Khi Bích Phương 'lạc' mất chính mình

Ca khúc "Nâng chén tiêu sầu" mới phát hành của Bích Phương nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Sau 2 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Bích Phương chính thức trở lại với ca khúc Nâng chén tiêu sầu vào đúng 0 giờ ngày 8/3. Sản phẩm đánh giá lần hợp tác của nữ ca sĩ với bộ đôi tạo hit Tăng Duy Tân và Drum7.

Sự kỳ vọng đến từ khán giả dành cho Bích Phương

Chia sẻ về sản phẩm mới, Bích Phương cho biết: "Trong lần trở lại này, tôi muốn đưa chân dung của mình và ‘đứa trẻ’ bên trong mình ra ngoài. Tôi cảm giác mình đã trưởng thành, độc lập, tự tin và hiểu được sức mạnh của sự nữ tính bên trong mình. Mỗi nữ nghệ sĩ đều có thông điệp riêng về nữ tính và nữ quyền qua âm nhạc của họ. Tôi cũng có góc nhìn của mình về tính nữ và sức mạnh của nó.

Tôi nhìn nhận yếu đuối cũng là một sức mạnh của phụ nữ. Sự yếu đuối, bánh bèo cũng có nét đẹp và sức mạnh riêng. Đây là những gì tôi tích lũy được trong quá trình nghỉ ngơi, quan sát thị trường, cuộc sống và bản thân. Tôi đã khám phá, tìm tòi mọi khía cạnh bên trong mình để xác định sức mạnh của tính nữ, nữ quyền bằng khái niệm riêng của mình và đúng nhất với mình". 

Bích Phương trở lại với Nâng chén tiêu sầu sau 2 năm vắng bóng.

Sau 9 giờ phát hành, MV Nâng chén tiêu sầu đã vượt mốc 1 triệu lượt xem và đang đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành của nền tảng YouTube. MV ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực về cảnh quay lẫn câu chuyện, hành động, màu sắc hình ảnh.

"Ai cũng nghĩ tôi đã làm nghề 10 năm, không có gì quá mới với Bích Phương nữa. Nhưng khi tôi tự làm mọi thứ một mình, tôi vẫn thấy rất bỡ ngỡ và đôi lúc khó khăn. Tôi cảm thấy may mắn khi tìm được những cộng sự phù hợp", Bích Phương chia sẻ thêm. 

Ca khúc mới của Bích Phương vừa ra mắt đã vào top thịnh hành.

Ca khúc mới của Bích Phương vừa ra mắt đã vào top thịnh hành.

"Bích Phương không còn là trend - setter"

Bên cạnh những lời khen ngợi, Nâng chén tiêu sầu cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng bài hát mang đậm "một màu" của Tăng Duy Tân, ví như phần 2 của ca khúc Cắt đôi nỗi sầu được nam ca sĩ ra mắt trước đó.

Khán giả M.L bình luận: "Thật sự rất mong chờ sự trở lại của Bích Phương sau hai năm vắng bóng nhưng lại khá thất vọng. Đoạn điệp khúc cứ như được 'xào nấu' lại từ những bài hát trước đó của Tăng Duy Tân, chủ yếu chỉ để viral trên TikTok hoặc có những trào lưu vũ đạo. Cảm xúc khi nghe xong khá hụt hẫng, thiếu chỉn chu".

"Với danh tiếng và tài năng của Bích Phương, khán giả có quyền chờ đợi một sản phẩm âm nhạc chỉn chu hơn Nâng chén tiêu sầu. Biết rằng nghệ sĩ phải luôn làm mới mình, nhưng mong rằng đừng chạy theo trào lưu để đánh mất đi màu sắc vốn có trong lòng khán giả", tài khoản V.N bình luận.

Một số bình luận của khán giả khác như: "Nghe như Cắt đôi nỗi sầu và Cung trăng kết hợp lại", "nghe là biết ai làm nhạc luôn", "một màu quá nên nghe chán, không có đặc sắc", "nghe cứ như nhạc TikTok được remix lại để nhảy", "hơi thất vọng với đoạn điệp khúc", "mới Bích Phương nhưng cũ Tăng Duy Tân",...

Khán giả nhận xét sản phẩm mới của Bích Phương như nhạc TikTok.

Khán giả nhận xét sản phẩm mới của Bích Phương như nhạc TikTok.

Chia sẻ với chúng tôi, một producer cho biết: "Tôi nghĩ Phương đang cố gắng tận dụng nhạc như này để đẩy trend, tạo đà cho sự trở lại. Tôi không thấy ca khúc này có gì đặc biệt, nếu không muốn nói rằng nghe đều đều và đợi đoạn drop đúng công thức của Tăng Duy Tân.

Tôi rất tiếc khi thấy Phương không còn tạo được trend, thay vào đó là phải chạy theo xu hướng âm nhạc để viral TikTok. Nhưng tôi tin chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, kiểu nhạc như vậy sẽ khiến khán giả chán thôi".

Nguồn: [Link nguồn]

Sao nam này là người gốc Đài Loan (Trung Quốc), từng tham gia nhiều dự án nghệ thuật tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Loan ([Tên nguồn])
Bích Phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN