Nữ tướng xinh đẹp, kiệt xuất trong "Thủy hử" khiến dâm phụ Phan Kim Liên phải hổ thẹn

Ngoài các anh hùng hảo hán, "Thủy hử" còn miêu tả khá nhiều về những nữ tướng khiến "đệ nhất dâm phụ" phải tự xấu hổ.

Lưu Vân - Hỗ Tam Nương (Hổ Tam Nương)

Nữ tướng Hỗ Tam Nương biệt hiệu là Nhất Trượng Thanh, tức “cao một trượng”, cho thấy ngoại hình sắc vóc cũng như cá tính hơn người. Kiệt nữ này “ra mắt” ở hồi 46 Thủy Hử nhân chuyện Lương Sơn khởi binh đánh Chúc Gia Trang.

Nữ tướng xinh đẹp, kiệt xuất trong "Thủy hử" khiến dâm phụ Phan Kim Liên phải hổ thẹn - 1

Hỗ Tam Nương sử dụng thành thục Nhật Nguyệt song đao cùng tuyệt kĩ dây thừng bắt người. Cô có dũng khí hơn người, đến đàn ông cũng phải khiếp sợ. Thế nhưng khi giao tranh với đại quân Lương Sơn giải vây cho Chúc gia trang, sau khi đánh bại Lương Sơn Bạc, cô đã bị Lâm Xung bắt sống.

Sau này, khi gả cho "Oải Cước Hổ" Vương Anh dưới sự sắp xếp của Tống Giang, Hỗ Tam Nương luôn thủy chung, đồng cam cộng khổ với người chồng của mình. Sau cùng, trong trận chinh phạt Phương Lạp ở Giang Nam, cả Hỗ Tam Nương và Vương Anh ôm nhau chết tại chiến trường.

Nữ tướng xinh đẹp, kiệt xuất trong "Thủy hử" khiến dâm phụ Phan Kim Liên phải hổ thẹn - 2

Vai diễn Hỗ Tam Nương được Lưu Vân thể hiện vô cùng rõ nét. Người đẹp quê tỉnh Hồ Nam, tốt nghiệp Học viện kịch nói. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2001 và liên tục phát triển ở nhiều mảng: phim truyện, phim truyền hình, MTV và chụp hình gương mặt các bìa tạp chí lớn, đặc biệt từng lên bìa tạp chí Time (Mỹ).

Năm 2004, cô gây chú ý với phim Đại Hán thiên tử 2. Năm 2008, người đẹp được biết đến nhiều hơn với vai Mộc Kiếm Bình trong Lộc Đỉnh Ký (hợp tác cùng Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương...).

Nữ tướng xinh đẹp, kiệt xuất trong "Thủy hử" khiến dâm phụ Phan Kim Liên phải hổ thẹn - 3

Lưu Vân và ca sĩ Trịnh Quân đăng ký kết hôn năm 2010. Tháng 10 cùng năm, cô sinh con trai ở Mỹ. Hai vợ chồng tổ chức đám cưới ở Maldives năm 2013.

Cố Đại Tẩu - Tô Thuyên Hồ Khả 

Cố Đại Tẩu là nhân vật hư cấu trong Thủy hử của Thi Nại Am. Cô cùng chồng lập tửu điếm chứa cờ bạc và bán thịt trâu bò ở ngoại thành cửa Đông thành Đăng Châu. Hai vợ chồng Cố Đại Tẩu sau khi cùng huynh đệ Lương Sơn giải cứu Sử Tiến khỏi ngục Đông Bình đã cùng theo Tống Giang tụ nghĩa.

Cố Đại Tẩu là một trong số ít những đầu lĩnh trở về sau trận đánh Phương Lạp. Cả ba người Cố Đại Tẩu, Tôn Tân, Tôn Lập đều quay về Đông Châu sống suốt quãng đời còn lại.

Nữ tướng xinh đẹp, kiệt xuất trong "Thủy hử" khiến dâm phụ Phan Kim Liên phải hổ thẹn - 4

Người đẹp Hồ Khả đã thể hiện tốt khi vào vai Cố Đại Tẩu trong Tân Thủy hử 2011. Cô tốt nghiệp khoa Phát thanh trường Đại học truyền thông Trung Quốc. Hồ Khả sở hữu vẻ đẹp tự nhiên với đôi mắt to, mũi cao và gương mặt thanh tú.

Khi theo học Học viện phát thanh Bắc Kinh, Hồ Khả trở thành Hoa khôi của trường. Đi đến đâu, người đẹp cũng thu hút sự chú ý của các đấng mày râu. Ngoại hình thời trẻ của Hồ Khả thuộc hàng mỹ nhân "vạn người mê".

Bên cạnh Tân Lộc Đỉnh Ký, bộ phim nổi tiếng nhất của Hồ Khả là Như Ý Truyện. Nữ diễn viên vào vai Thuần Phi – vị phi tần đáng thương nhất hậu cung của Càn Long.

Nữ tướng xinh đẹp, kiệt xuất trong "Thủy hử" khiến dâm phụ Phan Kim Liên phải hổ thẹn - 5

Năm 2009, Hồ Khả gặp được tình yêu đích thực là nam diễn viên Sa Dật. Cặp đôi quen biết khi ghi hình cho talkshow mà Hồ Khả làm MC. Ngay lần đầu gặp gỡ, hai người đã có ấn tượng tốt về đối phương. 

Hồ Khả chia sẻ: “Tôi không phải mẫu người hướng ngoại. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất dễ bi quan còn Sa Dật là một người hoàn toàn khác. Anh ấy vui tính, sống rất chân thành và rộng lượng. Ở bên anh ấy, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Hy vọng tương lai sau này của chúng tôi, mỗi ngày sẽ ngày một tốt đẹp hơn”.

Nữ tướng xinh đẹp, kiệt xuất trong "Thủy hử" khiến dâm phụ Phan Kim Liên phải hổ thẹn - 6

Sau hơn một năm hẹn hò, Hồ Khả mang thai. Người đẹp và Sa Dật tổ chức hôn lễ vào tháng 2/2011. Tháng 7 cùng năm, cô hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Sa Tuấn Bách. Tháng 8/2014, Hồ Khả chào đón con trai thứ 2 – bé Sa Tuấn Lương.

Thời gian rảnh rỗi, cả gia đình thường đi du lịch. Sa Dật thường xuyên thể hiện tình cảm với vợ trước công chúng. Cuộc hôn nhân của họ đang được xem là hình mẫu lý tưởng mà bất kỳ ai cũng muốn hướng đến.

Tôn Nhị Nương - Hà Giai Di

Tôn Nhị Nương thường ăn mặc diêm dúa, vẻ đẹp sắc sảo và tinh thông võ thuật. Hai vợ chồng Tôn Nhị Nương mở quán rượu ở đồi Thập Tự. Gặp các khách thương qua đường, họ đánh thuốc mê, cướp tài sản, xả thịt để bán như thịt trâu bò, nhồi thịt vào bánh bao. Tôn Nhị Nương trông quán còn Trương Thanh đi loanh quanh kiếm củi, nghe ngóng tin tức.

Nữ tướng xinh đẹp, kiệt xuất trong "Thủy hử" khiến dâm phụ Phan Kim Liên phải hổ thẹn - 7

Sau khi gặp Võ Tòng, cả 3 đã lên Nhị Long Sơn để tụ nghĩa với Lỗ Trí Thâm, sau đó lên Lương Sơn cùng góp sức làm nên 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc nổi danh thời bấy giờ. Tuy nhiên, trong trận chiến với Phương Lạp, cả hai vợ chồng Tôn Nhị Nương đều đã hi sinh trên chiến trường.

Vai diễn Tôn Nhị Nương của Hà Gia Di lại được bình chọn là nhân vật đẹp nhất của Tân Thủy hử. Hà Gia Di là một trong số ít người có vai diễn trong cả 3 tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, đó là Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký Tân Thủy hử. Với kinh nghiệm diễn xuất cùng nhan sắc ngày càng mặn mà, cô nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn. 

Nữ tướng xinh đẹp, kiệt xuất trong "Thủy hử" khiến dâm phụ Phan Kim Liên phải hổ thẹn - 8

Hiện tại, Hà Gia Di không còn tham gia đóng nhiều phim truyền hình. Nữ diễn viên muốn tập trung vào việc gia đình, chăm sóc con cái.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân ”Thủy Hử kinh điển nhất màn ảnh”: Kẻ long đong, người bẽ bàng vì tin đồn nhạy cảm

Sau 25 năm, cuộc sống 2 người đẹp Thủy Hử khiến nhiều người hâm mộ tò mò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang (Tổng hợp từ Sina, Sohu) ([Tên nguồn])
Anh hùng phim Thủy hử: Ngày ấy, bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN