Miêu nữ sexy suýt chết khi quay cảnh nóng cùng "điệp viên 007" là ai?

Đây là sự cố khiến “miêu nữ” da màu gợi cảm không thể nào quên trong suốt sự nghiệp của mình.

Mới đây, tờ “The Independent” vừa đưa tin nữ diễn viên Halle Berry tiết lộ mình từng được diễn viên Pierce Brosnan cứu sống trên phim trường. Theo đó, trong thời gian thực hiện bộ phim “Die Another Day” - phần phim thứ 20 của thương hiệu 007 ra mắt năm 2002, Halle và tài tử Brosnan đã có cảnh quay nóng bỏng. Tuy nhiên cảnh quay này không diễn ra như ý muốn.

Vai diễn Jinx Johnson của Halle Berry trong "Die Another Day" đã cho cô một cảnh nóng "để đời"

Vai diễn Jinx Johnson của Halle Berry trong "Die Another Day" đã cho cô một cảnh nóng "để đời"

“Khi ấy, tôi đang ở giữa một cảnh quay với Pierce Brosnan trong “Die Another Day”. Theo kịch bản, tôi tìm cách quyến rũ James Bond bằng một quả vả. Thế nhưng quả vả đó làm tôi bị nghẹn.

Anh ấy đã phải vùng dậy và thực hiện thủ thuật cấp cứu dị vật đường thở. Cảnh tượng khi ấy không có chút gợi cảm nào, không, chính xác là chẳng có chút quyến rũ nào!” - Halle Berry kể.

"Miêu nữ" Halle còn hết lời khen ngợi đồng nghiệp: "Thật may vì anh ấy (Brosnan) đã ở đó. Anh ấy luôn luôn là một trong những người tôi yêu thích nhất”.

"Die Another Day" là phần phim cuối cùng mà tài tử Pierce Brosnan vào vai 007

"Die Another Day" là phần phim cuối cùng mà tài tử Pierce Brosnan vào vai 007

Trong “Die Another Day”, Halle Berry vào vai điệp viên Jinx Johnson. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của Rosamund Pike, Toby Stephens và Michael Madsen. Bộ phim cũng có sự tham gia của Madonna với tư cách khách mời và thể hiện ca khúc nhạc phim.

Trích đoạn phim “Die Another Day”

Halle Berry từng phải sống những ngày cơ cực trong khu nhà dành cho những người vô gia cư vào năm 1989. Khi đó, cô mới tới New York lập nghiệp. Cô bén duyên với nghề diễn vào năm 1991 với phim “Jungle Fever”.

Halle Berry là người phụ nữ da màu đầu tiên thắng giải Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc"

Halle Berry là người phụ nữ da màu đầu tiên thắng giải Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc"

11 năm sau, Halle Berry là người phụ nữ da màu đầu tiên thắng giải Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc" cho phim “Monster's Ball” (2001). Những năm 2000, Halle Berry là một trong những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của Halle chững lại. Cô đã 53 tuổi và sự nghiệp của cô khó có thể khởi sắc một lần nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa hậu đóng cảnh nóng quá táo bạo khiến bạn trai ghen tuông đòi chia tay

Trước khi ra mắt phim, nàng hậu tuyên bố bạn trai thông cảm nhưng sự thật không như mơ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN