Nữ MC VTV lên tiếng khi bị so sánh với Trấn Thành, Đại Nghĩa

Nữ nhà báo làm việc tại đài truyền hình Việt Nam phản pháo quan điểm cho rằng "các MC trẻ ít có cơ hội khi game show chuộng Trấn Thành, Đại Nghĩa"

Mới đây trên trang cá nhân, MC Phí Linh (biệt danh bạn bè, khán giả thường nhớ tới là FeeLing) bất ngờ chia sẻ quan điểm sau khi đọc được những thông tin so sánh năng lực dẫn dắt chương trình của bản thân và các đồng nghiệp cũng như quan điểm "MC trẻ ít có cơ hội khi game show chuộng Trấn Thành, Đại Nghĩa". Cụ thể, MC Phí Linh dẫn lời phân tích: "Trấn Thành và Phí Linh có rất nhiều khác biệt cả về xuất thân lẫn cách dẫn. Nếu Trấn Thành là một MC kiêm diễn viên, Phí Linh lại là một nhà báo được đào tạo bài bản về báo chí và là một MC, BTV chuyên nghiệp của đài truyền hình.

Nữ MC VTV lên tiếng khi bị so sánh với Trấn Thành, Đại Nghĩa - 1

Không phải bàn cãi về hiệu ứng vì Trấn Thành chắc chắn nhỉnh hơn. Anh thậm chí được coi là “át chủ bài” trong khâu truyền thông của Rap Việt những ngày đầu, góp phần không nhỏ vào sự lan tỏa của chương trình. Dù vậy, nam nghệ sĩ cũng kéo theo nhiều ồn ào như không kiểm soát được cảm xúc trên sóng, thiên vị thí sinh, nói nhiều hơn cả giám khảo.

Phí Linh thì chỉn chu hơn. Ở King of Rap, nữ MC gần như miễn nhiễm với những chỉ trích. Cô hoàn thành trách nhiệm dẫn dắt của mình, kiểm soát được cảm xúc mà vẫn đảm bảo được vai trò cầu nối giữa giới rapper với khán giả. Song, cũng phải công nhận, Phí Linh không thể mang đến những sinh động như Trấn Thành.

Trong mặt trận MC của game show giải trí hiện nay, Phí Linh là MC trẻ hiếm hoi xuất thân từ giới báo chí, truyền hình đang trụ lại. Trong khi đa phần game show hiện nay là mảnh đất trù phú của các MC xuất thân từ showbiz, đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Trong đó, game show đang đặc biệt chuộng các MC xuất thân từ giới diễn viên, đặc biệt là diễn viên hài đã thành danh".

Từ đây, MC Phí Linh đã chia sẻ hai điều quan trọng. Đầu tiên, cô hoàn toàn đồng tình với những lập luận kể trên bởi đây chính xác là góc nhìn khách quan và cũng là so sánh chính xác nhất cho lối dẫn của bản thân và Trấn Thành ở hai chương trình nhạc Rap.

"Trong số các ý kiến bình luận về vai trò của mình tại King Of Rap, tự hào mà nói, có rất nhiều lời khen. Và lý do vì sao mình chưa dám share bất kỳ lời khen nào trên post của mình, bao gồm cả các bài báo, bởi vì có hơn 50% trong số đó là các bình luận của khán giả so sánh mình với anh Thành.

Thật ra, mình vẫn vậy, xưa giờ, nhưng đặt trong sự đối sánh giữa biển trời dramas và nước mắt ở một chương trình vốn dành cho những gai góc, thô ráp xù xì, thì những lời dẫn chừng mực, chắc gọn ở bên kia thái cực, đúng là đã mang đến cho King of Rap một màu khác hẳn, không màu mè, may mắn anh em under cổ vũ.

Nữ MC VTV lên tiếng khi bị so sánh với Trấn Thành, Đại Nghĩa - 2

Mình xin ghi ơn các bạn khán giả yêu quý của King of Rap vì những bao dung và sự ưu ái các bạn dành cho mình và chương trình. Nhưng nếu đặt riêng hai người dẫn chương trình lên bàn cân, rõ ràng mình còn phải học anh Thành dài dài về màu sắc biến hoá, sự hài hước.

Nói đúng kiểu đường phố của KOR, Phí Linh tuổi gì mà so với Trấn Thành, mình chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi. Anh Thành phù hợp với Rap Việt, là một “món chính” tô đậm yếu tố giải trí cho chương trình, còn mình phù hợp với King of Rap, mình tự thấy mình chỉ như là một “gia vị” góp phần làm nổi bật thí sinh và làm rõ ra kết cấu một cuộc thi âm nhạc đối kháng".

Nữ MC VTV lên tiếng khi bị so sánh với Trấn Thành, Đại Nghĩa - 3

Tuy nhiên bên cạnh đó, MC Phí Linh đã phản biện chủ đề nêu trên cùng nhiều bài tương tự nêu ra trong thời gian gần đây. Người đẹp nhấn mạnh rằng đó là "những điều như lẽ hiển nhiên mà những người nào vẫn nghĩ rằng người dẫn chương trình VTV hay người dẫn chương trình nói chung phải dẫn được gameshow thì xin là không còn mùa xuân ấy nữa rồi".

MC Phí Linh thẳng thắn: "Xin lỗi nếu động chạm các bạn đồng nghiệp - các MC chuyên nghiệp - nhưng Gameshow mà không phải Trấn Thành, Đại Nghĩa - thì là ai? - khi game tức là giải trí/Entertain - Còn tất cả thành phần tham gia, bao gồm host, chính là Entertainer. Có phải là tin tức hay phóng sự đâu mà cần nhà báo ạ? Thậm chí trên thế giới, mặt trận talkshow - vốn ghi dấu cái tên của những nhà báo hay nhà sản xuất huyền thoại như Larry King hay Oprah Winfrey, nay cũng đã trở thành sân nhà của giới diễn viên hài như Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Ellen DeGenneres vì tính tạp kỹ giải trí ngày càng cao do đòi hỏi của khán giả.

Và quả thực, để là một trong số ít người dẫn chương trình không có background diễn xuất hay tấu hài mà trụ lại được với gameshow, lại còn từ miền Bắc vào, với mình là biết bao nỗ lực và sự vật lộn, trăn trở với nghề. Vậy thì thay vì chê sao cứ mãi Trấn Thành, Trường Giang, Đại Nghĩa, hãy cổ vũ để các anh ấy làm mới, khẳng định mình và có thể trở thành những tượng đài người dẫn chương trình ở Việt Nam với tiếng nói ngày càng uy tín và tuổi nghề có thể thăng hoa cho tới 60, 70 tuổi như các host nước ngoài - vâng đó mới là con đường một người dẫn chương trình chân chính cần phải đi!".

Nữ MC VTV lên tiếng khi bị so sánh với Trấn Thành, Đại Nghĩa - 4

Phí Linh mong muốn công chúng: "Hãy chia sẻ với những người dẫn chương trình chuyên nghiệp như FeeLing bằng một lời cổ vũ vì đã cố gắng cởi bỏ (về mặt hình thức) cái tính báo chí, tính mô phạm, tính an toàn thông tin và nhiều điều khác để đua đòi với các anh bám trụ ở mặt trận giải trí nữa ạ! Tất nhiên là chỉ cởi bỏ về mặt hình thức để hành trang nhẹ nhàng hơn, còn cái gì là chất của mình thì không thể thay đổi". Cuối cùng, cô gửi lời cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình giãi bày.

Bên dưới bài đăng, Phí Linh nhận được nhiều lời khen ngợi và ủng hộ của các đồng nghiệp. Trong đó, con trai của MC Lại Văn Sâm - MC Lại Bác Hải Đăng bày tỏ: "Rất hay, đoạn nửa sau". Trong khi đó, nhà báo - BTV kiêm MC Trần Quang Minh cũng thổ lộ: "Anh thấy mỗi người phù hợp ở một game khác nhau mà". Trong khi đó, MC Minh Trang viết: "Chị vẫn luôn ngưỡng mộ em vì sự khiêm nhường và chừng mực với những danh hiệu và thành tựu của bản thân. Chừng nào mọi người còn góp ý là chừng đó những gì mình cống hiến vẫn được đón nhận và quan tâm em nhỉ?". Nhạc sĩ - nhà sản xuất Lưu Thiên Hương cũng thổ lộ: "Theo chị thì mỗi người là một bông hoa rất đẹp trong vườn hoa. Các anh chị và khán giả công nhận là 1 bông hoa đẹp , vậy đủ rồi nhỉ!".

Nữ MC VTV lên tiếng khi bị so sánh với Trấn Thành, Đại Nghĩa - 5

Phí Linh một trong những MC được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích, tên tuổi của cô gắn liền với những chương trình như Giọng hát Việt nhí, Muôn Màu Showbiz, Thần tượng Bolero, Cặp đôi hoàn hảo,...Còn chồng cô - nhà báo Lê Hoàng Linh - là Phó trưởng phòng tiếng Anh, Ban truyền hình Đối ngoại (VTV4) - Đài truyền hình Việt Nam. Nếu Phí Linh được khán giả biết đến bởi thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình thì ngược lại, Hoàng Linh cũng nổi tiếng không kém - anh là người đứng sau, chịu trách nhiệm sản xuất nhiều chương trình nổi tiếng như Talk Vietnam, Gala Ngày trở về...

Nguồn: [Link nguồn]

MC Phí Linh rơi nước mắt khi nghe NSƯT Chí Trung chia sẻ về vợ cũ và ly hôn

Mới đây, tham gia chương trình mới của VTV3 mang tên Lời Tự Sự, NSƯT Chí Trung tiết lộ việc mình không phải người chủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Oanh ([Tên nguồn])
MC BTV truyền hình ấn tượng nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN