Nhạc sĩ Phú Quang bức xúc vì Ngọc Anh 3A đòi cát-xê 10.000 USD

Sau những lùm xùm xoay quanh chuyện cát-xê với Ngọc Anh 3A, vị nhạc sĩ bày tỏ quan điểm: "Nếu như họ xứng đáng tôi sẵn sàng trả kim cương nhưng ở đây có người khả năng chưa tới mà đòi kim cương nên tôi không mời nữa".

Ngọc Anh đòi nâng cát-xê từ 5.000 USD lên gấp đôi

Mới đây, thông tin nhạc sĩ Phú Quang nói về việc Ngọc Anh thiếu tình nghĩa và đòi cát-xê 10.000 USD/show đang được dư luận và người hâm mộ rất chú ý. Vị nhạc sĩ chia sẻ từ trước đến nay, ông luôn trả cát-xê cho Ngọc Anh là 5.000 USD/đêm. Nhưng gần đây cô đòi lên 10.000 USD khiến ông không mời nữa.

Nhạc sĩ Phú Quang bức xúc vì Ngọc Anh 3A đòi cát-xê 10.000 USD - 1

Phú Quang và Ngọc Anh khi còn hợp tác cùng nhau cách đây vài năm.

Phú Quang khẳng định mình là người rất trân trọng nghệ sĩ nhưng không có chuyện để nghệ sĩ “nắm cổ”. Nói về Ngọc Anh ông cũng nhắc lại công sức mình bỏ ra khi là người “moi” cô từ nhóm 3A ra lăng xê để cô có thành công như bây giờ.

"Ngọc Anh gắn bó với âm nhạc của tôi là chuyện của mấy năm trước còn hiện tại tôi không cần cô ấy trong show của mình" - Phú Quang tuyên bố.

Nhạc sĩ Phú Quang bức xúc vì Ngọc Anh 3A đòi cát-xê 10.000 USD - 2

Nhạc sĩ Phú Quang từng trả lời trong một bài phỏng vấn ông coi Ngọc Anh như người tình âm nhạc.

Nói về việc mời nghệ sĩ cho liveshow tác giả Em ơi, Hà Nội phố bày tỏ quan điểm: "Với nghệ sĩ tôi không cần quan tâm họ nhiều show hay ít show, cứ hát nhạc của tôi hay thì tôi mời còn không thì thôi. Việc trả cát-xê nếu như họ xứng đáng tôi sẵn sàng trả kim cương nhưng ở đây có người khả năng chưa tới mà đòi kim cương nên tôi không mời nữa. Nếu trả một người quá cao thì những người khác tôi phải trả như thế nào?".

"Thuận mua thì vừa bán"

Tham khảo chuyên gia có kinh nghiệm trong việc mời các nghệ sĩ hải ngoại, đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết: "Vấn đề cát-xê là điều thuận mua vừa bán khi các nghệ sĩ hải ngoại ít trở về Việt Nam. Thường họ sẽ phải chuẩn bị kỹ, đặc biệt là trang phục, make up đặt riêng cho từng show diễn bởi ý thức tôn trọng khán giả của họ rất lớn".

Theo anh những chi phí đó đi kèm theo không hề nhỏ cộng với thời gian về Việt Nam thường trước một tuần ăn uống nghỉ nghỉ khách sạn để luyện tập theo tiến độ chương trình của ban tổ chức. Ngoài ra, họ cũng phải hủy những show diễn ở hải ngoại để về Việt Nam. Sân khấu hải ngoại không giống trong nước khi các nghệ sĩ diễn đều đặn mỗi tuần 2-3 show.

Khi về nước đồng nghĩa với việc họ buộc phải hủy và bồi thường hợp đồng nên mức cát-xê cho các nghệ sĩ hải ngoại cũng phải đủ để hỗ trợ những chi phí phát sinh như vậy. Bên cạnh đó, tên tuổi của những họ cũng tạo sức hút cho chương trình và lôi kéo khán giả mua vé nên việc họ có mức thù lao cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải tất cả các nghệ sĩ hải ngoại hét cát-xê cao bởi vẫn có nhiều người thu xếp được mức chi phí hợp lý với nhà sản xuất.

Anh cũng chia sẻ thêm về một số nghệ sĩ như Ngọc Anh đang là ca sĩ cho chương trình Thúy Nga Paris by nights sẽ phải trả những khoản trong hợp đồng khi về Việt Nam: "Theo tôi được biết một số nghệ sĩ hải ngoại khi về Việt Nam biểu diễn sẽ phải trả một khoản phí quản nếu như ký hợp đồng độc quyền hay cam kết với các trung tâm ca nhạc hay công ty quản lý. Điều này cũng giống với các nghệ sĩ trong nước khi họ thuộc một công ty giải trí sẽ có thỏa thuận ăn chia về thu lao hay hợp đồng quảng cáo nhận được. Thông thường thì mức phí này thường rơi vào khoảng 5 -10% cát xê".

Nói về mức cát xê lên tới 10.000 USD cho một nghệ sĩ hải ngoại, vị đạo diễn cho rằng đây là điều khá bình thường khi các nhãn hàng đều sẵn sàng chi con số này cho ngay cả những nghệ sĩ trong nước. "Như tôi đã nói đây là vấn đề thuận mua vừa bán, nghệ sĩ đưa ra một con số như vậy bầu show thấy hợp lý thì mời. Đó cũng không phải là vấn đề gì quá đáng vì người sản xuất cũng đang kinh doanh trên nền tảng nghệ thuật của nghệ sĩ để bán vé. Có kinh phí thì mời nghệ sĩ không có thì thôi", Phạm Hoàng Giang nói thêm.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê tiết lộ, cát-xê của Lệ Quyên khi bay show hải ngoại là 12.000 USD, Phương Mỹ Chi là 6.000 USD.

Nhạc sĩ Phú Quang bức xúc vì Ngọc Anh 3A đòi cát-xê 10.000 USD - 3

Nữ ca sĩ Ngọc Anh.

Ngọc Anh từng là một gương mặt quen thuộc của làng nhạc trẻ Việt Nam những năm 1990 khi cùng 2 chị em Minh Anh, Minh Ánh thành lập nhóm nhạc nữ Tam ca 3A, ngay cả khi tách ra solo Ngọc Anh vẫn là một cái tên được đánh giá cao về tài năng trong âm nhạc.

Khi đã tạo dựng được một chỗ đứng trong lòng khán giả hai miền Nam Bắc, cô bất ngờ rời Việt Nam sang Mỹ định cư và tiếp tục theo con đường ca hát tại hải ngoại. Đến năm 2011, Ngọc Anh trở về nước tái xuất trong một số show ca nhạc lớn ở Hà Nội và Sài Gòn. Các đây vài năm, cô có nhiều dịp trở lại Hà Nội để góp mặt trong đêm nhạc của Phú Quang, nhạc sĩ mà cô trân trọng. Hiện nay, ngoài việc ca hát ở hải ngoại thì Ngọc Anh đang có một cuộc sống viên mãn bên chồng và con ở California. 

Chị dâu Hương Tràm: ”Lùm xùm với Thu Minh là sóng gió rất lớn của Tràm”

Nữ ca sĩ Phương Thanh có mối quan hệ rất tốt với em chồng. Theo cô, Hương Tràm mắc phải nhiều sai lầm của tuổi trẻ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN