Clip cú nhảy thách thức tử thần của Tom Cruise qua hai toà nhà cao 70m

Đây có lẽ là pha hành động mạo hiểm nhất trong cuộc đời diễn viên của Tom Cruise. Ở tuổi 61, anh vẫn không ngừng thách thức những giới hạn của cơ thể khi đóng phim hành động.

Tom Cruise luôn gây ấn tượng với cả thế giới khi tự mình thực hiện các cảnh hành động mạo hiểm, đặc biệt là với loạt “Mission: Impossible” (Nhiệm vụ bất khả thi). Để có được những thước phim hoành tráng và nghẹt thở đòi hỏi quá trình khổ luyện và sự hy sinh, cùng tài năng của tài tử 61 tuổi. 

Những ngày đầu tháng 7/2023, khán giả mê phim hành động toàn thế giới phấn khích chào đón màn trở lại của Tom Cruise với phần phim thứ 7 của “Mission Impossible: Dead reckoning part one“ (Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1). Hiện tại, bộ phim đã có buổi công chiếu sớm thành công tại một số quốc gia và nhận được phản hồi tích cực. Theo Independent, các bài đánh giá phần 7 của loạt phim rất khả quan với số điểm trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes hiện là 98% sau 112 bài nhận xét.

Tom Cruise tập luyện suốt 3 năm cho 1 cảnh quay trong phần 7 của "Mission: Impossible".

Tom Cruise tập luyện suốt 3 năm cho 1 cảnh quay trong phần 7 của "Mission: Impossible".

Sau gần 3 thập kỷ, Tom Cruise vẫn trung thành với vai diễn tuyệt đối khi tự mình đảm nhận các cảnh hành động mạo hiểm. Ở tuổi 61, tài tử khiến cả thế giới chú ý khi hé lộ quá trình tập luyện để diễn những cảnh mạo hiểm như lái xe bay khỏi vách đá ở Na Uy, rơi tự do từ máy bay, nhảy dù lượn, drift xe mạo hiểm hay đánh nhau trên đoàn tàu đang chạy.

Với sự thành công ban đầu của "Mission: Impossible 7", những đoạn video hậu trường ghi lại những cảnh tập luyện đầy mạo hiểm của nam diễn viên ở các phần trước cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong đó phải kể đến cảnh Tom Cruise nhảy qua hai toà nhà cách nhau 10 mét với độ cao 70 mét so với mặt đất. 

Video ghi lại cảnh Tom Cruise bị chấn thương khi nhảy qua hai toà nhà cách nhau 10 mét.

Theo Dailymail, ngôi sao hành động đã được đoàn phim treo vào một sợi dây cáp và anh phải thực hiện cú nhảy giữa hai tòa nhà. Sự cố đã xảy ra khi sợi dây cáp quá lỏng khiến anh lao thằng vào tòa nhà đối diện và mắt cá nhân bị va đập mạnh vào tường. Theo một số nhân chứng tại hiện trường thì sau cú va chạm này, Tom Cruise đã không thể thực hiện cảnh quay tiếp theo mà phải nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên khác để được đưa tới bệnh viện.

Các bác sĩ sau đó kết luận đây là chấn thương nghiêm trọng, và buộc nam diễn viên phải nghỉ ngơi vài tháng. Tom Cruise cho biết anh cố làm chân thật nhất có thể cho cú nhảy trong cảnh hành động đó, bởi anh muốn khán giả cảm nhận được sự tuyệt vọng của Hunt khi anh quyết định đánh liều tất cả để hoàn thành mục tiêu của mình.

Ngôi sao hành động tự mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm mà không cần đóng thế.

Ngôi sao hành động tự mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm mà không cần đóng thế.

Hồi tháng 1/2018, tại chương trình talkshow của MC Graham Norton để quảng bá cho “Mission: Impossible - Fallout”, Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill và Simon Pegg cùng gửi tới khán giả 3 đoạn băng ghi lại cận cảnh pha tai nạn đáng sợ từ ba góc máy khác nhau. Tài tử cho biết anh giơ chân hơi cao ra ngoài, khiến mắt cá bị va đập vào tường. 

Ba góc máy của đoàn phim "Mission: Impossible 6" giúp khán giả hiểu rõ hơn sự nghiêm trọng của tai nạn trường quay. Dù biết mình gặp chấn thương nhưng lúc đó Tom Cruise vẫn cố gắng hoàn thành nốt cảnh quay như đoạn video tiết lộ, bởi anh không muốn phải quay lại thêm lần nữa. Cũng theo chia sẻ của tài tử, đạo diễn Christopher McQuarrie sẽ lấy tư liệu từ hai góc của cảnh quay này để đưa vào trong phim. Tai nạn này cũng khiến đoàn phim mất 80 triệu USD vì họ phải tạm ngừng sản xuất trong 8 tuần và vẫn trả tiền công cho ê-kíp. Tuy nhiên, khoản tiền đội lên được bù bằng tiền bảo hiểm nên không tác động đến ngân sách của phim.

Cảnh rượt đuổi bằng mô tô trong phim do diễn viên Tom Cruise thực hiện.

Cảnh rượt đuổi bằng mô tô trong phim do diễn viên Tom Cruise thực hiện.

Trong sự nghiệp của mình, Tom Cruise đã tham gia nhiều bộ phim hành động. Trong đó, không ít lần anh bị thương khi tự mình thực hiện những cảnh quay nguy hiểm. Tiêu biểu như trong bộ phim “Mission Impossible: Rogue Nationa”, anh đã có 6 phút lặn sâu dưới nước để đột nhập vào một hầm ngầm hay cảnh quay treo mình bên cabin trực thăng đang bay.

Vào năm 2004, khi tham gia vào một phân cảnh rượt đuổi, do đánh giá sai tốc độ của chiếc xe, Tom Cruise đã gặp tai nạn khá nghiêm trọng khi bị bay ra khỏi xe. Mặc dù gặp phải những chấn thương lớn nhỏ trong quá trình đóng các bộ phim hành động, nhưng Tom Cruise vẫn quyết tự mình thực hiện các pha nguy hiểm. Nếu như ở các dự án phim hành động khác, ê-kíp phải cố gắng che giấu việc diễn viên đóng thế thực hiện các cảnh quay thì với “Mission: Impossible 7” lại ngược lại: Tom Cruise là người tự thực hiện các pha mạo hiểm, còn nhiệm vụ của ê-kíp là mô tả được hết sự ngoạn mục của diễn viên. 

Tom Cruise tập lái mô tô nhảy khỏi vách đá trong "Mission: Impossible 7".

Tom Cruise tập lái mô tô nhảy khỏi vách đá trong "Mission: Impossible 7".

Cảnh quay Ethan Hunt lái mô tô nhảy khỏi vách đá tổng cộng cần tới 15 tháng để chuẩn bị, cùng 536 lần nhảy thực hành. Ngoài ra, nam diễn viên còn phải trải qua hàng loạt khóa huấn luyện nhảy dù, điều khiển dù, thoát khỏi máy bay ở những góc nguy hiểm để học cách điều chỉnh vị trí của mình trên không. 

Nam diễn viên chia sẻ anh đã tinh chỉnh chiếc mô tô Honda của mình thành một cỗ máy 300cc đẳng cấp thế giới. Con đường nguy hiểm đến mức anh không thể lắp đồng hồ tốc độ bởi nếu nhìn vào đồng hồ đồng nghĩa với việc không quan sát được đường đi trước mặt, ngôi sao có thể bị trật khỏi đường đua và mất mạng. Khi Tom Cruise phi mô tô xuống vách đá, anh chỉ có khoảng 6 giây để bung dù. Allan Hewitt - điều phối viên nhảy dù cho biết: “Nếu anh ấy không kịp bung dù thì chỉ khoảng 2 giây sau là sẽ đập mặt vào vách đá. Mọi thứ quá nguy hiểm”.

Phần 7 của "Mission: Impossible" hứa hẹn tiếp tục nâng tầm thương hiệu phim hành động nổi tiếng toàn cầu này.

Phần 7 của "Mission: Impossible" hứa hẹn tiếp tục nâng tầm thương hiệu phim hành động nổi tiếng toàn cầu này.

Qua mỗi phần phim, "Mission: Impossible" luôn khiến khán giả trầm trồ vì các cảnh quay ngày càng kỳ công và mãn nhãn hơn. Đây chính là một trong những sức hút của loạt phim này. Ra mắt tập đầu năm 1996, đến nay tổng doanh thu của 6 phần phim là 3,57 tỷ USD, đứng thứ 16 trong top những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phần 7 hứa hẹn tiếp tục nâng tầm thể loại hành động cùng thành công gắn liền với tên tuổi Tom Cruise như một trong những hình mẫu ngôi sao điện ảnh lăn xả của Hollywood.

Nguồn: [Link nguồn]

Loạt phim tháng 7: ”Nhiệm vụ bất khả thi” của Tom Cruise có hot nhất?

Rạp chiếu phim tháng 7 chứng kiến cuộc cạnh tranh của các phim hành động, kinh dị lẫn hoạt hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương ([Tên nguồn])
Diễn viên Tom Cruise Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN