Con trai nhỏ tuổi nhất của Hoài Linh tiết lộ điều bất ngờ sau 10 năm được nhận nuôi

Diễn viên nhí được danh hài Hoài Linh nhận làm con từ năm 4 tuổi thay đổi đến khó nhận ra sau hơn 10 năm.

Trong số những người con đang hoạt động nghệ thuật đã được danh hài Hoài Linh công khai với công chúng, ngoài Hoài Lâm và Cao Hữu Thiên đều đã trưởng thành và có con đường sự nghiệp riêng, còn có bé Ben - con trai được Hoài Linh nhận nuôi từ năm 4 tuổi. 

Ở tuổi 15, Ben đã có rất nhiều thay đổi từ ngoại hình đến tính cách, suy nghĩ về con đường theo đuổi nghệ thuật...

Ở tuổi 15, Ben đã có rất nhiều thay đổi từ ngoại hình đến tính cách, suy nghĩ về con đường theo đuổi nghệ thuật...

Bé Ben (Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 2004) từng gây "sốt" với khán giả bởi vẻ ngoài dễ thương, nét diễn tự nhiên từ khi còn rất nhỏ. Cậu bé được Hoài Linh chú ý khi tham gia hoạt động trong vũ đoàn ABC Kids, nhận thấy bé Ben có năng khiếu về nghệ thuật, nam danh hài đã nhận làm con nuôi. Sau hơn 10 năm gặp lại, bé Ben ngày nào đã cao lớn vượt trội, tự tin trò chuyện, chia sẻ với chúng tôi về quá trình thay đổi bản thân và tình cảm dành cho ba nuôi.

Bé Ben tham gia đóng phim từ nhỏ, cậu bé cũng từng xuất hiện trong 1 số tiểu phẩm hài của Trấn Thành

Bé Ben tham gia đóng phim từ nhỏ, cậu bé cũng từng xuất hiện trong 1 số tiểu phẩm hài của Trấn Thành

- Từ sau ngôi vị quán quân "Gương mặt thân quen nhí 2015", bé Ben không còn xuất hiện trong bất kỳ bộ phim nào, cũng rất hạn chế tham gia nghệ thuật, tại sao vậy?

Em bắt đầu ngưng đóng phim từ năm vào cấp 2, nghĩa là sau chương trình "Gương mặt thân quen nhí", dù sau đó cũng có nhiều phim liên hệ với mẹ ngỏ ý mời em tham gia. Lí do quan trọng nhất chính là cả mẹ và ba nuôi Hoài Linh đều muốn em tập trung vào việc học. 

Đang ở đỉnh cao nổi tiếng, Hoàng Quân bất ngờ lui về ở ẩn để tập trung học hành.

Đang ở đỉnh cao nổi tiếng, Hoàng Quân bất ngờ lui về ở ẩn để tập trung học hành.

- Hoàng Quân ngưng đóng phim, vậy các gameshow hay ca hát thì thế nào? Những năm qua em có tham gia hoạt động nào khác không?

Sau khi ngưng đóng phim em cũng nhớ nghề lắm. Vì vậy, những năm qua em vẫn tham gia phim với vai trò diễn viên lồng tiếng. Công việc này tuy không được trực tiếp xuất hiện nhưng nó giúp em rèn luyện, trau dồi về diễn xuất nên cũng giúp em nguôi ngoai phần nào.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây em chỉ tham gia các chương trình ca hát với vai trò khách mời chứ không thi cuộc thi nào khác từ sau "Gương mặt thân quen nhí". Các chương trình phần lớn đều do các cô chú mời để em hỗ trợ cho những bạn trẻ nhỏ hơn mình. Em còn làm MC cho 1 số chương trình dành cho thiếu nhi trong suốt 4 năm qua. Hai chương trình em tham gia gần đây nhất là "Thiếu lâm tứ trụ nhí" và "Siêu mẫu nhí".

Chưa từng qua bất kì trường lớp nào, cậu bé vẫn phát triển nghệ thuật nhờ vào năng khiếu, rèn luyện và sự chỉ dạy của các nghệ sĩ.

Chưa từng qua bất kì trường lớp nào, cậu bé vẫn phát triển nghệ thuật nhờ vào năng khiếu, rèn luyện và sự chỉ dạy của các nghệ sĩ.

- Vẫn tham gia 1 số vai trò để duy trì lửa nghề và hoàn thành chương trình học ở trường. Những năm qua, tình hình học tập của em thế nào?

Thật ra em chỉ muốn tham gia những gameshow giải trí để giảm stress trong học tập, vì lịch học của em càng lúc càng nhiều hơn. Việc học của em thì khá ổn, suốt 9 năm qua em đều đạt học sinh giỏi. Ngoài ra em cũng dành nhiều thời gian để tham gia các cuộc thi về học vấn, em thi chuyên văn và rất thích tìm hiểu các kiến thức chuyên sâu về văn học sau những bài học ở lớp. Năm lớp 7, em đại diện quận đi thi môn văn cấp thành phố và đoạt giải khuyến khích. Lớp 8 em thi học sinh giỏi văn và cũng đậu cấp quận.

- Chắc hẳn ngoài mẹ ra, ba nuôi Hoài Linh cũng sẽ cho em nhiều lời khuyên, chỉ dạy em nhiều điều trong cuộc sống?

Về những vấn đề trong nghề hay định hướng nghề nghiệp thì ba Linh ít nói chuyện với em. Chủ yếu ba sẽ nói chuyện, trao đổi với mẹ vì mẹ là người luôn ở cạnh em, và cũng là người luôn chọn cho em những điều tốt nhất, đúng nhất và phù hợp với em nhất. 

Hoàng Quân có mối quan hệ rất tốt với các anh cùng là con nuôi của Hoài Linh, dù không thường xuyên gặp nhau. 

Hoàng Quân có mối quan hệ rất tốt với các anh cùng là con nuôi của Hoài Linh, dù không thường xuyên gặp nhau. 

Ba em thì không bao giờ khiển trách, ba chỉ góp ý, nhắc nhở em điều này là sai, cái kia không đúng, con không nên làm vậy… Ba Linh rất hiền trong cách sống, cách nói chuyện, ba cũng rất thương em. Nhưng cái nào ba đã nói không được thì nhất quyết là không được làm. Ba không la mắng ai, cách của ba là không làm ai phải buồn vì mình, nhưng ngược lại sau những câu nói của ba, em tự nhận thấy mình sai và lời ba dạy là đúng.

- Ở tuổi 15, em đã phần nào nhận thức được sở thích và đam mê của mình. Hoàng Quân thấy mình đã thay đổi thế nào sau 10 năm "tập tành" làm nghề, em đã có suy nghĩ cho tương lai chưa?

Em thấy mình thay đổi về tính cách là nhiều nhất, lúc trước em chưa hòa đồng lắm, tính em hơi nhút nhát. Sau khi tiếp xúc nhiều hơn với showbiz đã làm em tự tin hơn, hòa đồng hơn với các bạn. Em chỉ mới bắt đầu vào cấp 3, vì vậy nếu hỏi rằng tương lai em có chọn nghệ thuật không thì em chưa thể chắc chắn được. Em chỉ biết rằng, ở hiện tại, em rất yêu thích nghệ thuật. 

Hiện tại, em thích làm nghệ thuật chứ không hẳn thích ca hát hơn hay diễn xuất hơn. Lâu lâu em cũng chơi đàn piano, cũng từng thử qua ukulele và guitar. Em nghe cả nhạc cải lương, trữ tình, nhạc xưa cho đến các thể loại nhạc hiện đại… Bản thân em nghĩ cứ cái nào hay thì mình thích chứ không nhất thiết phải cụ thể 1 lĩnh vực nào.

Con trai nhỏ tuổi nhất của Hoài Linh tiết lộ điều bất ngờ sau 10 năm được nhận nuôi - 6

Là người luôn đồng hành cùng con từ khi con tham gia những vai diễn đầu tiên, sau hơn 10 năm, mẹ Hoàng Quân vẫn luôn hy sinh dành trọn thời gian ở bên cạnh con, tạo điều kiện để con phát triển cả về học tập lẫn nghệ thuật. Khi được hỏi thêm về lí do không cho con theo đuổi nghệ thuật song song với việc học như nhiều sao nhí khác, mẹ "bé Ben" không ngại chia sẻ với chúng tôi.

"Sau khi Ben đoạt giải quán quân "Gương mặt thân quen nhí", cát-xê người ta cũng tự động tăng lên cho con. Tôi còn nhớ lúc đó có show mời với cát-xê gấp 3 - 4 lần lúc trước, nhưng tôi vẫn nhất quyết ngưng hoàn toàn. Thật ra lí do để con tập trung vào chuyện học là 1 phần, phần khác, tôi rất sợ con mình bị 2 chữ "ngôi sao" làm mất đi tuổi thơ tự nhiên, bình thường như bao đứa trẻ khác, và cũng sẽ rất dễ bị xao nhãng việc học khi đã có cảm giác mình là người nổi tiếng", mẹ bé Ben chia sẻ.

Ở tuổi thiếu niên, ngoài chuyện tự quyết định trong học tập, còn các vấn đề khác liên quan đến nghệ thuật, Hoàng Quân đều vâng lời mẹ.

Ở tuổi thiếu niên, ngoài chuyện tự quyết định trong học tập, còn các vấn đề khác liên quan đến nghệ thuật, Hoàng Quân đều vâng lời mẹ.

Ngoài ra, phần lớn tác động đến suy nghĩ, tính cách của Ben chính là nhờ sự dạy dỗ của ba nuôi: "Anh Linh định hướng cho Ben nhiều lắm, ba nuôi từ nhỏ đã nói rằng phải qua lớp 12, còn bây giờ tham gia chỉ gọi là cho con đỡ nhớ nghề thôi. Tôi nhớ mãi câu anh Linh nói: Làm cho con nổi tiếng thì dễ lắm, nhưng để khán giả nhớ đến và được người ta trân trọng mới là khó".

"Từ nhỏ đến giờ, anh Linh theo dõi kết quả học tập của Ben rất kĩ. Đặc biệt một điều là sổ liên lạc hàng tháng đều do ba nuôi ký, có khi phải tới tận điểm anh Linh diễn để ký sổ cho con. Tôi và bố Ben đã sống ly thân 6 - 7 năm, là con trai, càng lớn con cũng càng ít chia sẻ với mẹ hơn. Tôi biết con tâm sự với ba nuôi rất nhiều. Từ chuyện học tập, có nên tham gia chương trình hay không hoặc cả những chuyện tình cảm tuổi học trò… Con đều kể hết cho ba Hoài Linh và tuyệt đối tin tưởng vâng lời ba chỉ dạy".

Vì sao con nuôi bị Hoài Linh 'từ mặt' bất ngờ tái xuất sau tuyên bố nghỉ hát 2 năm?

Chưa đầy 1 năm sau tuyên bố tạm ngưng hoạt động, Hoài Lâm đã trở lại với hình ảnh khác lạ và còn đứng chung sân khấu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Trần ([Tên nguồn])
Sao Việt ngày ấy - bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN