Đời thực bất ngờ của thủ lĩnh Tống Giang khiến 107 vị anh hùng Lương Sơn Bạc phải quy phục

Nổi danh từ sau vai diễn Tống Giang - thủ lĩnh Lương Sơn Bạc, để có được thành công như hôm nay, Lý Tuyết Kiện phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Bộ phim truyền hình Thủy hử chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thi Nại Am, kể về số phận 108 vị anh hùng quy tụ trên Lương Sơn Bạc để nổi dậy chống lại triều đình nhà Tống. Bộ phim gây sốt nhờ nội dung hấp dẫn, đầu tư kỹ lưỡng cùng dàn diễn viên tài ba, giàu thực lực. Sau hơn 20 năm lên sóng, các diễn viên trong phim đã có nhiều thay đổi, người tiếp tục thăng hoa với sự nghiệp diễn xuất, nhưng có người lại chuyển hướng sang công việc khác, thậm chí có người qua đời vì bạo bệnh.

Tuyến bài: Các anh hùng Lương Sơn Bạc giờ ra sao? sẽ giới thiệu với độc giả cuộc sống hiện tại của những diễn viên từng làm mưa làm gió trong tác phẩm truyền hình kinh điển này.

"Bậc thầy diễn xuất" của làng điện ảnh Hoa ngữ

Khi nhắc tới đại danh tác Thủy Hử, ấn tượng đầu tiên với công chúng là người cầm quân Tống Giang. Là thủ lĩnh của các vị hảo hán Lương Sơn Bạc, Tống Giang có lòng nhân ái, hay giúp đỡ mọi người, lại đa mưu túc trí nên được nhiều người nể phục. Khi Lý Tuyết Kiện đảm nhận vai diễn này, từng có không ít độc giả băn khoăn, bởi Tống Giang là nhân vật có nội tâm khá phức tạp, đôi khi hèn yếu nhu nhược nhưng đôi khi lại ra tay khá tàn nhẫn.

Không phụ kỳ vọng của khán giả, từ ánh mắt, tới dáng đi, biểu cảm của Lý Tuyết Kiện khiến công chúng tâm phục khẩu phục. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, nếu không phải là Lý Tuyết Kiện, thì sẽ không có Tống Giang.

Trích đoạn Tống Giang lên làm thủ lĩnh Lương Sơn Bạc

Lý Tuyết Kiện sinh năm 1954 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Từ năm 11 tuổi, ông đã theo học lớp diễn xuất, sau khi nhập ngũ liền được chọn vào đoàn nghệ thuật quân đội, và sau đó chính thức đi theo con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Lý Tuyết Kiện đã tham gia hàng trăm bộ phim với các thể loại vai diễn khác nhau, nhưng vai diễn Tống Giang trong tác phẩm Thủy Hử đã để lại cho khán giả ấn tượng sâu sắc nhất. 

Tống Giang trở thành vai diễn để đời của Lý Tuyết Kiện

Tống Giang trở thành vai diễn để đời của Lý Tuyết Kiện

Các vai diễn khác của Lý Tuyết Kiện cũng được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, ông được xếp vào hàng “bậc thầy diễn xuất”. Nam diễn viên từng nhận nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá trong và ngoài nước.

Để có được những thành công đó, Lý Tuyết Kiện đã phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Ông từng về vùng nông thôn, sống cùng một gia đình nông dân trong 1 năm, hoặc chỉ uống canh rau trong 1 tháng để giảm cân cho phù hợp với tạo hình nhân vật.

Ông luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và lòng yêu nghề kính nghiệp

Ông luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và lòng yêu nghề kính nghiệp

Mặc dù nhận được nhiều lời khen có cánh về khả năng diễn xuất và lòng yêu nghề kính nghiệp, nhưng Lý Tuyết Kiện không ngừng làm mới vai diễn và luôn nghiêm khắc tự kiểm điểm lại bản thân sau mỗi bộ phim. Ông từng cảm thấy xấu hổ và dằn vặt về nhân vật của mình trong bộ phim Roaring Across the Horizon, bởi vai diễn của Lý Tuyết Kiện là một tướng quân gầy gò ốm yếu do sinh sống trong thời kỳ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng bản thân nam diễn viên lại cảm thấy mình giảm cân chưa đủ, nên trông hơi mập.

Mỗi lần nhắc tới nhân vật này, Lý Tuyết Kiện luôn tự trách và cảm thấy có lỗi khi không đạt kỳ vọng của công chúng.

Thậm chí, khi phát hiện mắc bệnh ung thư, Lý Tuyết Kiện chỉ uống thuốc chống viêm và điều trị bằng phương pháp xạ trị, cố gắng hoàn thành vai diễn của mình, chờ bộ phim đóng máy mới nhập viện điều trị.

Ngoài diễn xuất, Lý Tuyết Kiện còn từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Hội điện ảnh Trung Quốc và có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến điện ảnh Hoa ngữ.

Mặc dù đã gần 70, nhưng Lý Tuyết Kiện vẫn miệt mài cống hiến cho nghiệp diễn

Mặc dù đã gần 70, nhưng Lý Tuyết Kiện vẫn miệt mài cống hiến cho nghiệp diễn

Cho tới nay, mặc dù đã bước sang tuổi 66, Lý Tuyết Kiện vẫn miệt mài cống hiến cho sự nghiệp điện ảnh nước nhà. Trong một lần trả lời phỏng vấn về sự nghiệp diễn xuất của mình, “đầu lĩnh Tống Giang” từng chia sẻ, chỉ cần còn có thể diễn, nhất định ông sẽ diễn hết mình.

Đối mặt với “lưỡi hái tử thần” và sự hồi sinh kỳ diệu nhờ tình yêu thương của gia đình

Nếu như trong Thủy Hử, vợ Tống Giang là một cô gái xinh đẹp nhưng lẳng lơ, đa tình, hại ông mất tất cả công danh sự nghiệp thì ở ngoài đời, Lý Tuyết Kiện lại may mắn có được người vợ tào khang, là chỗ dựa vững chắc cho ông yên tâm phát triển sự nghiệp.  Năm 1983, Lý Tuyết Kiện kết hôn với nữ diễn viên Vu Hải Đan, vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên họ chỉ có thể tổ chức một đám cưới nhỏ giản dị, khách mời là gia đình và đồng nghiệp thân thiết.

Lý Tuyết Kiện và bà xã Vu Hải Đan quen nhau khi đóng chung một bộ phim

Lý Tuyết Kiện và bà xã Vu Hải Đan quen nhau khi đóng chung một bộ phim

Nam diễn viên rất ít khi công khai hình ảnh gia đình trước công chúng, nhưng mỗi lần nhắc tới vợ con, Lý Tuyết Kiện luôn khiến công chúng ngưỡng mộ vì tổ ấm giản dị mà hạnh phúc, êm đềm suốt hơn 30 năm qua.

Chỉ đến khi Lý Tuyết Kiện trải qua biến cố lớn nhất của cuộc đời, bà xã của ông mới được chú ý nhiều hơn.

Lý Tuyết Kiện ít khi nhắc tới gia đình trước truyền thông

Lý Tuyết Kiện ít khi nhắc tới gia đình trước truyền thông

Năm 2000, Lý Tuyết Kiện phát hiện mắc bệnh ung thư vòm mũi họng, căn bệnh đứng đầu trong các ung thư vùng đầu cổ và thường xuất hiện ở nam giới.

Hằng ngày, buổi sáng bà Vu Hải Đan lái xe chở chồng đến bệnh viện để điều trị, chiều lại đi theo săn sóc ông tại phim trường. Cứ như vậy, Lý Tuyết Kiện đã dùng cả sinh mệnh của mình để hoàn thành vai diễn.

Khi nhập viện, bệnh tình của Lý Tuyết Kiện đã ở tình trạng nguy kịch

Khi nhập viện, bệnh tình của Lý Tuyết Kiện đã ở tình trạng nguy kịch

Đến khi nhập viện, tình trạng sức khỏe của Lý Tuyết Kiện đã ở mức đáng báo động. Ông không uống nổi nước, rất dễ bị nôn khan và ho khan. Trong thời gian hóa trị, nam diễn viên xanh xao, gầy rộc, chỉ còn da bọc xương.

Bà Vu Hải Đan luôn ở bên động viên chăm sóc chồng, trở thành chỗ dựa vững chắc để ông chiến đấu với tử thần.

Bà Vu Hải Đan luôn sát cánh bên ông xã để đấu tranh với bệnh ung thư

Bà Vu Hải Đan luôn sát cánh bên ông xã để đấu tranh với bệnh ung thư

Bên cạnh đó, cậu con trai Lý Cắng khi đó mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã viết thư động viên nam diễn viên kiên cường chống chọi với bệnh tật. Trong thư, cậu viết: “Bố ơi, mẹ và con sẽ cùng bố đi hết đoạn đường khó khăn này. Mặc dù đường gian nan nhưng bố ơi hãy nhớ rằng: Phía cuối đường hầm luôn là ánh sáng”.

Sau này, khi nhớ về quãng thời gian thập tử nhất sinh đó, Lý Tuyết Kiện chia sẻ, thời gian đó ông vô cùng đau đớn, lại tiêu tốn rất nhiều tiền nên từng muốn từ bỏ. Nhưng nhờ có sự đồng hành của gia đình, sự mạnh mẽ và kiên cường của bà xã, niềm tin của con trai, ông đã mạnh mẽ vượt qua khó khăn, có đủ ý chí để chiến thắng bệnh tật.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Lý Tuyết Kiện đã ổn định, mặc dù vẫn tràn đầy tình yêu và nhiệt huyết với nghề, nhưng ông dần ít xuất hiện ở phim trường mà dành thời gian để an dưỡng tuổi già, vui vầy bên gia đình và con cháu. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc tới tên Lý Tuyết Kiện, đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp luôn dành cho ông thái độ kính trọng, nể phục và tôn vinh là "bậc thầy diễn xuất" của điện ảnh Hoa ngữ.

Đinh Hải Phong đã từng vượt qua hàng trăm ứng viên để có được vai diễn Võ Tòng để đời. Sau 22 năm, chàng diễn viên điển trai, vạm vỡ, phong độ ngày nào giờ đã bước sang tuổi ngũ tuần và có nhiều thay đổi đáng kể. 

Mời độc giả đón xem Kỳ 2: "Dũng sĩ diệt hổ: Từ bán hàng rong kiếm sống đến “một bước lên mây” nhờ mê rượu" vào ngày mai THỨ 3 NGÀY 5/1 trên mục Giải trí 24h!

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao phim Kim Dung được làm lại nhiều lần nhưng bom tấn võ hiệp này chỉ có duy nhất 1 bản?

Sau 18 năm, bộ phim võ hiệp nổi đình đám này vẫn chưa có phiên bản thứ hai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Mộc (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Anh hùng phim Thủy hử: Ngày ấy, bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN