong Poong Sang), năm 2019, được đông đảo khán giả yêu thích. Trong thời điểm phát sóng tại Hàn Quốc, rating phim tăng dần theo mỗi tập phát sóng, có những tập rating hơn 20%, tập cao nhất chạm mốc 22.8% trở thành quán quân trong trận chiến rating giữa 3 nhà đài trung ương lớn nhất Hàn Quốc là KBS, SBS và MBC.

“Cây táo nở hoa” do đạo diễn Võ Thạch Thảo thực hiện, dự kiến dài 70 tập, sẽ chính thức đến với khán giả truyền hình cả nước lúc 20h thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần từ 05/04/2021 trên kênh HTV2.

Nguồn: [Link nguồn]

Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng ngồi ghế nóng show Bolero ”hot” nhất trên sóng truyền hình

Solo Cùng Bolero mùa 7 trở lại với nhiều kịch tính bởi hình thức thi đấu mới lạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Thái Hòa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN