Lý do Doãn Quốc Đam không muốn bị gọi là "tắc kè hoa", chấp nhận bị chê bai

Sự kiện: Doãn Quốc Đam

Nhiều khán giả chê giọng của Doãn Quốc Đam trong phim mới, nhưng anh đã lường trước sẽ có những phản ứng không như mình muốn.

Doãn Quốc Đam được nhận xét là nam diễn viên chăm đổi mới trong từng vai diễn trên truyền hình. Khán giả gọi anh là “vua vai phụ”, “nhẵn mặt” trên phim giờ vàng. Anh gọi vui đó là “năng nhặt chặt bị”, “do hoàn cảnh khó khăn”.

Doãn Quốc Đam thường xuyên đóng vai "vào tù ra tội" trên màn ảnh

Doãn Quốc Đam thường xuyên đóng vai "vào tù ra tội" trên màn ảnh

Vậy nhưng khán giả ai cũng hiểu đấy là niềm yêu nghề của Doãn Quốc Đam. Ngay từ khi bước chân vào nghề diễn, anh đã xác định không đi con đường vai chính. Hỏi lý do, anh nói: “Tôi không đẹp trai như Mạnh Trường, không khả ái như Hồng Đăng và cũng chẳng khí chất như Việt Anh. Vì thế, tôi sẵn sàng đi con đường mà cả 3 anh không đi. Tôi quyết định làm những vai ngắn nhưng hơi dị và quái một chút.

Các diễn viên khác có thể muốn xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trên màn ảnh nhưng tôi thì ngược lại. Những gì "khù khoằm", cái nào "khó" cứ đưa đây cho tôi. Tôi xác định con đường đóng vai phụ là hợp nhất với mình, không tranh giành với ai”.

Doãn Quốc Đam thích đóng vai phụ nhiều hơn vai chính

Doãn Quốc Đam thích đóng vai phụ nhiều hơn vai chính

Anh còn lý giải khi diễn vai phụ sẽ giúp anh có thời gian nghỉ ngơi giữa các phân cảnh để từ đó có thể nghĩ tiếp đoạn sau sẽ phải diễn gì. Nhưng nếu đóng vai chính, phải diễn từ sáng đến tối, cường độ làm việc quá cao sẽ khiến anh dễ bị rơi vào trạng thái bí ý tưởng. “Một lý do nữa là làm vai chính không được chơi (cười). Đi làm phải như đi chơi ấy!”, nam diễn viên hài hước chia sẻ.

Anh thừa nhận cũng mong kiếm được nhiều tiền từ chính nghề diễn dù biết nếu đóng vai chính, cơ hội sẽ có nhiều hơn. Anh tự thấy nhiều khi bản thân ích kỷ chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê mà không lo được cho gia đình, muốn được thoải mái sáng tạo khi đóng vai phụ thay vì làm những vai chính mờ nhạt. Vậy nhưng khi cầm kịch bản, anh lại không thể “thấm” được, nên cái ý nghĩ ai bảo diễn dở cũng được, miễn là được đóng vai chính có tiền, đã nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí của anh.

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Mến ở "Làng trong phố"

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Mến ở "Làng trong phố"

Nhiều khán giả gọi Doãn Quốc Đam là “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt, “truyền nhân” của Việt Anh ở những vai vào tù ra tội, tới mức hễ anh có mặt trong một dự án phim nào, người ta sẽ ngay lập tức hỏi: “Lần này có vào tù không?”. Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ anh nhận danh xưng “truyền nhân” đó vì anh thích phản ánh những nhân vật cá tính và trải qua những tiêu cực rồi trả giá.

“Nhưng tắc kè hoa thì tôi không dám nhận. Bởi tôi tự thấy mình làm chưa đủ và còn muốn làm tốt hơn nữa. Tôi không bằng lòng hay nghĩ mình giỏi”, nam diễn viên bộc bạch.

Thậm chí anh còn thú nhận điều bất ngờ: “Tôi muốn được trở lại cảm giác không ai biết mình là ai để mình không bị để ý. Tất nhiên, tôi vẫn chưa là gì để được để ý quá nhưng cũng có một chút mất tự do”. Nhiều khi anh muốn có cảm giác được lê la vỉa hè, ra đường buổi tối đêm rồi uống một vài lon bia, ngắm đường phố Hà Nội, nhưng như vậy sẽ có người nhận ra rồi khiến anh không còn tự nhiên.

Anh không ngại cạo trọc đầu vì vai Mến ở "Phố trong làng"

Anh không ngại cạo trọc đầu vì vai Mến ở "Phố trong làng"

Khác với nhiều diễn viên, Doãn Quốc Đam không thích vai chính nhưng anh luôn muốn tạo nét mới mẻ, tìm tòi cho từng vai diễn một điểm mới để thu hút khán giả. Sự nghiệp diễn xuất của anh đa dạng trong nhiều tuýp nhân vật, từ chiến sĩ công an đến "Chí Phèo hiện đại". Anh không ngại cạo đầu vì vai diễn, bịt mắt một bên làm nhân vật chột mắt, đi thọt chân, làm mắt có tật… để vai diễn của mình có dấu ấn riêng. Gần đây nhất, anh học cách nói giọng khàn của một người uống nhiều rượu để hóa thân vào vai Mến của Làng trong phố.

Khán giả chê giọng khàn của Doãn Quốc Đam ở "Làng trong phố"

Khán giả chê giọng khàn của Doãn Quốc Đam ở "Làng trong phố"

Nhiều khán giả chê giọng của Doãn Quốc Đam trong phim này vì “Khó nghe”, “Nghe rất mệt”. Nhưng anh đã lường trước sẽ có những phản ứng không như mình muốn.

Trong sự kiện họp báo ra mắt phim Làng trong phố, Doãn Quốc Đam đã chia sẻ: “Thực ra tôi cũng rất sợ vì cũng giống như trước đây khi đóng ‘Đấu trí’, khán giả xem thì có người thích nhưng đa số lúc mới xem chưa quen là không thích. Sẽ có những phản ứng mạnh hơn. Có thể sẽ không đồng tình. Từ việc xử lý giọng, tôi cũng rất sợ khán giả không nghe được tiếng. Bây giờ thời đại 4.0, mọi người xem trên tivi ít nhưng xem trên app, điện thoại rất nhiều. Nếu xem bằng điện thoại, việc nghe được rõ là điều hơi khó khăn. Thôi, cũng như ‘Đấu trí’ thôi, tôi cũng cứ tiếp tục, cứ “gạch đá” vào đây, tôi nhận hết. Mình phải thử, sai cũng được. Miễn là mình biết cái sai ở đâu thì lần sau mình sửa nó”.

Anh cũng lý giải vì sao Mến lại có giọng khàn như vậy ở phần 2 của “Phố trong làng”. "Khi gia đình Mến có cháu thứ 2, Thương không may bị sảy. Mến quá yêu thương gia đình của mình, vì đau khổ nên tìm đến rượu để giải sầu và uống quá nhiều, rồi có một trận ốm thập tử nhất sinh. Sau trận ốm đó, anh ta bị giọng như vậy", anh cho hay. Doãn Quốc Đam nói anh tình cờ gặp một người dân trong bối cảnh gần đoàn phim có giọng khàn như vậy nên đã nảy sinh ý tưởng đem chi tiết giọng nói này vào nhân vật Mến.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật đằng sau con số 67.000 khán giả đi xem concert BLACKPINK ở Hà Nội

"Có lẽ làng giải trí Việt phải học điều này nhiều nhất. Bởi tư duy của chúng ta vẫn rất manh mún, ngắn hạn để nghĩ đến những điều xa như làng giải trí Hàn Quốc",...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Doãn Quốc Đam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN