Nghệ sĩ Mạc Can: Tôi già rồi vẫn không có nhà, phải ở nhà trọ

Cuộc sống của nghệ sĩ ở tuổi U80 khiến người hâm mộ tò mò.

Mới đây, 7 nghệ sĩ neo đơn đã tới Viện dưỡng lão nghệ sĩ mới - Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Trong đó có nghệ sĩ Mạc Can. Diễn viên Đất Phương Nam vốn sống cùng con gái ở một căn nhà trọ nhỏ tại quận Bình Tân. Nhưng cô đã đưa ba vào Trung tâm dưỡng lão để tiện chăm sóc vì sợ ông ở một mình lúc cô đi làm.

Căn phòng của nghệ sĩ Mạc Can tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Trong video của nghệ sĩ Thanh Điền, Mạc Can tâm sự: "Thời đó, tôi đi gánh hát dưới miền Tây, đi suốt nên tôi không có nhà, già rồi cũng không có nhà, phải ở nhà trọ. Tôi đâu làm gì ra tiền, lâu lắm rồi không về nhà, cũng khó khăn. Được mấy anh hướng dẫn về đây, tôi cũng mừng. Cái giường ở đây nằm được tốt quá, ăn uống cũng có người lo. Ở đây cũng có các nghệ sĩ để qua lại nói chuyện nọ kia".

Những lúc rảnh rỗi, ông vẫn theo thói quen hàng ngày mở máy viết lách. Ông treo trước cửa sổ phòng bức ảnh chân dung và ảnh quảng bá bộ phim Cải ơi chuyển thể từ tác phẩm văn học của mình.

Căn phòng rộng khoảng 15m2, có nhà vệ sinh riêng. Ngoài ra, NSND Kim Cương bỏ tiền túi mua 9 cái TV và máy nước nóng tặng cho các đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Mạc Can: Tôi già rồi vẫn không có nhà, phải ở nhà trọ - 3

NSND Trịnh Kim Chi thăm hỏi nghệ sĩ Mạc Can.

Theo lời chia sẻ của NSND Trịnh Kim Chi -  Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM, các nghệ sĩ có chế độ ăn và được chăm sóc y tế tiêu chuẩn mỗi ngày. Trung tâm có bệnh xá với 30 giường bệnh có bác sĩ, y tá và hộ lý túc trực. 

"Ở đây mọi người cũng tạo điều kiện cho cô chú lắm", Trịnh Kim Chi bộc bạch. Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm với chúng tôi, Hội sân khấu sẽ cử người chăm sóc các nghệ sĩ lão thành trong 2 tháng đầu để họ dần làm quen với môi trường tháng. Bên cạnh đó, Hội cũng tổ chức hoạt động gặp gỡ, trao tiền trợ cấp, sữa, trái cây... cho các nghệ sĩ hàng tháng.

Nghệ sĩ Mạc Can: Tôi già rồi vẫn không có nhà, phải ở nhà trọ - 4

Nghệ sĩ Mạc Can mắc bệnh khớp, đi lại khó khăn, chỉ ngồi một chỗ.

Nghệ sĩ Mạc Can sinh năm 1945, tại Tiền Giang, được biết đến nhiều qua các bộ phim nổi tiếng như Đất Phương Nam (vai bác Ba Phi), Ván bài lật ngửaNgười đẹp Tây Đô, Cổ tích Việt Nam... Gắn bó với màn ảnh gần 60 năm, ông được khán giả yêu thương gọi bằng biệt danh "ông già Nam bộ", "lão hề già". Ngoài phim ảnh, nam nghệ sĩ còn viết văn, biên kịch, diễn ảo thuật, người dẫn chương trình. 

Tuổi già của nghệ sĩ Mạc Can gặp nhiều khó khăn về sức khỏe và kinh tế sau khi đổ bệnh, nhưng ông vẫn rất tâm huyết với phim ảnh và vui mừng mỗi khi được mời đóng phim. Bộ phim gần nhất có sự tham gia của ông là Chuyện ma gần nhà.  

Nguồn: [Link nguồn]

Tài tử nổi tiếng đất Bắc có cuộc sống rất kín tiếng, từng gây xôn xao với đoạn clip "công khai bạn gái".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THÚY VI ([Tên nguồn])
Xót xa đời nghệ sĩ nghèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN