Mai Tài Phến nói về cảnh tắm trong Sao Nhập Ngũ: "Lúc bắt đầu, tôi thấy không quen"

Mai Tài Phến cho biết sau chương trình Sao nhập ngũ 2024, dàn cast rất thân thiết và quan tâm cuộc sống hàng ngày của nhau.

Tham gia Sao nhập ngũ 2024, Mai Tài Phến được nhận xét là một trong những người có sức mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các thử thách. Ngoài ra trong chương trình, nam diễn viên còn lần đầu hé lộ mối quan hệ với gia đình, bật khóc khi nhắc về ba khiến khán giả đồng cảm. Trải qua 8 tập phát sóng, công chúng thấy được một khía cạnh khác của Mai Tài Phến, cởi mở và gần gũi hơn.

Mai Tài Phến nhận được nhiều phản ứng tích cực khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ.

Mai Tài Phến nhận được nhiều phản ứng tích cực khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ.

- Mai Tài Phến nghĩ gì khi khán giả nhận xét anh là người mạnh nhất dàn cast Sao nhập ngũ 2024?

Có lẽ những bình luận đó đến từ những người yêu thích tôi. Về thể lực, phần tay của tôi có thể mạnh nhưng chân thì không. Bởi vì ngày xưa tôi từng bị gãy chân một lần. Nếu nhìn kỹ thì ai trong dàn cast cũng có một thế mạnh riêng.

Tuấn Trần, Mono hay anh Hiếu (Xemesis),... khi đến sở trường thì đều rất mạnh. Huỳnh Lập là một người nhanh nhạy. Tuấn Trần thì rất tâm lý, năng nổ và kiên trì. Mono dễ thương và thông minh.

Mono là người khiến tôi bất ngờ nhất. Nhìn vào bạn, tôi thấy được sức trẻ, năng lượng và không nghĩ khỏe đến vậy. "Đừng bao giờ nhìn cuốn sách qua trang bìa" và Mono là minh chứng điển hình. Đâu ai nghĩ bạn biết võ, có sức khỏe, kiên trì,... mọi thứ đều làm được. Chúng ta nên sóng theo hướng tích cực và tràn đầy năng lượng của bạn ấy.

- Mai Tài Phến đã chuẩn bị những gì trước khi "nhập ngũ"?

Tham gia Sao nhập ngũ 2024 tôi chỉ nhận được một câu là: "Mùa này khác những mùa trước". Đặc biệt là có nhiều thử thách hơn nhưng không biết cụ thể như nào. Tôi chỉ biết cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Ngày xưa, lúc còn học trường Sân khấu - Điện ảnh, khi nhận một vai diễn tôi nhập tâm suy nghĩ đến nhân vật đó đến nỗi lái xe bị lạc đường luôn. Đây cũng là phương châm làm nghề của tôi. Đã nhận là sẵn sàng sống chết, dành hết tất cả mọi tâm huyết, sức lực và nghiêm túc với nó thì mới đạt được thành quả xứng đáng và không hối hận.

- Mai Tài Phến thân với ai nhất trong dàn cast?

Sau chương trình, cả 8 anh em trong dàn cast đều thân thiết, mọi người cùng tạo một nhóm để chat với nhau trên Facebook. Ngày nào cũng nói chuyện, nhắc và nhớ về những kỷ niệm. Đồng thời, mọi người cũng hỗ trợ, quan tâm nhau trong cả đời thường lẫn công việc. Ví dụ như đồng chí này bị cảm thì sẽ có người gửi một giỏ trái cây đến hay ai có dự án mới thì gửi hoa đến chúc mừng.

Nhưng Huỳnh Lập là người tôi thân nhất, sát cánh cùng với tôi trong chương trình. Tôi cảm nhận Lập là một người rất tuyệt vời, xuất sắc so với độ tuổi của bạn ấy.

Để có được điều này, tôi rất biết ơn chương trình đã tạo điều kiện để mọi người sau khi tham gia có được tình đồng chí. Đây là điều mà tôi quý và trân trọng.

Mai Tài Phến cho biết sau chương trình, dàn cast rất thân thiết và nói chuyện với nhau hàng ngày.

Mai Tài Phến cho biết sau chương trình, dàn cast rất thân thiết và nói chuyện với nhau hàng ngày.

- Mai Tài Phến gặp chấn thương khá nặng ở chân khi tham gia chương trình. Hiện tại tình hình sức khỏe anh như thế nào?

Tôi bị tràn dịch khớp gối. Sau chương trình tôi có chữa trị nhưng chưa hoàn toàn hồi phục. Đến hiện tại khi nghĩ lại ngày ấy tôi vẫn chưa quên được.

Lúc đó, tôi khiêng một thùng đạn khoảng 30-35kg. Nếu khiêng chậm thì không sao nhưng đang thi nên tôi phải khiêng với tốc độ nhanh, dẫn đến quá sức. Trước lúc đó tôi cũng đã chạy một quãng đường dài. Sang hôm sau, đầu gối sưng lên. Khi ấy đại đội trưởng cho tôi một băng bảo vệ gối. Nhờ có cái đó mà tôi mới vượt qua được những ngày sau. Đến giờ tôi vẫn còn giữ băng gối đó và đi đá banh vẫn xài. 

Hơn nữa, khi đang tham gia chương trình, tôi không thể nói rằng mình đau quá mà nghỉ hay nhờ người khác làm hộ được.

Mai Tài Phến chia sẻ về tình hình sức khỏe sau chấn thương ở Sao nhập ngũ.

- Anh nghĩ gì khi khán giả cho rằng những cảnh quay dàn cast tắm rửa trong chương trình là quá nhạy cảm?

Đó là ngày đầu tiên, 8 anh em quay từ sáng đến tối mệt rã rời, không để ý xung quanh muốn làm gì thì làm. Đến lúc vào tắm, tôi bắt đầu thấy không quen, vì từ trước đến giờ chỉ tắm một mình, chứ không tắm chung bao giờ.

Nhưng lúc đó nhìn qua thấy mọi người cởi đồ rồi tắm chung thoải mái quá, kèm theo mệt mỏi nữa nên tôi tắm luôn, chứ không nghĩ nhiều. Sau này nhìn lại, tôi thấy đó là điều thực tế. Mọi người trong quân đội đều như thế. 

Mai Tài Phến cho rằng những cảnh quay trong chương trình đều là thực tế.

- Trong Sao nhập ngũ, Mai Tài Phến có khóc khi nhắc về ba. Tại sao anh lại dâng trào cảm xúc như vậy?

Sau mười mấy năm, đây là lần thứ 2 tôi khóc. Tôi cũng không hiểu được tại sao lại bật khóc khi đối diện với một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản: "Bạn có điều gì trong quá khứ muốn làm lại?".

Nếu bình thường ở ngoài tôi nghĩ mình sẽ không khóc, chỉ buồn hoặc chạnh lòng một chút. Nhưng, vì lúc đó ở xung quanh tôi đều là những đồng chí đã thân thiết. Tôi có một quãng thời gian dài sống thiên về cảm xúc nên thời điểm này nó bộc lộ ra.

Mỗi người có một vách ngăn để mình giấu đi những chuyện tâm tư, cá nhân. Có người người họ muốn chia sẻ nhưng có nhiều người họ lại muốn ẩn đi. Song, nếu bạn tìm được một người biết, hiểu và sẵn sàng đón nhận điều bạn chia sẻ thì đó cực kỳ may mắn, quý nhất trong cuộc đời này. Đó được gọi là tình đồng chí, tri kỷ. 

- Khi xem lại cảnh quay này, anh cảm thấy như thế nào?

Thú thật, lúc tập này được phát sóng tôi không dám xem. Vì thấy ngại và đây cũng là chuyện cá nhân nên tôi không muốn chia sẻ. Tôi cũng không biết khi ba xem được sẽ cảm thấy như thế nào.

Tôi với ba ít gặp lắm, một năm gặp nhau chắc 1-2 lần. Tôi xa gia đình từ năm lớp 2. Tuy ít gặp nhưng tôi hiểu được ba mẹ là người như thế nào, tuyệt vời lắm. Có nhiều điều khi tôi lớn lên, trải qua rồi tôi mới hiểu được, mới có cảm xúc mà khóc như vậy. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời đến ba mẹ mình: “Con vẫn là con của ba mẹ, vẫn là một chàng trai xa nhà nhưng vẫn nhớ về ba mẹ”.

- Mối quan hệ hiện tại của anh và ba như thế nào?

Tôi với ba giờ vui vẻ bình thường. Dù mình có thân thiết nhưng nếu xa người đó khoảng 20 năm sau gặp lại thì cũng không thể hiểu nhau hoàn toàn, bởi chúng ta ở những môi trường, trải qua những sự kiện khác nhau. Tôi cũng vậy, xa nhà từ nhỏ đến lớn, không được có cơ hội ở bên, chăm sóc ba mẹ nhiều chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nghĩ đến điều này khiến tôi rất buồn, đôi khi cảm thấy mình tội lỗi. 

Bây giờ có nhiều người đang ở chung với gia đình nhưng không thích, muốn cuộc sống thoải mái hơn đi đi ra ngoài ở. Tôi nghĩ điều đó không sai. Nhưng là một người từng trải, xa nhà nhiều năm, tôi muốn khuyên mọi người là nếu mình có gia đình, được ở với gia đình thì hãy nên trân trọng. Đừng nghĩ lớn rồi hay có tiền rồi mới chăm sóc. Đôi khi chỉ cần rót cho mẹ một ly nước, phụ mẹ gấp quần áo cũng là báo hiếu cho ba mẹ rồi.

Mai Tài Phến nói về mối quan hệ hiện tại với ba.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự cố xảy ra tại lễ trao giải Hanteo Music Awards nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạch Huy ([Tên nguồn])
Mai Tài Phến Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN