Tập cuối "Về nhà đi con" kết thúc viên mãn nhưng vẫn gây tranh cãi

Sự kiện: Về nhà đi con

Bộ phim "vàng" của màn ảnh nhỏ Việt Nam khép lại sau 85 tập, để lại nhiều cảm xúc với khán giả.

Tập cuối của bộ phim truyền hình Về nhà đi con khép lại vào tối 12/8. Sau 85 tập phim, tác phẩm truyền hình đã lấy nước mắt của rất nhiều khán giả về một câu chuyện gia đình cảm động với tình yêu thương. Phim kết lại với một cái kết hạnh phúc viên tròn cho các nhân vật chính.

Hình ảnh trong tập cuối Về nhà đi con

Hình ảnh trong tập cuối Về nhà đi con

3 chị em Huệ, Thư và Dương đều đón nhận hạnh phúc. Thư nhận lời cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào và giản dị của Vũ khi anh quỳ gối, cầm trên tay bó hoa tự hái và đặt vào tay Thư chiếc nhẫn. Cả hai đến xin phép gia đình hai bên để làm lại từ đầu. Ông Luật vui mừng khi thấy hai con lại về bên nhau nhưng nhắc phải thực hiện các thủ tục như thông thường dù không tổ chức đám cưới. Khi tới xin phép ông thông gia, gia đình ông Luật vui mừng báo cáo về chuyện Vũ - Thư. Trong không khí vui vẻ đó, Quốc cũng có mặt. Huệ đón nhận tình cảm Quốc dành cho cô. Trong khi Dương chủ động ôm cậu bạn thân là Bảo và diện chiếc váy trắng xinh đẹp để đi tiễn người bạn lên đường du học.

Phần cuối khép lại bằng ký ức về những khoảnh khắc đẹp nhất, xúc động nhất trong phim thông qua lời tự sự của cô em út Dương. Những sóng gió, cả sự sai lầm lẫn niềm hạnh phúc đều đong đầy trong trái tim của người con bởi dù vấp ngã thì luôn có bố ở bên để đón các con trong tình yêu thương.

Vũ cầu hôn Thư thành công

Vũ cầu hôn Thư thành công

Trên fanpage phim, khán giả bày tỏ cảm xúc khi bộ phim khép lại. Đó là sự tiếc nuối vì không còn được ngóng chờ mỗi tập phim Về nhà đi con tiếp nữa. Những bình luận chúc mừng thành công của bộ phim được gửi tới thông qua fanpage.

Bạn Linh Linh viết: "Tuyệt vời. Từ tập 1 đến tập cuối vẫn lấy nước mắt khán giả. Chúc mừng thành công rực rỡ của tác phẩm tuyệt vời mang tên Về Nhà Đi Con".

Cảm xúc của bạn Nguyễn Thu Hương cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều khán giả: "Sẽ luôn nhớ mãi phim Về Nhà Đi Con. Một cái kết tuyệt vời như khán giả mong đợi".

Bạn Lương Huệ nói hộ nỗi lòng các fan ruột: "Ước gì đạo diễn cho thêm 20 tập nữa nhỉ, thấy quen mỗi tối ngóng phim rồi mai lại không được xem rồi nhớ phim, nhớ các nhân vật thật sự".

Hình ảnh ông Sơn bên các con luôn in dấu trong chủ đề phim

Hình ảnh ông Sơn bên các con luôn in dấu trong chủ đề phim

Bên cạnh đó khán giả vẫn cảm thấy "chưa thỏa mãn" với tập cuối của phim. Bạn Nơ Na chia sẻ chút tiếc nuối: "Không thấy Nhã, không thấy Dũng và Linh, không thấy cô Hạnh.. thấy thiếu kiểu gì, chưa mãn nguyện lắm".

Những nhân vật quan trọng như Dũng, Linh, cô Hạnh đều không xuất hiện. Dũng chỉ được nhắc đến khi là cầu nối đưa Thư đến với Vũ. Câu chuyện giữa ông Sơn và cô Hạnh bán hoa cũng là một dấu hỏi với khán giả. Ngay cả "tiểu tam" Nhã cũng khiến người xem tò mò về kết cục nhưng lại không được nhắc đến. Trên Facebook cá nhân, một số bình luận cho rằng tập cuối có "quá nhiều quảng cáo" đã làm giảm đi cảm xúc háo hức của người xem.

Bộ phim Về nhà đi con đã khép lại sau hơn 4 tháng. Mỗi tập phim đều để lại cảm xúc khó quên trong lòng khán giả, để mỗi tối đều háo hức được bật tivi lên xem phim. Vẫn còn đó 4 tập ngoại truyện của Về nhà đi con, được đạo diễn và các diễn viên hoàn thành như một lời cám ơn tri ân tới tấm tình khán giả đã dành cho đoàn phim. Dù vẫn còn tiếc nuối nhưng phim đã thực sự thành công hơn mong đợi, để phim Việt lại có cơ hội được sống và thắp sáng niềm tin trong khán giả nước nhà.

'Về nhà đi con' thu gần 200 tỷ đồng tiền quảng cáo gây ‘choáng’

Con số gần 200 tỷ đồng tiền quảng cáo cho 85 tập phim “Về nhà đi con” mà nhiều người ước tính gây bất ngờ cho khán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Về nhà đi con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN