Hiện tượng “Thách thức danh hài” tiết lộ mức thu nhập “sốc” từ YouTube

Lý do người đẹp xứ Thanh từ chối nhận quảng cáo 30 triệu cho 5 phút khiến người hâm mộ bất ngờ.

Lê Thị Dần tham gia “Thách thức danh hài” năm 2015 và bất ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Từ một người phụ nữ dân tộc Thái với công việc tay chân ở miền quê Thanh Hóa, Lê Thị Dần bỗng trở thành một ngôi sao nhận được sự săn đón của nhiều bầu show, sự yêu mến của hàng nghìn khán giả trên khắp cả nước.

Mới đây, Lê Thị Dần chia sẻ với chúng tôi câu chuyện làm từ thiện hộ. Chị cho biết sẽ tranh thủ hoàn tất 3 chuyến từ thiện trong những ngày giáp Tết để người dân khó khăn có một cái Tết vui.

Hiện tượng “Thách thức danh hài” tiết lộ mức thu nhập “sốc” từ YouTube - 1

Lê Thị Dần có nhan sắc trẻ hơn tuổi thật

Bên cạnh việc làm từ thiện, chị có nhận nhiều show diễn trong thời gian này không?

- Tôi nhận được nhiều lời mời show ở Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh… và một lời mời quay phim hài Tết ở Hà Nội. Tất cả tôi đều từ chối. Một phần vì quá xa, hơn nữa dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Lỡ đi về bị lây nhiễm, nhà giăng dây thế là mất luôn Tết (cười). Tôi chỉ nhận hai show của người quen, vì người quen không đi thì không được. Thay vào đó, tôi ở nhà bán hàng và làm YouTube.

Việc nghệ sĩ bán hàng online thường bị nhiều ý kiến trái chiều, chị không sợ điều đó?

- Tôi chỉ bán những thứ mình làm và nhìn thấy từng công đoạn ra thành phẩm như kẹo nhãn và măng khô. Ở đất măng thì không bao giờ có chuyện măng ngâm hóa chất tẩy trắng. Về kẹo nhãn, tôi thuê người làm tại nhà. Thế nên tôi không sợ người ta nói gì về mình. Tôi làm bằng cái tâm, người thật việc thật nên tôi không ngại điều gì. Thật ra, có nhiều người, nhiều công ty mời tôi quảng cáo hay làm đại sứ thương hiệu. Tôi luôn tìm hiểu kỹ món hàng đó là hàng gì. Nếu là mỹ phẩm hay thuốc tăng cân, giảm cân thì tôi không bao giờ nhận. Tôi giữ nguyên tắc này từ khi bắt đầu nổi tiếng. Tôi tự nhủ với mình, nghèo thì nghèo sẵn rồi. Tôi không bao giờ thấy mình nổi tiếng mà kiếm tiền bằng những quảng cáo đó.

Vì đâu chị đặt ra nguyên tắc này?

- Mỹ phẩm có thể hợp với người này nhưng lại không hợp với người khác. Bên cạnh đó, nó có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con người. Có một hãng mỹ phẩm mời tôi quảng cáo, 5 phút thôi là tôi được 30 triệu đồng nhưng tôi không nhận. Tôi sinh năm 1974, cái tuổi mà người ta nói là cao số đó, nhưng trong quá trình làm nghề, tôi được lộc trời cho, được khán giả yêu thương nên tôi sẽ không bao giờ để chuyện gì ảnh hưởng đến niềm tin khán giả dành cho mình. Tôi không tham đâu. Có khán giả thì mới có tôi của ngày hôm nay. Hơn nữa, tôi bán hàng có lãi và làm YouTube cũng có lương mà.

Hiện tượng “Thách thức danh hài” tiết lộ mức thu nhập “sốc” từ YouTube - 2

Lê Thị Dần lần đầu tiết lộ về mức thu nhập khủng từ YouTube

Chị nói làm YouTube có lương, vậy con số cụ thể là bao nhiêu?

- Mấy ngày này, tôi không đăng tải gì trên YouTube vì bận quá. Còn lúc trước tôi có thời gian làm video thì một tháng thu nhập của tôi tầm 60-70 triệu đồng. Hiện tại, tôi sẽ tập trung hoàn thành 3 chuyến từ thiện, sau đó tôi sẽ tập trung làm YouTube, nghĩ kịch bản, quay vài tiểu phẩm đăng lên cho khán giả thưởng thức.

Tuy nhiên, tôi bất lợi ở một điều đó là không tìm được diễn viên. Ở quê tôi không có, mà giờ vướng dịch nên không mời diễn viên nơi khác về được. Tôi cứ tự viết kịch bản, tự làm các công đoạn, không có ai hỗ trợ cho mình. May mắn là tôi không cần phải thuê ê-kíp. Ê-kíp của tôi là chồng tôi đó.

Chị đầu tư cho ông xã đi học chuyên nghiệp?

- Không, chồng tôi không đi học. Anh ấy mày mò trên mạng và tự làm thôi.

Chị có nghĩ đến việc làm một tiểu phẩm để cả gia đình cùng diễn chung không?

- Tôi đang tính là năm nay thực hiện nhưng chưa có thời gian rảnh để bắt tay làm. Con cái giờ cũng lớn hết rồi. Con gái thứ hai của tôi có khiếu lắm, không cần phải tập, mẹ chỉ cần nói sơ sơ là bắt nhịp được ngay. Nhưng bé lớn rồi lại biết ngại, không chịu quay chung với mẹ nữa.

Thời gian gần đây, chị ra nhiều MV ca nhạc đăng tải trên YouTube. Chị đang chuyển hướng từ diễn viên hài sang ca sĩ chuyên nghiệp? 

- Không đâu. Vì muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp là tôi phải đi học đàng hoàng. Tôi nói thật, cho đến giờ tôi còn chưa biết nốt nhạc là gì. Tôi chỉ hát theo niềm đam mê thôi, sao dám làm ca sĩ được? Khán giả yêu quý gọi như vậy chứ tôi không dám nhận đâu.

Hiện tượng “Thách thức danh hài” tiết lộ mức thu nhập “sốc” từ YouTube - 3

Lê Thị Dần và ông xã luôn đồng hành với nhau

Gia đình chị đã chuẩn bị thế nào cho dịp Tết Nguyên đán?

- Tôi chưa làm gì cả. Bây giờ nhà cửa còn bề bộn lắm, chất đầy kẹo nhãn. Một ngày tôi ra mẻ khoảng 65 – 70kg kẹo nhãn mà làm không kịp bán. Thời gian này tôi chỉ nhận những đơn của công ty mua tặng quà Tết công nhân chứ không nhận đơn lẻ nữa.

Nhìn lại một năm vừa qua, chị thấy bản thân chị được gì và mất gì?

- Tôi được nhiều chứ. Tôi cũng không thấy mình mất gì cả. Nhiều người cứ nghĩ rằng tôi nổi tiếng, tôi đi diễn nhiều thì tôi sẽ mất hạnh phúc gia đình. Nhưng không, tôi không như thế. Ông xã tôi tâm lý vô cùng. Anh biết tôi là người công chúng, khi giao lưu với khán giả hay trình diễn trên sân khấu không tránh khỏi việc tiếp xúc gần như khoác vai hay hôn má. Ông xã ghen nhưng anh hiểu và thông cảm. Bên cạnh đó, tôi cũng tạo niềm tin cho ông xã. Đi đâu, làm gì, tôi cũng muốn đi cùng anh. Kể cả đi quay phim hay lưu diễn nước ngoài, vợ chồng tôi cũng không xa nhau. Tôi hạnh phúc hơn, tôi sướng hơn, nhiều người yêu quý hơn, thu nhập cũng tăng lên, tôi thật sự không thấy mình mất gì cả.

Chị có dự định gì trong năm mới? Chị sẽ xây lại nhà chứ?

- Có chứ. Nhà tôi nhỏ và bề bộn quá, tôi hay ví là như “chuồng heo”. Tôi có dành dụm mua được một miếng đất rộng và năm nay gia đình tôi sẽ xây nhà mới. Ước mơ của tôi là có một căn nhà khang trang, rộng lớn để đón khách tới chơi. Khán giả yêu quý nên thường xuyên ghé thăm. Tiếp khách như vậy, tôi thấy ngại lắm nên tôi phải xây nhà thôi. Tôi cũng muốn có một sân vườn rộng để trồng hoa nữa.

Lê Thị Dần xin chúc quý báo và quý khán giả một năm mới vui vẻ và bình an!

Nguồn: [Link nguồn]

Lê Thị Dần ”lên hương” sau ”Thách thức danh hài”: Cát-xê 1 show bằng cả tháng làm việc ngày trước

5 năm sau khi nổi tiếng từ chương trình “Thách thức danh hài”, cuộc sống của "cô gái trăm triệu" Lê Thị Dần có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Thách thức danh hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN