Một ngày cùng sao: Hoaprox làm nhạc ra sao để thu "tỷ view"?

Sự kiện: Một ngày cùng Sao

Hoaprox có nhiều hoạt động trong một ngày, đặc biệt là khi khi chuẩn bị ra sản phẩm âm nhạc cùng K391 - huyền thoại âm nhạc thế giới.

Những ngày gần đây, Hoaprox cho biết rất hồi hộp khi dự án ấp ủ thời gian qua đang ngày càng gần hơn với công chúng. Producer này đã chuẩn bị cho ca khúc Die Alone từ hơn một năm trước. 

Những ngày gần đây, Hoaprox cho biết rất hồi hộp khi dự án ấp ủ thời gian qua đang ngày càng gần hơn với công chúng. Producer này đã chuẩn bị cho ca khúc Die Alone từ hơn một năm trước. 

Suốt tuần qua, producer gốc Đà Lạt phải làm việc nhiều hơn bình thường. Anh phải chuẩn bị cho quá trình phát hành sản phẩm mới, đồng thời hoàn thiện những dự án đã được bắt đầu trong thời gian qua. Hoaprox cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho những buổi diễn đã nhận lịch từ trước.

Hoaprox chia sẻ: "Những năm gần đây, tôi làm nhạc vào ban ngày, như đi làm hành chính vậy. Khuya tôi sẽ ngủ, để chuẩn bị cho việc dậy sớm. Đó là thói quen tôi tập luyện được trong những năm qua".

Hoaprox chia sẻ: "Những năm gần đây, tôi làm nhạc vào ban ngày, như đi làm hành chính vậy. Khuya tôi sẽ ngủ, để chuẩn bị cho việc dậy sớm. Đó là thói quen tôi tập luyện được trong những năm qua".

Sau khi thức dậy, producer này không bắt đầu với công việc ngay lập tức. Thay vào đó, anh tìm đến những loại hình giải trí khác nhau như xem phim, chơi game,... để giúp đầu óc thư giãn, đồng thời cũng là phần khởi động cho cảm hứng âm nhạc.

Sau khi thức dậy, producer này không bắt đầu với công việc ngay lập tức. Thay vào đó, anh tìm đến những loại hình giải trí khác nhau như xem phim, chơi game,... để giúp đầu óc thư giãn, đồng thời cũng là phần khởi động cho cảm hứng âm nhạc.

"Buổi sáng, nếu tôi không có lịch trình được lên từ trước, tôi sẽ tập trung vào việc viết những ca khúc mới, hoàn thiện những demo cũ hoặc tìm cách làm mới những bài hát của bản thân. Mọi thứ rất nhẹ nhàng, không quá nặng nề. Tôi tránh để những thứ đòi hỏi cường độ vận động cao vào buổi sáng", Hoaprox phân tích về cách mình làm việc.

Hoaprox tự đặt cho mình nhiều nề nếp trong cách làm việc. Điều này đến sau nhiều năm cố gắng trải nghiệm những lối sống, cách làm việc khác nhau. Producer này hiện tại đang hoạt động dưới trướng của TechBeat Records, với giờ giấc và quy định tương đối tự do. Bù lại, Hoaprox phải đảm bảo hiệu suất công việc. 

Nhờ có thời gian biểu hợp lý, Hoaprox tạo cho bản thân không gian và tâm lý để có thể sáng tác, làm việc. Producer sinh năm 1997 nói: "Tôi không phải người làm theo hứng, cũng không thể cứ theo đuổi việc thích ngủ lúc nào thì ngủ, nửa đêm lại bật dậy làm. Tôi nghĩ quan trọng là kết quả làm ra như nào, còn lại là tùy mỗi người".

Hoaprox chơi bóng đá từ 2 - 3 trận mỗi tuần. Nam producer bật mí đội bóng thần tượng của anh là Barcelona. "Đó là đam mê, và việc tham gia bộ môn này giúp tôi xả stress rất nhiều. Đó cũng là lúc hiếm hoi tôi không phải suy nghĩ về âm nhạc. Nhờ đó, khi tôi bước vào công việc, mọi thứ cũng được cải thiện lên. Tôi cảm thấy cơ thể của tôi rất nhiều năng lượng, đủ sức để tham gia các hoạt động dù lịch trình từ sáng đến tối", Hoaprox tâm sự.

Hoaprox chơi bóng đá từ 2 - 3 trận mỗi tuần. Nam producer bật mí đội bóng thần tượng của anh là Barcelona. "Đó là đam mê, và việc tham gia bộ môn này giúp tôi xả stress rất nhiều. Đó cũng là lúc hiếm hoi tôi không phải suy nghĩ về âm nhạc. Nhờ đó, khi tôi bước vào công việc, mọi thứ cũng được cải thiện lên. Tôi cảm thấy cơ thể của tôi rất nhiều năng lượng, đủ sức để tham gia các hoạt động dù lịch trình từ sáng đến tối", Hoaprox tâm sự.

Đảm nhận cùng lúc hai vai trò producer và DJ, nghệ sĩ này tự nhận thấy bản thân không tách biệt hai vai trò này. "Tuy nhiên, khi tiếp xúc đủ lâu, tôi nghe được những nhận định rằng Hoaprox khi làm nhạc sẽ trầm tính hơn, còn đi diễn lại là nguồn năng lượng khác, trở thành con người khác hoàn toàn", producer sinh năm 1997 kể lại. 

Đảm nhận cùng lúc hai vai trò producer và DJ, nghệ sĩ này tự nhận thấy bản thân không tách biệt hai vai trò này. "Tuy nhiên, khi tiếp xúc đủ lâu, tôi nghe được những nhận định rằng Hoaprox khi làm nhạc sẽ trầm tính hơn, còn đi diễn lại là nguồn năng lượng khác, trở thành con người khác hoàn toàn", producer sinh năm 1997 kể lại. 

Hợp tác với K391 - một trong những nhân tố đình đám của làng nhạc điện tử thế giới - Hoaprox tự tin bản thân đã làm ra được một sản phẩm dễ nghe, bắt tai và có tiềm năng lan tỏa đến cả những fan không phải của dòng nhạc này.

Khi được nghe nhận định rằng "EDM đã chết ở Việt Nam", Hoaprox không đồng tình. Anh cho rằng dòng nhạc, văn hóa là thứ không thể chết. EDM chỉ đơn thuần đã qua trào lưu, và để lại những con người thực sự yêu mến dòng nhạc này. Hoaprox cũng khẳng định Việt Nam vẫn còn nhiều người làm thể loại nhạc này rất hay.

Khi được nghe nhận định rằng "EDM đã chết ở Việt Nam", Hoaprox không đồng tình. Anh cho rằng dòng nhạc, văn hóa là thứ không thể chết. EDM chỉ đơn thuần đã qua trào lưu, và để lại những con người thực sự yêu mến dòng nhạc này. Hoaprox cũng khẳng định Việt Nam vẫn còn nhiều người làm thể loại nhạc này rất hay.

Nhìn lại hành trình đã qua, Hoaprox cũng thể hiện sự tự tin và hướng về phía trước với những dự định lớn còn đang ấp ủ. Producer này sẽ có những màn kết hợp gây bất ngờ trong thời gian sắp tới, thậm chí là với những "huyền thoại" của âm nhạc thế giới. 

Nhìn lại hành trình đã qua, Hoaprox cũng thể hiện sự tự tin và hướng về phía trước với những dự định lớn còn đang ấp ủ. Producer này sẽ có những màn kết hợp gây bất ngờ trong thời gian sắp tới, thậm chí là với những "huyền thoại" của âm nhạc thế giới. 

Video: Hoaprox nói về việc "không biết nhạc lý có trở thành producer ?".

Nguồn: [Link nguồn]

Việc Hoaprox kết hợp với K-391, Nick Strand… được khán giả đánh giá là cú bắt tay lịch sử, giúp nhạc điện tử Việt vươn tầm thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Tân ([Tên nguồn])
Một ngày cùng Sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN