Nhan sắc không tuổi của bà xã 'ông trùm phim truyền hình VTV'

Ở tuổi 47, vợ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải vẫn giữ được vẻ trẻ trung và tươi tắn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây trên trang cá nhân, NSƯT Đặng Châu Anh vừa chia sẻ những câu chuyện bên lề danh hiệu NSƯT mà cô vừa nhận được trong lễ phong tặng vào ngày 29/8 vừa qua.

Mới đây trên trang cá nhân, NSƯT Đặng Châu Anh vừa chia sẻ những câu chuyện bên lề danh hiệu NSƯT mà cô vừa nhận được trong lễ phong tặng vào ngày 29/8 vừa qua.

NSƯT Đặng Châu Anh chia sẻ cô đã từng "trượt oạch" ở đợt Phong tặng NSƯT trước đó nên cô chỉ muốn nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật, làm việc vì đam mê chứ không yêu cầu danh hiệu.

NSƯT Đặng Châu Anh chia sẻ cô đã từng "trượt oạch" ở đợt Phong tặng NSƯT trước đó nên cô chỉ muốn nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật, làm việc vì đam mê chứ không yêu cầu danh hiệu.

Thế nên khi nhận được tin có tên trong danh sách phong tặng NSƯT đợt vừa rồi, Đặng Châu Anh rất hạnh phúc và cảm động bởi sự đồng hành, giúp đỡ của những người bạn chân thành đã giúp cô hoàn thành hồ sơ xin xét duyệt.

Thế nên khi nhận được tin có tên trong danh sách phong tặng NSƯT đợt vừa rồi, Đặng Châu Anh rất hạnh phúc và cảm động bởi sự đồng hành, giúp đỡ của những người bạn chân thành đã giúp cô hoàn thành hồ sơ xin xét duyệt.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận danh hiệu, Đặng Châu Anh hạnh phúc vì sự cống hiến của mình được ghi nhận. Thế nhưng nữ nghệ sĩ cũng cho biết nhận danh hiệu đồng cảm cũng nhận thêm nhiều trách nhiệm nặng nề hơn bởi luôn mong mỏi được đóng góp nhiều hơn trong sự nghiệp phát triển âm nhạc, đặc biệt là hợp xướng Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận danh hiệu, Đặng Châu Anh hạnh phúc vì sự cống hiến của mình được ghi nhận. Thế nhưng nữ nghệ sĩ cũng cho biết nhận danh hiệu đồng cảm cũng nhận thêm nhiều trách nhiệm nặng nề hơn bởi luôn mong mỏi được đóng góp nhiều hơn trong sự nghiệp phát triển âm nhạc, đặc biệt là hợp xướng Việt Nam.

Được mệnh danh là người phụ nữ không tuổi, Đặng Châu Anh rất trẻ trung và tươi tắn dù chị ở tuổi 47 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Được mệnh danh là người phụ nữ không tuổi, Đặng Châu Anh rất trẻ trung và tươi tắn dù chị ở tuổi 47 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSƯT Đặng Châu Anh còn có gia đình vô cùng hạnh phúc bên đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải là cái tên đằng sau loạt phim giờ vàng VTV như "Của để dành", "Phía trước là bầu trời",...  Anh còn tham gia làm đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất cho các chương trình hài kịch như "Gặp nhau cuối tuần", "Thư giãn cuối tuần", "Gặp nhau cuối năm", "Gala cười" ...

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSƯT Đặng Châu Anh còn có gia đình vô cùng hạnh phúc bên đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải là cái tên đằng sau loạt phim giờ vàng VTV như "Của để dành", "Phía trước là bầu trời",...  Anh còn tham gia làm đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất cho các chương trình hài kịch như "Gặp nhau cuối tuần", "Thư giãn cuối tuần", "Gặp nhau cuối năm", "Gala cười" ...

Là cặp trai tài gái sắc của làng giải trí Việt Nam nhưng đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng như nghệ sĩ Đặng Châu Anh đặt ra nguyên tắc không nhắc tới tên nhau trên báo chí ngoài chuyện công việc. Hình ảnh chụp chung của cả gia đình vì thế cũng không mấy khi được cặp đôi công khai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ thì hầu như ai cũng biết. Vợ chồng Đỗ Thanh Hải và Đặng Châu Anh có với nhau 2 con, 1 trai 1 gái.

Là cặp trai tài gái sắc của làng giải trí Việt Nam nhưng đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng như nghệ sĩ Đặng Châu Anh đặt ra nguyên tắc không nhắc tới tên nhau trên báo chí ngoài chuyện công việc. Hình ảnh chụp chung của cả gia đình vì thế cũng không mấy khi được cặp đôi công khai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ thì hầu như ai cũng biết. Vợ chồng Đỗ Thanh Hải và Đặng Châu Anh có với nhau 2 con, 1 trai 1 gái.

Hiện tại NSƯT Đặng Châu Anh đang làm việc tại Học viện Âm nhạc Việt Nam. Từ năm 1997 tới nay chị là giảng viên khoa Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy. Chị đang là Tổ trưởng tổ Chỉ huy tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia.

Hiện tại NSƯT Đặng Châu Anh đang làm việc tại Học viện Âm nhạc Việt Nam. Từ năm 1997 tới nay chị là giảng viên khoa Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy. Chị đang là Tổ trưởng tổ Chỉ huy tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia.

Từ năm 2015, chị được Tổ chức Liên minh Văn hóa thế giới mời đại diện cho Việt Nam gia nhập Hội đồng Nghệ thuật Hợp xướng Thế giới.

Từ năm 2015, chị được Tổ chức Liên minh Văn hóa thế giới mời đại diện cho Việt Nam gia nhập Hội đồng Nghệ thuật Hợp xướng Thế giới.

Đặng Châu Anh cho biết tháng 10 tới tại Tây Ban Nha có cuộc thi lớn về hợp xướng, chị được mời làm giám khảo.

Đặng Châu Anh cho biết tháng 10 tới tại Tây Ban Nha có cuộc thi lớn về hợp xướng, chị được mời làm giám khảo.

Riêng với vai trò giảng viên ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nữ nghệ sĩ khẳng định mình vẫn luôn miệt mài giảng dạy, tiếp tục nhiệm vụ đưa dàn hợp xướng ngày càng tiếp cận công chúng nhiều hơn, đặc biệt đi theo hướng xã hội hóa hơn nữa.

Riêng với vai trò giảng viên ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nữ nghệ sĩ khẳng định mình vẫn luôn miệt mài giảng dạy, tiếp tục nhiệm vụ đưa dàn hợp xướng ngày càng tiếp cận công chúng nhiều hơn, đặc biệt đi theo hướng xã hội hóa hơn nữa.

Trên trang cá nhân của mình, Đặng Châu Anh rất ít khi chia sẻ về gia đình.

Trên trang cá nhân của mình, Đặng Châu Anh rất ít khi chia sẻ về gia đình.

Thay vào đó, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ những bức ảnh cô đi khám phá đó đây hoặc ảnh công việc của mình.

Thay vào đó, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ những bức ảnh cô đi khám phá đó đây hoặc ảnh công việc của mình.

Thân phận bác xe ôm cùng Vũ đi rình Thư trong ”Về nhà đi con”: Đạo diễn nổi tiếng có vợ trẻ đẹp kém 16 tuổi

Khi nhìn gương mặt bác xe ôm cùng Vũ đi rình thư khiến nhiều khán giả vừa buồn cười vừa nể đạo diễn. Đến một nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN