Giữ vai trò Đại sứ Du lịch, đạo diễn phim Kong đã làm được gì?

Trước khi đạo diễn “Kong: Skull Island” được bổ nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, đã có nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn.

Vừa qua, thông tin đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bị tấn công khi đến quán bar cùng nhiều bạn bè người Việt gây xôn xao dư luận. Trong khi cơ quan công an đang tích cực điều tra thì đạo diễn phim “Kong: Skull Island” - Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 đã hủy bỏ một số hoạt động quảng bá du lịch để điều trị thương

Lịch trình quảng bá du lịch bị hủy

Thông tin từ Công an TPHCM, theo điều tra ban đầu, hơn 2h ngày 9/9, một nhóm người đã xô xát trong bar XOXO và đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sau cú va chạm bị chảy máu khá nhiều, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp (quận 1, TPHCM). Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam khẳng định mình không liên quan đến hai nhóm ẩu đả và “bị đánh oan”.

Giữ vai trò Đại sứ Du lịch, đạo diễn phim Kong đã làm được gì? - 1

Hiện tại, Đại sứ Du lịch Việt Nam vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Được biết, ngoài đạo diễn phim “Kong: Skull Island” còn có khoảng 10 người khách lui tới quán hôm đó cũng phải nhập viện. Vì tình hình sức khỏe, Jordan Vogt-Roberts đã phải hủy bỏ lịch trình quảng bá du lịch Việt Nam tại Nhật Bản từ ngày 15/9 và từ chối vị trí khách mời của đạo diễn Danny Đỗ trong buổi ra mắt “Chí Phèo ngoại truyện” vào tối 12/9.

Đạo diễn “Kong: Skull Island” mong cơ quan chức năng sẽ tìm ra nhóm người hành hung trong quán bar để bảo vệ hình ảnh du lịch Việt Nam với du khách. Ngoài ra, anh cũng hi vọng sự việc không xuất hiện trên báo chí quốc tế để giữ hình ảnh Việt Nam.

Trước câu hỏi về việc đánh giá, nhìn nhận đạo diễn người Mỹ trong vai trò là Đại sứ Du lịch, phía Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh, trong thời gian qua, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tích cực tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam. Cụ thể, Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 đã mời các đạo diễn nổi tiếng Hollywood sang khảo sát thị trường điện ảnh Việt, giới thiệu các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam cho các nhà quay phim trên thế giới, quay video clip giới thiệu du lịch Việt Nam.

Cách đây ít ngày, đạo diễn “Kong: Skull Island” còn tham dự Triển lãm du lịch Quốc tế tại TPHCM (ITE), giữ vai trò khách mời trao giải thưởng một hạng mục của VTV Awards 2017, sau đó Jordan còn đến Nhật quảng bá gian hàng Việt Nam rồi mới về Mỹ. Tất cả đều là chi phí tự túc do anh bỏ tiền túi tham gia. Tuy nhiên, với tai nạn bất ngờ, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đang chờ được bác sĩ cho phép mới xuất cảnh về nước. Vị đạo diễn này kỳ vọng, sau khi điều trị có thể tiếp tục dồn tâm huyết các công việc trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam.

Rắc rối từ đâu?

Sau tiếng tăm của bộ phim “Kong: Skull Island”, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts trong thời gian giữ vai trò Đại sứ Du lịch tại Việt Nam đã vướng vào không ít rắc rối, ồn ào. Chính anh cũng thừa nhận: “Trước khi đến Việt Nam làm việc, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp phải những trường hợp “dở khóc dở cười” như vậy”.

Thời gian gần đây, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thường xuyên bị tung hình ảnh xuất hiện bên nhiều người đẹp tại các sự kiện lớn nhỏ. Điều này làm dấy lên không ít tin đồn thiếu tích cực. Trong buổi gặp gỡ với báo chí vào tối 8/8, Jordan đã lên tiếng phủ nhận mọi ồn ào và khẳng định mình đến Việt Nam vì công việc, vì sứ mệnh của vai trò Đại sứ Du lịch chứ không phải hẹn hò, tìm kiếm bạn gái như nhiều người đồn đoán.

Giữ vai trò Đại sứ Du lịch, đạo diễn phim Kong đã làm được gì? - 2

“Tôi đã tạm gác lại sự nghiệp của mình ở Hollywood, tạm gác lại cơ hội kiếm tiền để đến Việt Nam làm việc, vì tôi yêu không gian nơi này và muốn làm nhiều điều hơn nữa cho đất nước hình chữ S. Tôi muốn thành lập quỹ học bổng, quỹ từ thiện và mở thêm nhiều hệ thống giáo dục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi ngày, tôi đều dành hàng giờ đồng hồ ghé thăm các trường đại học, gặp gỡ các bạn sinh viên để chia sẻ những điều mà mình muốn thực hiện. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên trao đổi với các cấp quản lý ở Việt Nam để lên kế hoạch quay hình và thực hiện dự án, gặp gỡ những nhà làm phim trong nước để hỗ trợ họ. Nhưng cuối cùng, người ta chỉ nhắc tới tôi qua những tin đồn tình cảm, qua loạt ảnh mà họ chụp tôi với nhiều cô gái…”, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts nói.

Ngoài hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts còn gây quỹ học bổng mang tên mình, khuyến khích những người trẻ theo đuổi con đường điện ảnh với nguồn quỹ khoảng 1 triệu USD được đóng góp từ cá nhân mình và các Mạnh thường quân.

Trước khi đạo diễn “Kong: Skull Island” được bổ nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, đã có nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn, liệu ông có đủ sức quảng bá cho ngành du lịch? Và trước đạo diễn này, Việt Nam từng có không ít Đại sứ Du lịch là những ngôi sao nổi tiếng nhưng hiệu quả vẫn còn là câu chuyện đang bỏ ngỏ.

Phát biểu về vai trò quảng bá du lịch đặt trên vai các Đại sứ Du lịch, lãnh đạo một công ty du lịch có tiếng tại Việt Nam từng thẳng thắn cho rằng, mọi người từ trước đến nay có phần đặt hy vọng quá lớn vào các Đại sứ Du lịch, mong họ phải làm được nhiều thứ cho du lịch Việt Nam song nhận được kết quả không như mong đợi.

Trường hợp của đạo diễn phim “Kong: Skull Island” cũng không ngoại lệ, đừng nghĩ ai cũng sẽ phấn khích đến Việt Nam du lịch vì tiếng tăm của bộ phim mà hiệu quả quảng bá du lịch chủ yếu vẫn ở chiến lược của ngành, trong đó hình ảnh, hoạt động của Đại sứ.

Đạo diễn phim Kong bị đánh ở quán bar, Bộ Văn hóa gửi công văn hỏa tốc

Đại sứ du lịch Việt Nam bị hành hung trong một quán bar ở TP.HCM, đang nhập viện điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam (Gia đình & xã hội)
Kong: Skull Island gây sốt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN