Người kế nghiệp Thành Long và mối thù sâu “không đội trời chung” với Chân Tử Đan

Không chỉ được Thành Long đánh giá cao, nam diễn viên còn được ví như “Lý Liên Kiệt thứ hai” của điện ảnh Hoa ngữ.

Dòng phim võ thuật của điện ảnh Hoa ngữ được khai sáng từ thập niên 50 - 60, phát triển vào thập niên 70 và từ thập niên 80 - 90 đến nay là thời hưng thịnh. Sau thế hệ thứ ba do Thành Long, Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan xưng bá, vậy thế hệ thứ tư thuộc về các diễn viên nào? 

Tuyến bài: Những ngôi sao võ thuật thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ sẽ giới thiệu những gương mặt tiềm năng được xem là thế hệ chuyển giao danh giá, đủ tầm tiếp bước những ông hoàng võ thuật nức tiếng một thời.

Khán giả bất ngờ khi tên tuổi Triệu Văn Trác được xếp trong danh sách này, dù anh đã vô cùng đình đám trong làng phim võ thuật từ lâu. Tuy nhiên, nam diễn viên quả thật chính là thế hệ tiếp nối thứ 4 và được ngôi sao Thành Long đánh giá là “người kế nghiệp” của mình.

Khẳng định tên tuổi

Người kế nghiệp Thành Long và mối thù sâu “không đội trời chung” với Chân Tử Đan - 1

Triệu Văn Trác sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật ở Cáp Nhĩ Tân, với cha là huấn luyện viên võ thuật và mẹ là vận động viên điền kinh. Năm lên 8 tuổi, Triệu Văn Trác được cha gửi tới Thiếu Lâm Tự vì cho rằng “Bụt chùa nhà không thiêng”. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tài năng thiên bẩm, cậu trai trẻ nhanh chóng trở thành thần đồng võ thuật, giành được nhiều chức vô địch quốc gia. Anh tinh thông Thái Cực Quyền và hơn 300 bài quyền pháp, sử dụng điêu luyện kiếm, thương cùng nhiều vũ khí.

Năm 1992, Triệu Văn Trác được đạo diễn Nguyên Khuê phát hiện và mời tham gia bộ phim “Công phu Phương Thế Ngọc”. Dù chỉ đóng vai phụ bên cạnh Lý Liên Liệt, nhưng đây chính là cơ duyên đưa nam diễn viên đến với môn nghệ thuật thứ 7.

Cũng từ đó, tên tuổi sinh viên trường Đại học Võ thuật Bắc Kinh vụt sáng trên bầu trời phim Hoa ngữ khi được đạo diễn tài danh Từ Khắc giao đảm nhận vai Hoàng Phi Hồng thay Lý Liên Kiệt trong phần 4 của series phim cùng tên, và vai Pháp Hải đại sư trong bộ phim điện ảnh “Thanh Xà” đóng cùng với hai mỹ nhân Vương Tổ Hiền và Trương Mạn Ngọc.

Người kế nghiệp Thành Long và mối thù sâu “không đội trời chung” với Chân Tử Đan - 2

Tài tử họ Triệu dần khẳng định được tên tuổi giữa những ngôi sao võ thuật được yêu thích nhất châu Á. Những năm sau đó, Triệu Văn Trác phủ kín màn ảnh Hoa ngữ với “Kim ngọc mãn đường”, “Tinh võ anh hùng Trần Chân”, “Hoa Mộc Lan”, “Hoắc Nguyên Giáp”, Phong Vân”, “Hoàng Phi Hồng”, “Thư kiếm ân cừu lục”... Các bộ phim do tài tử đóng chính liên tiếp đạt thành tích tốt về mặt doanh thu, tạo tiếng vang lớn.

Trong một bài phỏng vấn vào năm 2017, Thành Long thậm chí còn khẳng định đàn em họ Triệu chính là người đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ mới của dòng phim hành động. “Tính về thân thủ, ngoại hình, diễn xuất, khả năng võ thuật thì Triệu Văn Trác là người phù hợp nhất với xu hướng phát triển mới của dòng phim hành động Trung Quốc”.

Với danh tiếng và tài năng của mình, Triệu Văn Trác nhận được rất nhiều lời mời từ phía các nhà làm phim Hollywood. Tuy nhiên, trái ngược với các tiền bối đi trước như Thành Long, Lý Liên Kiệt…, nam diễn viên từ chối thẳng thừng mọi lời mời: “Tôi muốn khẳng định sự nghiệp ngay trên chính quê hương mình”. 

Người kế nghiệp Thành Long và mối thù sâu “không đội trời chung” với Chân Tử Đan - 3

Thời điểm ấy, anh được mệnh danh là “Lý Liên Kiệt thứ 2” vì sở hữu phong cách võ thuật linh hoạt, uyển chuyển giống đàn anh. Chàng trai trẻ tuổi được kỳ vọng sẽ soán ngôi vương của nam diễn viên “Hoắc Nguyên Giáp”. Tờ Sina đã mô tả nam diễn viên như sau: “Cao thủ võ lâm thực thụ, gương mặt nam tính, điển trai, hợp showbiz và bảo đảm cho doanh thu phòng vé”.

Song song với sự nghiệp diễn xuất, Triệu Văn Trác còn thành lập võ đường để thu nhận và dạy dỗ những người trẻ có niềm đam mê võ thuật như anh. Ngay cả con trai mình là Triệu Tử Long, anh cũng cho luyện võ từ nhỏ. Khi được hỏi vì sao không cho con gái học, nam tài tử trả lời: “Bé bảo không hứng thú”.

“Cả đời này đừng mong tôi đứng chung với Chân Tử Đan”

Scandal ầm ĩ nhất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Triệu Văn Trác là mâu thuẫn để đời với Chân Tử Đan.

Người kế nghiệp Thành Long và mối thù sâu “không đội trời chung” với Chân Tử Đan - 4

Năm 2012, hai ngôi sao võ thuật lừng lẫy hàng đầu thời bấy giờ cùng bắt tay hợp tác trong bộ phim “Thân phận đặc biệt”. Tưởng rằng tác phẩm này sẽ trở thành bom tấn võ thuật "đại công phá" màn ảnh Hoa ngữ, nào ngờ, đây là là nguồn cơn dẫn đến mối thâm thù không đội trời chung giữa Triệu Văn Trác và Chân Tử Đan.

Cụ thể, khi phim chỉ mới vừa khai máy, tài tử họ Triệu bất ngờ bị đoàn phim cắt vai, hủy hợp đồng với lý do kênh kiệu và mắc bệnh ngôi sao. Triệu Văn Trác lập tức tổ chức họp báo khẳng định bản thân bị ép rời đoàn, đồng thời tố cáo Chân Tử Đan dùng luật giang hồ và quyền lực ngầm để hãm hại mình.

Mâu thuẫn giữa đôi bên được đẩy lên đỉnh điểm khi Chân Tử Đan đe dọa nhờ luật pháp giải quyết, còn Triệu Văn Trác cũng tuyên bố sẽ theo đến cùng. Nhiều ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ khi ấy như Thư Kỳ, Lê Minh, Nguyên Hoa, Vương Tinh, Dương Mịch... đều bị kéo vô cuộc chiến khi công khai ủng hộ một bên. 

Chỉ đến khi Thư Kỳ bị antifan tung loạt ảnh nhạy cảm thời đóng phim cấp 3, vụ việc mới bị “dằn” xuống. Triệu Văn Trác cảm khái: “Thật không ngờ chuyện này lại làm liên lụy đến nhiều người đến vậy, Thư Kỳ thật là bất hạnh, tôi hi vọng sẽ không có thêm bất cứ ai bị cuốn vào chuyện này nữa, để mọi chuyện trôi qua thôi”.

Người kế nghiệp Thành Long và mối thù sâu “không đội trời chung” với Chân Tử Đan - 5

Từ đó, hai ngôi sao võ thuật tuyên bố không đội trời chung. Sau scandal với Chân Tử Đan, Triệu Văn Trác cũng rút dần khỏi làng giải trí. Anh ít nhận các dự án phim hơn mà rẽ hướng sang kinh doanh, đầu tư bất động sản và gặt hái nhiều thành công.

Vì mỹ nhân từ bỏ giang sơn

Không chỉ điển trai và có sự nghiệp thành công, Triệu Văn Trác còn khiến nhiều giai nhân mê mệt. Anh từng hẹn hò với không ít người đẹp như Mai Diễm Phương, Tưởng Cần Cần (Thủy Linh), Ngô Ỷ Lợi. Mai Diễm Phương thậm chí đã từng phát biểu: “Nếu như kết hôn, tôi chỉ muốn lấy một người, đó là Triệu Văn Trác”.

Trải qua nhiều cuộc tình không thành với các bóng hồng nổi tiếng showbiz, tài tử “Hoàng Phi Hồng” gặp gỡ nữ diễn viên Trương Đan Lộ - người phụ nữ của đời anh. Cả hai nhanh chóng kết hôn và có với nhau một mái ấm hạnh phúc.

Triệu Văn Trác và bà xã Trương Đan Lộ.

Triệu Văn Trác và bà xã Trương Đan Lộ.

Hiện tại, ngôi sao “Phong Vân” đang sống cùng gia đình trong một biệt thự xa hoa, đồng thời sở hữu nhiều bất động sản ở Bắc Kinh. Nam diễn viên sẵn sàng gác công việc để cùng vợ và gia đình du lịch khắp nơi với lý do “gia sản tích góp được đủ để sống sung túc mà chẳng cần đi đóng phim”. Tính đến nay, Triệu Văn Trác và bà xã Trương Đan Lộ đã gắn bó với nhau 14 năm và có 3 con chung, tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

Gia đình là ưu tiên tiên hàng đầu của tôi bởi họ sẽ là những người ở cạnh bạn suốt đời, cùng bạn nếm trải cay đắng ngọt bùi. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cả nhà 5 người ở bên nhau bình dị, thanh đạm, không cần khoa trương”, Triệu Văn Trác cho biết.

Thỉnh thoảng, nam tài tử nhận lời tham gia một số phim điện ảnh như “Hoàng Phi Hồng: Nam bắc anh hùng”, “Hoàng Phi Hồng: Nộ hải hùng phong”, “Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp” (đóng cùng Thích Tiểu Long) và phim truyền hình “Huyền thoại Kungfu” (đóng cùng An Chí Kiệt, Trần Quốc Khôn) được khá nhiều bạn xem đài yêu mến.

Đoạn trích trong “Huyền thoại Kungfu”, Triệu Văn Trác vai Hoàng Phi Hồng

Mới đây, bộ phim hành động “Phản kích” do nam diễn viên đóng chính và đạo diễn đã đóng máy. Triệu Văn Trác hi vọng tác phẩm đầu tay của mình sẽ gây được ấn tượng với mọi người.

Nam diễn viên chia sẻ: “Không có ý định giải nghệ. Cũng không có ý định ngừng đánh võ. Có thể đánh thì đánh, không đánh được thì cũng có thể diễn mà”.

Là một trong những ngôi sao Hoa ngữ hiện tại hiếm hoi có đủ tài và sắc, Bành Vu Yến ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm thành công, và trở thành lựa chọn hàng đầu trong lòng các đạo diễn phim hành động danh tiếng.

Mời độc giả đón xem kỳ 4: Từ diễn viên thần tượng bị xem nhẹ trở thành ngôi sao võ thuật đình đám, đắc tội Thành Long vào ngày mai Thứ 4 ngày 11/11 trên mục Giải trí 24h!

Nguồn: [Link nguồn]

Cao thủ võ thuật là sư phụ Châu Nhuận Phát, đánh gãy mũi Chân Tử Đan, từ kẻ vô danh thành lập môn phái riêng

Vận động viên quốc gia khiến loạt cao thủ như Chân Tử Đan, Ngô Kinh phải e dè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuý Vi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những ngôi sao võ thuật thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN