Chưa thể tuyên án vụ kiện của con nuôi NSƯT Hoài Linh

Sự kiện: Giải trí

Khoản tiền ca sĩ ánh Ánh Linh (con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh) cho mượn và muốn được thu hồi đã bị cấp sơ thẩm tuyên không chấp nhận, nay được cấp phúc thẩm tiếp tục xem xét. Đó là lý do tòa chưa tuyên án theo dự kiến ban đầu.

Chiều 26/5, HĐXX TAND TPHCM vẫn chưa tuyên án phúc thẩm theo kế hoạch và tiếp tục xem xét kháng cáo của bà Phạm Hoài Linh (ca sĩ Ánh Linh, con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh) trong vụ kiện Tranh chấp đòi lại tài sản giữa bà Linh (nguyên đơn) và ông Nguyễn Như Phơ (bị đơn).

Chưa thể tuyên án vụ kiện của con nuôi NSƯT Hoài Linh - 1

Ca sĩ Ánh Linh cùng luật sư tại khuôn viên tòa án.

HĐXX phúc thẩm đã yêu cầu bà Linh kê khai, diễn giải khoản cho vay và giấy nợ để nộp cho tòa án. “Tòa yêu cầu ngày 27/5, tôi phải nộp các loại giấy tờ trên cho tòa án” - bà Linh cho hay.

Khoản nợ trên là một trong những nội dung bà Linh kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Như Phơ có vay tiền của bà Linh nhiều lần, từ ngày 11/12/2020 đến ngày 10/10/2022, tổng số tiền ông Phơ đã vay là trên 2 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian này, ông Phơ chuyển trả cho bà Linh nhiều lần với tổng số tiền là 803 triệu đồng. Từ sau ngày 10/10/2022 đến nay, ông Phơ chưa trả số tiền còn nợ bà Linh là 1,2 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định đây là số tiền bà Linh tích góp được sau nhiều năm làm việc vất vả. Bà Linh thấy ông Phơ khó khăn nên đã cho vay để trang trải cuộc sống nhưng ông Phơ không trân trọng, cố tình kéo dài nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ cho bà Linh nên bà Linh đã làm đơn khởi kiện.

Theo nội dung vụ án, bà Linh cùng ông Phơ góp tiền mua một căn hộ chung cư ở quận 7 với giá 1,85 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận mỗi người góp 50% giá trị căn hộ. Bà Linh đã thanh toán phần của mình bằng tiền riêng. Ông Phơ và bà Linh cùng đứng tên vay ngân hàng với tài sản thế chấp là căn hộ để thanh toán 50% giá trị còn lại của căn hộ. Ông Phơ có nghĩa vụ thanh toán khoản vay này.

Tuy nhiên, ông Phơ chỉ trả 228 triệu đồng cho ngân hàng, trong đó phần tiền gốc là 93 triệu đồng/1,85 tỷ đồng giá trị căn hộ và 134 triệu đồng tiền lãi vay. Sau đó, ông Phơ không thanh toán nữa nên bà Linh đã trả số tiền còn lại trong hợp đồng vay chung tại ngân hàng.

Ngoài ra, bà Linh cũng nộp các chứng cứ chứng minh có cho ông Phơ vay trên 1,2 tỷ đồng.

Bà Linh khởi kiện, yêu cầu ông Phơ phải di dời và trả lại cho bà căn hộ cùng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng đã vay, buộc ông Phơ bồi thường cho bà Linh 360 triệu đồng tiền phải đi thuê chỗ ở khác. Bà Linh sẽ trả lại số tiền gốc 93 triệu đồng mà ông Phơ đã thanh toán cho ngân hàng.

Ông Phơ đồng ý giao lại căn hộ với điều kiện bà Linh phải trả cho ông số tiền ông góp mua căn hộ là 393 triệu đồng. Ông Phơ không đồng ý trả tiền thuê nhà (360 triệu đồng). Đối với yêu cầu về khoản tiền vay (hơn 1,2 tỷ đồng), ông Phơ cũng không đồng ý trả.

Ông Phơ có đơn phản tố, đề nghị tòa án chia cho ông tài sản chung là căn hộ dựa trên giá trị đóng góp theo định giá là trên 2,1 tỷ đồng. Ông Phơ đồng ý giao cho bà Linh căn hộ và yêu cầu bà Linh trả lại cho ông 410 triệu đồng tiền đã đóng góp mua căn hộ.

Ngày 15/11/2024, TAND quận 7 (TPHCM) đã xét xử sơ thẩm và tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Linh về việc buộc ông Phơ giao lại căn hộ ở quận 7 cho bà Linh, không chấp nhận yêu cầu buộc ông Phơ phải thanh toán lại tiền nguyên đơn thuê căn hộ khác để ở và tiền vay.

HĐXX sơ thẩm cũng tuyên nguyên đơn trả cho bị đơn 353 triệu đồng.

Sau án sơ thẩm, Viện KSND quận 7 có kháng nghị cho rằng bản án sơ thẩm tuyên buộc bà Linh phải trả cho ông Phơ 353 triệu đồng, trong đó bao gồm 228 triệu đồng ông Phơ đã đóng cho ngân hàng và phần chênh lệch giá trị tăng thêm của tài sản tương ứng 47% giá trị căn hộ (với số tiền 124 triệu đồng) là không có căn cứ, ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Linh.

Bà Linh cũng kháng cáo, không đồng tình với một phần nội dung của bản án sơ thẩm.

Ngày 20/5, TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xem xét lại vụ việc. HĐXX đã xét xử vắng mặt phía bị đơn. Phía nguyên đơn (bà Phạm Hoài Linh và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là luật sư Trương Văn Tuấn - Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn) cùng thống nhất đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét, đánh giá lại tỷ lệ đóng góp tiền mua căn hộ của ông Phơ, quyền và nghĩa vụ của các bên đối với căn hộ để đưa ra phán quyết công bằng.

Đại diện Viện KSND TPHCM tại phiên tòa phúc thẩm đã bảo lưu kháng nghị của Viện KSND quận 7, cho rằng bản án sơ thẩm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Linh.

Nữ ca sĩ Ánh Linh từng làm kế toán và sinh sống ở Tuyên Quang. Với đam mê âm nhạc, cô đã lén gia đình tham dự các cuộc thi Solo cùng bolero 2015, Biến hoá hoàn hảo… Danh hài Hoài Linh đã quyết định nhận Ánh Linh làm con nuôi để hỗ trợ con đường nghệ thuật của cô.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ca sĩ Ánh Linh (con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh) kháng cáo, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm và nghị án đến ngày 26/5 sẽ tuyên án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tân Châu ([Tên nguồn])
Giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN