Ngô Kiến Huy: Tôi cảm thấy thời gian dành cho tôi đi kiếm tiền cũng đủ và nhiều rồi

Nam ca sĩ đã có 1 năm 2022 thành công ngoài tưởng tượng.

Ngô Kiến Huy được biết đến là ca sĩ - diễn viên - MC nổi tiếng của làng giải trí Việt, dù đảm nhận ở vai trò nào thì anh cũng chiếm được sự yêu mến của đại đa số khán giả. Mới đây, nam ca sĩ gây ấn tượng khi làm MC của chương trình “The Masked Singer” phiên bản Việt, đoạt 2 giải Mai Vàng “MC được yêu thích nhất” và “Nam ca sĩ được yêu thích nhất”.

Ngô Kiến Huy: Tôi cảm thấy thời gian dành cho tôi đi kiếm tiền cũng đủ và nhiều rồi - 1

Ngô Kiến Huy có một năm thành công

Anh nhận được nhiều lời khen của MC Trấn Thành khi dẫn “The Masked Singer”. Đó có phải là cột mốc vàng son trong sự nghiệp làm MC của Ngô Kiến Huy?

- Anh Trấn Thành chính là người thầy đầu tiên dạy tôi về nghề MC. Mọi người cũng biết trong giới là không có một ai chỉ ai về nghề của họ cả. Tôi học được rất nhiều từ những người thầy, kể cả anh Trường Giang, Đại Nghĩa, Quyền Linh. Tôi có rất nhiều người thầy ở ngoài đời. Lúc đầu khi tôi làm MC, những lời góp ý đầu tiên không bao giờ là dễ nghe cả. Khi làm The Masked Singer, điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự áp lực. Trước giờ mình làm những show, những chương trình tiết tấu nó không có theo một trật tự gì nhất định. Các nhân vật họ là chính họ, mình là chính mình. Còn trong The Masked Singer, mình là người truyền tải câu chuyện, mình là người kết nối mascot với khán giả và ban cố vấn. Làm sao để giấu nhân vật của họ. Khi tôi làm những tập đầu tiên, anh Thành kèm sát tôi luôn, về các câu key, manh mối... Tôi rất thích học và tôi rất tự hào về những lời nhận xét của anh Thành về mình. Vì cuối cùng thầy của mình cũng công nhận mình.

Nói về cột mốc thì không phải là cột mốc. Tôi lúc nào cũng mong muốn mình sẽ vượt hơn ngày hôm qua. Ngày hôm nay mình luôn nhìn lại bản thân mình đã làm gì tốt và không tốt ở ngày hôm trước, đề hôm sau mình cải thiện nó, bỏ những cái không tốt đi. Đối với tôi, không có cột mốc nào để mình tự hào hay tự mãn với nó cả. Chỉ là mình nhận được lời khen và nó sẽ là áp lực tiếp theo để mình rèn luyện nhiều hơn.

Bài hát “Tất cả đứng im” của anh thời gian qua nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi nhận được thông tin là bài hát của mình lọt vào top 5 bài hát “ghê” nhất năm. Lúc đầu tôi thấy hơi buồn, bởi vì đây là một thử nghiệm của tôi với dòng nhạc mới. Tôi không biết phản ứng của khán giả như thế nào. Sau đó tôi nghiệm lại và thấy rằng, nếu mọi người nghe bài hát đó, mọi người bình luận, đánh giá về nó, tức là tôi vẫn còn được mọi người quan tâm, muốn tốt cho mình hơn. Khi dòng nhạc không hợp với mình, mình cố chấp mình hát nhưng không ai nghe, bài hát phát hành trôi tuột đi không ai nhớ về nó, như vậy thì còn buồn hơn rất nhiều. Fan ruột của tôi còn làm cả bản tường trình, liệt kê ra những điểm không hợp với Ngô Kiến Huy. Mình nghe như vậy mình tiếp thu, nhận ra đó là đúng. Từ đó, mình sẽ ra bài hát tiếp theo thuộc sở trường của mình.

Nam ca sĩ cho biết vẫn đang độc thân vui vẻ

Ngô Kiến Huy có thể tiết lộ về chuyện tình cảm?

- Mọi người cũng biết là chuyện tình cảm lúc nào cũng là góc khuất của tôi hết. Đây cũng không phải là câu chuyện tôi muốn chia sẻ nhiều. Bởi vì quỹ thời gian trong một ngày của tôi có quá nhiều công việc cần phải làm. Mở mắt ra là công việc, nghệ thuật, thời trang, kinh doanh, cả xây dựng nữa. Nói chung là hiện giờ mình lo dựng vật chất trước, cơ sở trước, để khi duyên đến thì mình sẽ đón nhận thôi. Nó tới thì nó tới, không tới thì mình làm việc. Nói cho ngay thời điểm hiện tại, nếu phải dành nhiều tâm trí cho chuyện tình cảm thì sẽ vướng một tình trạng là không đủ thời gian. Hiện tại Huy vừa kinh doanh vừa làm nghệ thuật, và thậm chí là còn chuẩn bị mở một ngôi trường nữa.

Gia đình có hối thúc Ngô Kiến Huy lập gia đình không?

- Không. Tôi bình thường là một người rất tự lập. Đối với tôi, thứ tự quan trọng trong cuộc sống vẫn luôn là gia đình. Tôi phải lo tròn cho ba mẹ trước, sau đó là anh chị, rồi tới bản thân mình, sau nữa mới là gia đình nhỏ của mình. Bây giờ, tôi vẫn đang độc thân, tập trung lo cho ba mẹ. Lúc trước, tôi đi diễn show nhiều, bỏ qua nhiều quãng thời gian ở bên phụ huynh. Cho nên Tết này tôi chỉ nhận một ít show. Có thể nói hiện tại mọi thứ tôi làm, đều là để lo cho gia đình.

Tết năm nay anh không đi diễn, chỉ ở bên gia đình?

- Đúng vậy, tôi cảm thấy thời gian dành cho tôi đi kiếm tiền đã đủ rồi, đã nhiều rồi. Tết là khoảnh khắc quan trọng nhất trong năm và tôi muốn dành nó cho ba mẹ. Năm nay tôi sẽ nghỉ Tết một thời gian rất dài, đến khoảng mùng 9, mùng 10 tôi mới đi làm lại.

Ngô Kiến Huy: Tôi cảm thấy thời gian dành cho tôi đi kiếm tiền cũng đủ và nhiều rồi - 4

Ngô Kiến Huy muốn dành những ngày Tết ở bên gia đình

Điều tâm đắc trong năm qua của anh là gì?

- Theo đánh giá của tôi, năm 2022 là một năm tôi có rất nhiều sự thay đổi mới, đó là: Tham gia “2 ngày 1 đêm”, làm MC “The Masked Singer”, sắp tới có 2 dự án phim ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh, các bài hát cũng ra mắt đủ. Tôi xem đây như một năm để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi nhiều hơn để bung xõa cho năm 2023.

Anh có dự định gì cho năm 2023?

- Năm qua, tôi dành nhiều thời gian cho gameshow, chương trình thực tế, MC cũng như ca hát. Năm 2023, tôi sẽ quay lại với điện ảnh. Mặc dù trong năm cũ tôi cũng có nhận phim nhưng đa số đều là vai khách mời. Tôi đang kỳ vọng về một vai diễn giúp bản thân trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đen Vâu chính thức phản hồi tin đồn ”bí mật đám hỏi với Hoàng Thùy Linh” lên top tìm kiếm VN

Thông tin nam rapper bí mật tổ chức đám hỏi với Hoàng Thùy Linh làm dậy sóng mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THÚY VI ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN