Clip: Hồ Văn Cường tự lái xe cub đi học, dân mạng liền so sánh với Phương Mỹ Chi

Hình ảnh trái ngược của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi tiếp tục được đưa ra so sánh.

Cách đây ít giờ, cư dân mạng lan truyền clip Hồ Văn Cường diện trang phục học sinh, lái xe cub. Trong đoạn clip dài 14 giây, Hồ Văn Cường đội mũ bảo hiểm chỉn chu, mặc áo sơ mi trắng đang lái thử chiếc xe cub màu vàng - trắng khá mới. 

Hình ảnh Hồ Văn Cường lái xe cub được chụp lại từ màn hình clip.

Hình ảnh Hồ Văn Cường lái xe cub được chụp lại từ màn hình clip.

Clip được đăng tải cách đây 2 ngày đạt hơn 445.000 nghìn lượt xem. Hiện chưa rõ chiếc xe này được mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung và gia đình mua cho Hồ Văn Cường vào thời điểm nào. 

Clip Hồ Văn Cường lái xe cub.

Phương Mỹ Chi đi xe hơi, có tài xế riêng. Còn Hồ Văn Cường chỉ được một chiếc xe cúp ngày xưa đi học. Còn phải chăm em và phụ việc nhà. Nói là có phòng ngủ riêng nhưng thực chất là ngủ tập thể với mấy đứa nhỏ

"Phương Mỹ Chi đi xe hơi, có tài xế riêng. Còn Hồ Văn Cường chỉ được một chiếc xe cúp ngày xưa đi học. Còn phải chăm em và phụ việc nhà. Nói là có phòng ngủ riêng nhưng thực chất là ngủ tập thể với mấy đứa nhỏ", bình luận của một tài khoản gây chú ý.

Clip: Hồ Văn Cường tự lái xe cub đi học, dân mạng liền so sánh với Phương Mỹ Chi - 2

Phương Mỹ Chi ăn mặc sành điệu, có xe hơi và tài xế riêng.

Phương Mỹ Chi ăn mặc sành điệu, có xe hơi và tài xế riêng.

Đây không phải lần đầu tiên Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi bị đem ra so sánh với nhau. Cùng sinh năm 2003 và xuất thân từ cuộc thi âm nhạc nhí, được hai ca sĩ nổi tiếng nhận làm con nuôi nhưng cuộc sống của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi có nhiều khác biệt.  

Năm 2018, ca sĩ Quang Lê từng hé lộ con số cát-xê của Phương Mỹ Chi. Theo đó, để mời Á quân The Voice Kids 2013 đi lưu diễn thì nhà sản xuất phải bỏ ra 6000 USD (tương đương 137 triệu đồng)/show, ngoài ra mỗi lần đi nước ngoài phải biểu diễn 3 show.  Với mức cát xê này, sau 7 năm vào showbiz, Phương Mỹ Chi có cuộc sống sung túc. Cô bé dân ca mở được cửa hàng riêng cho mẹ ruột, lên kế hoạch mua nhà, mua xe cho gia đình ở tuổi 17.

Cũng trong năm 2018, khi được hỏi về con số cát-xê, Hồ Văn Cường cho biết: "Nói thật là từ lúc đầu đến giờ con không biết mức cát xê của mình bao nhiêu, mọi thứ đều có mẹ Nhung lo và quán xuyến".

Đến tháng 3. 2021, khi được hỏi lại về tiền cát-xê, Quán quân chương trình Vietnam Idol Kids 2016 tâm sự: "Ngoài thời gian đi học, tôi vẫn đi hát. Tuy nhiên, số tiền đó do quản lý giữ. Tôi cũng không muốn biết mình có bao nhiêu. Tôi sợ khi biết về tiền bạc, mình bị ỷ lại, thiếu sự cố gắng, vươn lên".

Clip: Hồ Văn Cường tự lái xe cub đi học, dân mạng liền so sánh với Phương Mỹ Chi - 4

Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi.

Sau khi mẹ nuôi là ca sĩ Phi Nhung qua đời, chiều 11.10, quản lý cố ca sĩ đã trao lại số tiền cát sê cho Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, con số cụ thể được giữ kín theo nguyện vọng của gia đình nam ca sĩ. "Vấn đề liên quan đến Hồ Văn Cường đã giải quyết xong như đã hẹn. Tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên, phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng", quản lý cố ca sĩ Phi Nhung cho biết.

Ngoài ra số tiền thưởng từ Vietnam Idol Kids 2016 do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải. Sau khi trừ thuế còn 180 triệu mẹ Hồ Văn Cường đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng, đến nay số tiền kèm lãi chỉ có mẹ nam ca sĩ giữ. Hiện tại, Hồ Văn Cường và gia đình đã dọn ra sống riêng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hồ Văn Cường được minh oan giữa loạt ảnh ”hỗn láo với bố ruột”?

Trong khi đó 3 người con nuôi khác của Phi Nhung đã ấn định ngày sang Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mặc Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hồ Văn Cường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN